Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Top 10 CLB chịu chi nhất ở “phiên chợ Hè” 2013

Thứ Năm 08/08/2013 13:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hơn 1 tháng vừa qua của kì chuyển nhượng mùa hè đã chứng kiến màn “chạy đua vũ trang” khốc liệt giữa những “gã nhà giàu” tại trời Âu. Trong danh sách 10 CLB chịu chi nhất, Monaco, Man City, PSG hay Real Madrid đã lại có dịp cho thấy sức mạnh kim tiền.

10. Borussia Dortmund - Tổng chi: 44 triệu bảng

Mùa trước, Dortmund đã phải chấp nhận cảnh về sau đại kình địch Bayern Munich ở cả hai đấu trường chính là Bundesliga và Champions League. Đã thế, đội chủ sân Signal Iduna Park còn bị “Hùm xám” cuỗm đi thần đồng Mario Gotze và chân sút số một Robert Lewandowski (hết mùa này sẽ sang Bayern Munich theo diện chuyển nhượng tự do). Không cam phận làm nền cho The Bavarians, Dortmund đã quyết định đầu tư khá mạnh tay với tổng cộng 44 triệu bảng được ném vào “phiên chợ Hè” tính cho tới thời điểm này. Các tân binh của “Vàng - Đen” là nhạc trưởng Henrikh Mkhitaryan,tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cùng trung vệ Sokratis Papastathopoulos đều được đánh giá cao và đó là lí do tại sao thầy trò Jurgen Klopp hoàn toàn tự tin sẽ hạ bệ được Bayern Munich mùa tới như những gì đã diễn ra ở trận tranh Siêu Cúp nước Đức mới đây.

Dortmund đầu tư mạnh tay sau 1 năm chịu núp bóng Bayern Munich
Dortmund đầu tư mạnh tay sau 1 năm chịu núp bóng Bayern Munich

9. Anzhi Makhachkala - Tổng chi: 45 triệu bảng

“Trọc phú” Anzhi bắt đầu gây tiếng vang lớn khi bỏ ra “tiền tấn” để chiêu mộ Samuel Eto’o và trả cho “báo đen” mức lương cao nhất thế giới (17,2 triệu bảng/năm) hồi năm 2011. Được sự hậu thuẫn của tỷ phú Suleyman Kerimov, Anzhi đã tiếp tục mua sắm rầm rộ hè này. Tuy nhiên, một biến cố lớn vừa xảy đến với CLB xứ bạch dương khi mới đây, ông chủ Kerimov đã bất ngờ đòi bán hết những ngôi sao của Anzhi như Eto’o, Willian hay Yuri Zhirkov do quá thất vọng với thành tích thi đấu bết bát của đội bóng ở giải VĐQG Nga.

8. Barcelona - Tổng chi: 50,2 triệu bảng

“Gã khổng lồ” xứ Catalan chỉ mới đưa về Nou Camp duy nhất 1 tân binh song đó thực sự là một bản hợp đồng bom tấn: Neymar. “Tiểu Pele” đã ngốn hết 50,2 triệu bảng trong ngân sách mua sắm của Barca hè này. Sắp tới, ưu tiên hàng đầu của Los Blaugrana là mua thêm 1 trung vệ chất lượng trước khi khóa sổ chuyển nhượng.

7. Tottenham - Tổng chi: 51 triệu bảng

Việc sắp chia tay với ngôi sao số một Gareth Bale khiến lâu nay, Tottenham buộc phải đẩy mạnh “đi chợ” vì 2 lí do: khỏa lấp khoảng trống của tiền vệ xứ Wales và tránh bị ép giá một khi Bale chính thức tới Real Madrid. Với 51 triệu bảng đã chi, Spurs cũng đưa về được một số tên tuổi chất lượng như “sát thủ” Roberto Soldado hay “Quả bóng đồng” Confed Cup 2013 Paulinho.

6. Bayern Munich - Tổng chi: 54,6 triệu bảng

Đội chủ sân Allianz Arena vốn dĩ đã sở hữu một lực lượng rất mạnh và thậm chí, họ sẽ còn trở nên đáng sợ hơn ở mùa tới khi bổ sung thêm Mario Gotze và Thiago Alcantara. Vấn đề còn lại của Pep Guardiola chỉ là vận hành sao cho tốt lực lượng xuất chúng mà ông đang có trong tay để tiếp nối thành công lịch sử của Jupp Heynckes mùa trước.

5. Real Madrid - Tổng chi: 63,8 triệu bảng

Dưới thời chủ tịch Florentino Perez, Real Madrid bao giờ cũng là kẻ lũng đoạn thị trường chuyển nhượng với hàng “núi tiền” được chi ra. Một điểm nhấn đáng chú ý của Los Blancos trên “chợ người” hè 2013 là tập trung vào các tân binh nội địa trẻ tuổi như Isco, Asier Illarramendi hay Dani Carvajal. Sắp tới, sân Bernebeu còn dự kiến được chào đón tân binh đắt giá nhất mọi thời đại Gareth Bale từ Tottenham

4. Napoli - Tổng chi: 69,9 triệu bảng

Bán Edinson Cavani cho PSG với giá 56,6 triệu bảng, Napoli đã có tiền để tái đầu tư vào đội hình. Kết quả là tân HLV Rafa Benitez đã được chủ tịch Aurelio De Laurentiis “tặng quà” với những bản hợp đồng sáng giá như Gonzalo Higuain, Raul Albiol, Jose Callejon, Dries Merten, Pepe Reina…Mùa tới, đội bóng thành Naples chắc chắn sẽ cạnh tranh sòng phẳng Scudetto với Juventus.

3. PSG - Tổng chi: 97,6 triệu bảng

Kể từ sau khi “hóa rồng”, PSG vẫn luôn nhắm tới Serie A để “hút máu” và hè này cũng không là ngoại lệ. Tổng cộng, đội chủ sân Parc des Princes đã phải tiêu tốn tới 97,6 triệu bảng để mua được 3 ngôi sao là trung phong Edinson Cavani, trung vệ Marquinhos và hậu vệ trái đang lên Lucas Digne.

2. Man City - Tổng chi: 97,7 triệu bảng

Nửa “Xanh” của thành Manchester là một gương mặt quen thuộc khác luôn chi tiêu bạt mạng sau khi “đổi đời” 4 năm về trước. Man City đã chi ra ngót nghét cả 100 triệu bảng để đưa về Etihad 4 tân binh có số, có má từ khi “chợ Hè” mở cửa là Fernandinho, Jesus Navas, Negredo, Jovetic.

1. AS Monaco - Tổng chi: 128,6 triệu bảng

Đến lúc này, Monaco đang là CLB duy nhất có mức chi cho công tác chuyển nhượng vượt quá mốc 100 triệu bảng. Đội bóng xứ Công quốc đã mua về tới 11 cầu thủ mới trong “phiên chợ Hè” 2013, trong đó có những tên tuổi nổi bật như Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Jeremy Toulalan…

(Theo Dân Trí)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X