Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Trước trận Bayern - Real Madrid: Khi Ancelotti phải đóng vai Mourinho

Thứ Hai 28/04/2014 17:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real Madrid ưa chuộng tấn công hơn hết thảy, còn Carlo Ancelotti là một tín đồ của thứ bóng đá cởi mở và cống hiến. Nhưng trước Bayern Munich, họ đã chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc sảo, thậm chí còn xuất sắc và triệt để hơn cả Real của Jose Mourinho. Ancelotti đã quá thực dụng hay chiến lược gia người Italy nhận ra rằng không thể lúc nào cũng ào ào lao lên để rồi nhận trái đắng?

Ancelotti đã có quá nhiều bài học

Khi còn theo học ở Coverciano, trung tâm huấn luyện nổi tiếng của bóng đá Italy, Ancelotti từng viết  một quyển luận án có tên “Tương lai bóng đá: Sẽ năng động hơn”. Trong đó, ông giải thích vì sao các HLV lại thích phòng ngự, phá lối chơi của đối phương hơn thay vì chơi bóng. Ông cũng cho rằng trong tương lai, bóng đá sẽ không còn như thế nữa, mà cởi mở, năng động hơn.

Chiến thuật của Carlo Ancelotti đã thay đổi theo thời gian
Chiến thuật của Carlo Ancelotti đã thay đổi theo thời gian

"Chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng ở Milan, Juventus, PSG và Chelsea. Ý tưởng của tôi là chơi bóng đá tấn công và đẹp mắt. Lịch sử và truyền thống của Real Madrid gắn liền với bóng đá tấn công”, Ancelotti phát biểu trong ngày ra mắt Real Madrid. Nhưng có một thực tế là cho đến lúc này, Ancelotti lại tỏ ra rất thận trọng ở những trận đấu lớn mà trận Bán kết Champions League lượt đi trước Bayern là một minh chứng. Đó là trận đấu mà Real của ông hoàn toàn nhường thế trận cho Bayern để tập trung chơi phòng ngự phản công. Thậm chí, sau trận đấu, Arjen Robben của Bayern còn mỉa mai rằng anh chờ đợi nhiều hơn thế từ Real Madrid.

Nhưng Ancelotti đã có quá nhiều bài học để rút ra một điều rằng đội bóng của ông không thể lúc nào cũng chơi quá cởi mở để rồi chuốc lấy thất bại. Chelsea của Ancelotti từng vô địch Premier League mùa 2009-2010 với 103 bàn thắng và trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi được hơn 100 bàn, nhưng họ chưa từng tiến xa ở Champions League.

Milan của Ancelotti đã hai lần vô địch châu Âu (2003 và 2007), nhưng họ cũng từng phải hứng chịu hai thất bại cay đắng bậc nhất trong lịch sử Champions League. Ở mùa 2003-2004, Milan đã thắng Deportivo 4-1 ở trận Tứ kết lượt đi nhưng họ lại không bảo vệ được lợi thế đó khi thua 0-4 ở lượt về. Tệ hơn, trong trận Chung kết năm 2005, Milan đã dẫn trước Liverpool 3-0 sau 45 phút đầu tiên nhưng lại bị gỡ hòa trong hiệp 2 trước khi thất bại trên chấm 11m. Tất cả tố cáo một điều rằng đội bóng của Ancelotti đã thiếu đi sự thực dụng cần thiết để có thể bảo vệ được lợi thế.

Sẽ còn thực dụng hơn ở Allianz Arena

Real vừa có sự chuẩn bị không thể hoàn hảo hơn cho trận Bán kết Champions League lượt về với Bayern khi giành chiến thắng 4-0 trước Osasuna trong một trận đấu mà họ chơi tấn công phóng khoáng. Nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là cách tiếp cận trận đấu của Ancelotti trong trận đấu vào giữa tuần này ở Allianz Arena. Ngay ở Bernabeu, Real đã chơi phòng ngự phản công nên chẳng có lý do gì để họ không tiếp tục duy trì nó tại thánh địa của Bayern.

Hơn nữa, lợi thế dẫn trước 1-0 là điều kiện lý tưởng để Ancelotti áp dụng một chiến thuật chặt chẽ cho Real Madrid bởi chỉ cần không để thủng lưới, họ sẽ lọt vào Chung kết. Chắc chắn không một madridista nào muốn đội bóng của họ chơi phòng ngự phản công với tư thế chiếu dưới, nhưng nếu Real đi tới trận Chung kết và giành chức vô địch, sẽ chẳng ai thắc mắc về nó nữa. Sự thực dụng của Mourinho sở dĩ bị ghét bỏ ở Bernabeu là bởi ngoài việc chơi xấu xí chiến lược gia người BĐN cũng chẳng gặt hái được thành công nào đáng kể.

Và cần nhớ rằng, Ancelotti là một HLV người Italy, nên khi cần thiết, ông hoàn toàn có thể thay đổi, cho dù phải hy sinh triết lý bóng đá mà mình tôn thờ.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Premier League một lần nữa bỏ nghỉ đông, trong khi những giải đấu ở cấp độ CLB khác như Champions League hay FIFA Club World Cup cũng tăng số đội tham dự, đồng nghĩa với việc tăng số trận đấu. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở ĐTQG. Sau tất cả, chỉ những cầu thủ là người chịu thiệt thòi!

Xem thêm
top-arrow
X