Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bayern Munich: Mất Toni Kroos, vẫn còn David Alaba

Thứ Sáu 18/07/2014 06:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Mất Toni Kroos đương nhiên là tổn thất lớn với Bayern. Song chẳng vì thế mà "Hùm xám" xứ Bavaria sẽ rơi vào lúng túng và bị suy yếu. Với dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều trong tay, hẳn Pep Guardiola đã nghĩ đến phương án thay thế.

ALABA ĐƯỢC CHỌN

Tại sao lại là David Alaba? Cũng phải nói luôn rằng ngay từ lúc được đưa về Bayern, khi mới 16 tuổi, Alaba là một tiền vệ. Bản thân cầu thủ này cũng rất muốn được chơi trên hàng tiền vệ, như tại ĐTQG khi Alaba là linh hồn trong lối chơi của tuyển Áo. Trong lần đàm phán hợp đồng gần nhất với Bayern cách đây 1 năm, Alaba và cha anh, cũng là người đại diện, đã đưa yêu cầu được đá ở hàng tiền vệ vào đàm phán. Phải rất khó khăn BLĐ Bayern mới có thể thuyết phục được cầu thủ trẻ này tiếp tục đảm nhận vai trò hậu vệ trái.

 

Thế nên khi Toni Kroos đầu quân cho Real và để lại một khoảng trống trên hàng tiền vệ, phương án Alaba ngay lập tức được tính đến. So với Kroos, Alaba là một mẫu cầu thủ khác. Alaba nhanh hơn, tranh chấp bóng tốt hơn, có khả năng gây đột biến cao hơn với những pha xử lý tự tin. Điểm mà cầu thủ người Áo cần phải cải thiện để có thể khẳng định mình trên hàng tiền vệ Bayern chính là khả năng phân phối bóng tốt.

“Tôi sẽ đá trên hàng tiền vệ? Quyết định đó phụ thuộc hoàn toàn vào Guardiola. Nhưng tôi tin tôi có thể chơi tốt ở vị trí đó”, Alaba trả lời trước câu hỏi về vị trí mới của anh ở mùa giải 2014/15.

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN

Thực tế cho thấy Bayern cũng đã chuẩn bị cho việc đưa Alaba lên chơi ở hàng tiền vệ thay vào vị trí của Kroos. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Bayern đã hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ trái Juan Bernat từ Valencia với mức phí 10 triệu euro. Bernat là một hậu vệ trẻ tài năng, nhỏ con (cao 1m72) nhưng mạnh trong khả năng tranh chấp tay đôi và hỗ trợ tấn công.

Nếu Alaba được sử dụng như một tiền vệ thì khi đó Bernat sẽ là người đảm nhận vị trí hậu vệ trái. Tương tự như trường hợp của Philipp Lahm và Rafinha bên hành lang phải. Nếu đội trưởng của Bayern được sử dụng trên hàng tiền vệ thì Rafinha sẽ được chọn cho vị trí bên hành lang phải, như điều đã diễn ra ở mùa giải trước. Nhưng nên nhớ, ngoài Alaba và Lahm thì Bayern vẫn còn rất nhiều lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm như Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez, Thiago Alcantara, tân binh Sebastian Rode hay tài năng trẻ triển vọng Pierre-Emile Hojbjerg.

Ngoài thay đổi nhân sự này thì Guardiola cũng có thể có những thay đổi trong sơ đồ chiến thuật để phát huy hết khả năng của các cầu thủ. 4-2-3-1 (hay 4-1-4-1) có thể sẽ tiếp tục được sử dụng nhưng không loại trừ trong một số thời điểm Bayern sẽ chơi 3-6-1 để phát huy tối đa sức mạnh tuyến giữa.

Có một điều có thể chắc chắn ở mùa giải tới là dù chơi 4-2-3-1 hay 3-6-1 thì vị trí trung phong sẽ do tân binh Robert Lewandowski đảm nhận. Điều đó đồng nghĩa đội bóng xứ Bavaria chủ yếu sẽ thi đấu với đội hình với “số 9 đích thực” thay vì thường xuyên sử dụng “số 9 ảo” như ở mùa 2013/14.

BIẾN HÓA KHÔN LƯỜNG

Cũng phải thấy rằng việc Bayern chơi với đội hình nào, với những ai sẽ phụ thuộc nhiều vào thể lực của các cầu thủ. Tại World Cup 2014, Bayern là một trong những đội có nhiều cầu thủ góp mặt nhất, trong đó bộ khung của Đức gồm 7 cầu thủ của đội bóng xứ Bavaria thậm chí đã đi tới trận đấu cuối cùng. Với chức vô địch thế giới, xét về tinh thần, Bayern được hưởng lợi. Nhưng về thể lực thì rõ ràng là bị ảnh hưởng.

Chưa kể, dù sở hữu một lực lượng dày nhưng rất nhiều cầu thủ của Bayern chưa sẵn sàng để ra sân trong giai đoạn đầu của mùa giải như Holger Badstuber (dưỡng thương 18 tháng), Thiago Alcantara hay Franck Ribery (chấn thương dai dẳng). Bởi vậy, chắc chắn sẽ có những xáo trộn lớn trong đội hình của Bayern ở giai đoạn đầu mùa so trước khi Guardiola có thể có định một đội hình chuẩn để chinh chiến ở những trận đấu quyết định.

Đối với Guardiola thì việc xoay tua nằm trong khả năng của ông. Hơn nữa, với lực lượng có trong tay, sẽ không quá khó để Guardiola giúp Bayern hoàn tất nửa đầu mùa giải với những kết quả như ý. Điều quan trọng nhất mà Guardiola cần phải làm được đó là tính toán đúng điểm rơi phong độ cho Bayern. Ở mùa trước, ông đã tính toán sai và sau khi Bayern vô địch Bundesliga sớm 7 vòng đấu, đội bóng xứ Bavaria đã trượt dốc và sau đó đã không thể hiện thực hóa tham vọng bảo vệ chức vô địch Champions League. Đó là sai lầm mà Pep không được phép lặp lại ở mùa giải này.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X