Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Tốp 10 sân vận động lớn nhất trong lịch sử nhân loại

Thứ Sáu 23/08/2019 14:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
10 SVĐ dưới đây chính là những sân bóng lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại và chắc hẳn bất cứ ai tới đây cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp trước độ hoành tráng của chúng.

10. Santiago Bernabéu - TBN

Đứng thứ 10 trong danh sách 10 sân vận động lớn nhất trong lịch sử nhân loại là SVĐ Santiago Bernabéu. Sân nhà của CLB Real Madrid khánh thành vào năm 1947 với sức chứa lên gần 100 nghìn chỗ ngồi. Qua nhiều lần tu sửa, sức chứa của sân đã giảm xuống 81 nghìn chỗ ngồi.

SVĐ này được đặt theo tên của chủ tịch Santiago Bernabéu Yeste, là một trong những địa điểm nổi tiếng và uy tín của bóng đá thế giới. Tại đây đã tổ chức 3 trận chung kết Cúp châu Âu đó là các năm 1957, 1969, 1980, và trận chung kết UEFA Champions League 2010 cũng đã diễn ra tại đây. Các trận chung kết Euro 1964 và World Cup 1982 cũng được diễn ra tại Bernabéu.

Tốp 10 sân vận động lớn nhất trong lịch sử nhân loại hình ảnh
Santiago Bernabéu

9. Borg El Arab - Ai Cập

Sân bóng tại quốc gia Bắc Phi này được xây dựng trên diện tích khoảng 12 nghìn m2, có sức chứa 86 nghìn chỗ ngồi là sân vận động lớn thứ 2 châu Phi.

Sân vận động này được thiết kế với nhiều tổ hợp tiện ích hiện đại. Bên cạnh sân chính còn có 2 sân phụ, mỗi sân có thể chứa 2000 khán giả, với 2 phòng thay đồ.

Có tới 39 lối vào riêng cho trường hợp khẩn cấp, xe cứu thương, 337 phòng tắm được phân loại nhà phòng tắm cho phụ nữ và phòng tắm cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, trong sân Borg El Arab cũng có 8 thang máy phục vụ cơ quan báo chí tác nghiệp và người khuyết tật.

Borg El Arab
Borg El Arab

8. Bukit Jalil - Malaysia

'Chảo lửa' Bukit Jalil, Malaysia được xây dựng từ tháng 1/1995 và hoàn thành vào tháng 9/1996 tiêu tốn khoảng 800 triệu RM (đơn vị tiền tệ Malaysia). Đến năm 1998, SVĐ này được sửa chữa và nâng cấp nhằm phục vụ đăng cai Đại hội thể thao Thịnh vượng chung.

Sân Bukit Jalil có sức chứa 87.411 chỗ ngồi, là sân vận động lớn thứ hai ở châu Á. Với 3 tầng khán đài với độ dốc lớn, Bukit Jalil tạo nên sự choáng ngợp mà bất kỳ đội bóng nào đến làm khách đều phải dè chừng. Ở AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam cũng chỉ có thể giành được một kết quả hòa khi thi đấu ở SVĐ này.

Bukit Jalil
Bukit Jalil

7. Wembley - Anh

SVĐ quốc gia Wembley - Anh được xây dựng lại từ năm 2002 trên cơ sở sân Wembley cũ với một mức kinh phí không tưởng 757 triệu bảng Anh, tương đương với 1,2 tỷ USD. Đây là một con số vô cùng đắt đỏ bởi Hàn Quốc năm 2002 chỉ mất 1,6 tỷ USD tổng kinh phí xây dựng 8 sân vận động mới để phục vụ World Cup.

Dĩ nhiên đi kèm với mức giá cao, Wembley cũng được đánh giá là một trong những sân bóng hiện tại nhất thế giới. Sân bóng có sức chứa gần 90 nghìn chỗ ngồi này có hệ thống thang máy, hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm rất tiên tiến.

Wembley
Wembley

Sân Wembley được xem là một phần lịch sử của bóng đá Anh. Nơi đây từng diễn ra nhiều trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới như trận Chung Kết World Cup 1966, các trận đấu của UEFA Champions League hay FA Cup…Ngoài ra, đây còn là nơi tổ chức hòa nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới.

