Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

4 cầu thủ khiến Bayern Munich khởi đầu tệ hại

Thứ Ba 13/11/2018 17:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bayern Munich khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2018/19, họ đang xếp thứ 5 ở Bundesliga và kém đội đầu bảng Dortmund tới 7 điểm. Cùng điểm qua danh sách 4 cầu thủ khiến đội bóng nước Đức khởi đầu tệ hại.

Manuel Neuer


Manuel Neuer từng là một trong những thủ môn được đánh giá xuất sắc nhất thế giới, nhưng chấn thương đã ảnh hưởng đến phong độ của ngôi sao người Đức. Trở lại sau chấn thương dài hạn, Neuer không chứng tỏ được khả năng của mình.
 
4 cầu thủ khiến Bayern Munich khởi đầu tệ hại ở mùa 201819 hình ảnh

Manuel Neuer


Cầu thủ 32 tuổi chơi tệ hại ở World Cup 2018 trong màu áo ĐT Đức, giai đoạn đầu mùa này anh cũng gây thất trọng rất lớn trong màu áo Bayern Munich. Khả năng phản xạ, chọn vị trí hay ra vào của Neuer đều có vấn đề. 

Ở trận thua 2-3 của Bayern trước Dortmund mới đây, cầu thủ sinh năm 1986 bị đánh bại rất dễ dàng. Chính phong độ tệ hại của Manuel Neuer là một trong những lý do khiến Bayern Munich khởi đầu tệ hại ở mùa 2018/19.

Mùa 2016/17, Neuer chỉ để thủng lưới 0.5 bàn/trận, mùa này anh đã phải nhận tới 14 bàn thua sau 11 trận (1,27 bàn/trận). Cũng ở mùa 2016/17, cầu thủ sinh năm 1986 có 1,9 lần cản phá/trận, nhưng mùa này con số tương tự chỉ là 1,1 lần/trận. Trong số 18 thủ môn ra sân ít nhất 5 trận ở Bundesliga mùa này, Manuel Neuer đứng thứ 17 về số lần cứu thua/trận. 


Franck ribery


Franck Ribery đang có mùa giải thứ 11 gắn bó với Bayern Munich, trong những năm qua cầu thủ người Pháp luôn là một trong những ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công của đội bóng nước Đức. Tuy nhiên, mùa giải này cầu thủ sinh năm 1983 đang gây thất vọng rất lớn.
Franck Ribery gop dau giay trong ca 2 ban thang cua Bayern truoc Sevilla
Franck Ribery
Cầu thủ chạy cánh người Pháp đã ra sân 14 lần ở mùa giải này với tổng cộng 961 phút thi đấu, nhưng anh chưa góp dấu giày vào một bàn thắng nào. Ở tuổi 35, Ribery đang tỏ ra hụt hơi trong những tình huống đua tốc độ với cầu thủ đối phương, khả năng sáng tạo hay dứt điểm của anh cũng suy giảm đáng kể.

Mùa trước, trung bình Ribery tạo ra 2.5 cơ hội/90 phút cho các đồng đội ở Bundesliga, thông số tương tự ở mùa giải này chỉ là 1.6/90 phút. Khả năng qua người thành công cũng giảm từ 3.7 lần/90 phút xuống còn 1.6 lần/90 phút.

Dù số lần dứt điểm tăng lên (2.2 lần/90 phút ở mùa này so với 1.5 ở mùa trước) nhưng Ribery vẫn chưa có bàn thắng nào sau 9 lần ra sân ở Bundesliga. Đã có thông tin cho rằng cầu thủ 35 tuổi có mâu thuẫn với tân HLV Kovac. Chủ tịch Bayern, Uli Hoeness, đã tiết lộ rằng đội bóng nước Đức sẽ có cuộc cải tổ lực lượng rất lớn vào mùa Hè năm tới, nhiều khả năng Ribery sẽ phải ra đi.


Mats Hummels


Tại World Cup 2018, Mats Hummels chơi không quá tốt trong màu áo ĐT Đức. Trở lại Bayern Munich, anh tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng. Trong trận thua 2-3 trước Dortmund, Hummels liên tục mắc lỗi vị trí tạo điều kiện để Marco Reus và Paco Alcacer ghi bàn.
 
Mats Hummels

Mats Hummels


Từ đầu mùa giải này, Hummels đã mắc 2 lỗi phòng thủ dẫn đến bàn thua, nhiều nhất trong đội hình của “Hùm xám”. Chính việc cựu sao Dortmund không hoàn thành nhiệm vụ là một trong những lý do khiến khung thành của Neuer liên tục bị đặt vào tình trạng báo động.

Những thống kê của Hummels đều suy giảm rõ rệt so với mùa trước. Cầu thủ sinh năm 1988 chỉ có 1.6 lần cản phá/90 phút ở mùa giải này, thấp con con số 2.3 lần ở mùa giải 2017/18. Tỷ lệ tắc bóng thành công (1.3 lần/90 phút ở mùa giải này) cũng suy giảm đáng kể (mùa trước là 2.1 lần/90 phút).


Thomas Muller


Mùa trước, Thomas Muller chơi khá ấn tượng, anh có 8 bàn thắng và cung cấp 14 đường kiến tạo ở Bundesliga. Tuy nhiên, giai đoạn đầu mùa giải này cầu thủ sinh năm 1989 đang chơi rất thất vọng. Ngôi sao người Đức ra sân 14 lần ở Bundesliga và Champions League nhưng chỉ ghi 2 bàn.

Thomas Muller

Thomas Muller


Đặc biệt, trong 739 phút gần nhất trên mọi đấu trường cầu thủ người Đức không ghi bàn cũng không kiến tạo, lần gần nhất mà anh góp dấu giày vào một bàn thắng của Bayern đã cách đây hơn 2 tháng (01/09).

Thomas Muller cũng được đồn đoán không hài lòng với hệ thống chiến thuật được HLV Kovac vận hành. Mùa trước, tiền đạo 29 tuổi dứt điểm 1.9 lần/90 phút, mùa này thông số tương tự là 1.7. Số lần tạo cơ hội cho các đồng đội cũng giảm từ 2.7 lần/90 phút xuống 1.7.

Muller cũng là một trong những cầu thủ chạm bóng ít nhất trong đội hình của Bayern Munich ở Bundesliga mùa này. Trung bình anh chỉ chạm bóng 45 lần/90 phút, chỉ hơn duy nhất Robert Lewandowski (32). 

Vương Ngân (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X