Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

"Trao Quả bóng Vàng cho Ribery hay Messi là điều vô lý"

Thứ Năm 26/12/2013 07:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Fabio Coentrao, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang chơi cho Real Madrid mới đây đã lên tiếng bác bỏ khả năng Riberty giành QBV châu Âu 2013, trong khi Messi đã nghỉ quá lâu để có thể giành được danh hiệu cá nhân cao quý này.

ronaldo
Ronaldo được đồng hương Coentrao ủng hộ nhiệt tình trong cuộc đua QBV

Cuộc đua cho QBV châu Âu năm 2013 chỉ là chuyện của 3 người Franck Ribery, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trong cuộc đua tam mã này, gió liên tục đổi chiều: đầu tiên, lợi thế thuộc về Ribery với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu với tiền đề là cú ăn 3 thần thánh trước đó (giờ đã thành ăn 5), sau đó, Ronaldo với thành tích ghi bàn siêu khủng khiếp của mình đã giật lại pole để xuất hiện nhiều trên các mặt báo với tư cách là ứng cử viên số 1. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 tuần trước, có nguồn tin cho rằng số phiếu bầu đã bị lộ, và đột nhiên số người đặt vào cửa Lionel Messi tại các nhà cái tăng lên vùn vụt.

Lúc này dự đoán bất kì điều gì thêm về QBV châu Âu 2013 cũng là rất khó, trong bối cảnh cả 3 người đều xứng đáng với danh hiệu cá nhân này: Ribery có danh hiệu, Ronaldo có bàn thắng, Messi hài hòa cả 2. Tuy nhiên, Fabio Coentrao, cầu thủ của Real Madrid cho rằng tiền vệ chạy cánh của Bayern Munich vẫn chưa đủ trình độ để được "xếp chung mâm" với 2 ngôi sao đến từ La Liga, bởi lẽ anh không có được tầm ảnh hưởng lớn lên Bayern như những gì M10 làm với Barcelona và CR7 với Real Madrid. Đồng thời, hậu vệ trái này còn cho biết, Ronaldo là người thể hiện sự ổn định nhất, cũng như không bao giờ dính chấn thương.

Trả lời phỏng vấn của A Bola, Coentrao nói: "Messi quả nhiên là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng với một thời gian quá dài vật lộn cùng chấn thương như vậy, cậu ấy không xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao nhất thế giới lần thứ 5 liên tiếp. Và hơn nữa, sẽ thật vô lý nếu trao QBV cho Ribery. Năm vừa qua, anh ấy chỉ có được 22 bàn thắng, quá ít cho một cầu thủ tấn công."

"Chỉ có Cristiano Ronaldo là luôn luôn biết cách thống lĩnh trận đấu mà cậu ấy tham gia. Có rất nhiều lần Cristiano ghi nhiều hơn 2 bàn thắng, và đó là hiệu suất siêu khủng của một cầu thủ mà tôi rất mong có được vinh dự trao phiếu bầu."

Như đã đề cập, lúc này nói trước điều gì về người giành danh hiệu này cũng là rất khó, với những tình tiết phức tạp hơn hẳn mọi năm: từ phản ứng của Sepp Blatter (có người cho rằng việc ông ủng hộ Messi chỉ đơn thuần xuất phát từ sự ngưỡng mộ, người khác lại nghĩ ông đang ngấm ngầm giương đông kích tây để trao QBV cho Ronaldo), đến chi tiết lộ phiếu bầu, sự thay đổi tỉ lệ cá cược của các nhà cái cho lần lượt từng cửa ... Việc Messi dính chấn thương vào thời gian cuối năm đúng lúc Ronaldo tỏa sáng rực rỡ trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua này.

Người chiến thắng QBV châu Âu năm 2013 sẽ được công bố tại Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 13 tháng Một.
  • Thành Nguyễn
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X