6. Rose Bowl

Sân vận động Rose Bowl tọa lạc ở Pasadena, California, Hoa Kỳ. Đây là nơi từng tổ chức hai kỳ thế vận hội 1932 và 1984, cùng với đó là World Cup 1994.

Sân vận động này hiện có sức chứa 92.542 chỗ ngồi. Đây là nơi đã chứng kiến ĐT Brazil đăng quang tại vòng chung kết World Cup năm 1994. Hiện tại, Rose Bowl đang là sân nhà của đội bóng nhà nghề Mỹ LA Galaxy.

Rose Bowl
Rose Bowl

5. Soccer City - Nam Phi

Sân Soccer City nằm ở khu Soweto, thành phố Johannesburg, Nam Phi. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1989 và đến năm 2008 được sửa chữa nâng cấp để đăng cai vòng chung kết FIFA World Cup 2010. Sức chứa hiện tại của sân là 94.736 chỗ ngồi và là sân vận động lớn nhất châu Phi ở thời điểm hiện tại.

Soccer City
Soccer City

4. Azadi - Iran

Sân vận động Azadi còn có tên gọi khác là Aryamehr nằm ở phía Tây thủ đô Tehran, gần huyện Ekbatan.

Sân Azadi được khánh thành ngày 18/10/1971 trên diện tích 450ha nhằm đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 7 năm 1974. Sân vận động được thiết kế hiện đại bậc nhất thời điểm đó.

Ban đầu, sân vận động có sức chứa tối đa 120. 000 người nhưng sau đó đã giảm xuống còn 84.000 người và năm 2003. Sức chứa hiện nay của sân Azadi 95.225 chỗ ngồi.

Azadi
Azadi

3. Estadio Azteca - Mexico

Sân Estadio Azteca được khởi công xây dựng 1961 và đưa vào hoạt động từ 29/5/1966. Ở trận đấu đầu tiên giữa hai CLB America và Torino F.C, sân Azteca đã đón tới 107,494 người.

Sân Azteca hiện nay có sức chứa 95.500 chỗ ngồi. Đây chính là sân vận động chứng kiến "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona ở tứ kết World Cup 1986 giữa Anh và Argentina.

Sân bóng này cũng tổ chức nhiều sự kiện bóng đá lớn của khu vực và thế giới như thế vận hội mùa hè 1970, Cúp Vàng CONCACAF 1993, Cúp Liên đoàn các châu lục 1999, Cúp Vàng CONCACAF 2003…

Estadio Azteca
Estadio Azteca

2. Camp Nou - Tây Ban Nha

Sân nhà của CLB Barcelona khánh thành vào ngày 24/9/1957. Khi đó sân bóng này lên tới hơn 120.000 chỗ ngồi. Qua nhiều lần sửa sang nâng cấp, sức chứa hiện tại của Camp Nou là 99.354 chỗ người. Camp Nou cùng với Bernabeu của Real Madrid là hai sân động lớn nhất châu Âu. Cam Nou xếp thứ hai trong danh sách những sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới.

Mặc dù vậy, BLĐ Barca vẫn muốn Nou Camp lớn hơn nữa. Mới đây, họ đã phê duyệt kế hoạch trị giá tới 600 triệu euro để nâng cấp sân vận động này lên 105.000 cùng hàng loạt tiện ích hiện đại khác. Dự kiến công cuộc tân trang Camp Nou sẽ hoàn tất vào đầu mùa giải 2020/2021.

Nou Camp
Nou Camp

1. Rungrado May Day - Triều Tiên

Giành vị trí quán quân trong tốp 10 SVĐ lớn nhất thế giới chính là sân Rungrado May Day (còn gọi là sân Mùng 1 tháng 5) của Triều Tiên.

Sân này được khánh thành vào ngày 1/5/1989 và có thiết kế hết sức đặc biệt khi phần mái là hình tròn, xung quanh có 16 cánh vòm được xếp lại. Nhìn từ trên cao xuống, nó giống như một bông hoa đang nở.

Tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng và là công trình mà người dân Triều Tiên rất mực tự hào, sân vận động này có sức chứa lên tới 150.000 chỗ ngồi. Đây là nơi tổ chức các buổi biểu diễn, diễu hành hay các sự kiện trọng đại của đất nước Triều Tiên.

Rungrado May Day
Rungrado May Day

Minh Long (TTVN)


Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X