Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Tiếng vọng từ lịch sử: Ronaldo sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA?

Thứ Sáu 13/12/2013 14:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

16 năm qua, một lời nguyền đã được thiết lập: người giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của World Soccer sẽ là chủ nhân của FIFF Ballon d’Or.

Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã được tạp chí World Soccer bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 sau thắng lợi trước Lionel Messi của Barca và Franck Ribery của Bayern Munich.

Ronaldo đã giành tổng cộng 1075 điểm trong cuộc bình chọn được thực hiện bởi các nhà báo danh tiếng trên toàn cầu. Messi và Ribery lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 với số điểm là 926 và 870. Ronaldo từng giành danh hiệu này hồi năm 2008. Đó cũng là năm anh chinh phục Quả bóng Vàng đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của mình.

Ronaldo từng giành Quả bóng Vàng năm 2008 trong màu áo MU.
 

Trong top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm vừa qua của World Soccer, không có một cầu thủ Tây Ban Nha nào xuất hiện. Đó thực sự là một bất ngờ lớn bởi Tây Ban Nha đã luôn thống trị các danh sách cá nhân suốt nửa thập kỷ qua. Danh sách 7 cái tên còn lại lần lượt là Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben, Neymar, Philipp Lahm, Robin van Persie, Gareth Bale và Robert Lewandowski. Cầu thủ Tây Ban Nha có vị trí cao nhất trong danh sách là Andres Iniesta (hạng 12).

Quay trở lại với Ronaldo, danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới của World Soccer sẽ là bàn đạp tuyệt vời cho Ronaldo hướng tới phần thưởng cá nhân cao quý nhất trong năm: Quả bóng vàng FIFA.

Lịch sử cũng chứng minh giải thưởng World Soccer luôn mang tính dự đoán với danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA (trước đây là danh hiệu Quả bóng Vàng của France Football). Trong 16 kỳ trao giải gần nhất, có tới 14 lần chủ nhân giải thưởng World Soccer cũng là chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng.

Chuỗi sự kiện mang tính tiên tri này có xuất phát điểm từ năm 1997 khi huyền thoại Ronaldo “béo” được vinh danh. Sự trùng hợp tiếp tục xuất hiện trong các trường hợp của Zidane (1998), Rivaldo (1999), Luis Figo (2000), Michael Owen (2001), Ronaldo (2002), Pavel Nedved (2003), Ronaldinho (2005), Fabio Cannavaro (2006), Ricardo Kaka (2007), Cristiano Ronaldo (2008) và Lionel Messi (2009, 2011 và 2012).

Sai số chỉ diễn ra 2 lần trong các năm 2004 và 2010. Andriy Shevchenko giành Quả bóng vàng nhưng tuột mất World Soccer vào tay Ronaldinho hồi năm 2004 trong khi Messi mất giải World Soccer vào tay đồng đội Xavi Hernandez.

Bản thân CR7 cũng là minh chứng cho sự trùng hợp này. Anh giành cú đúp World Soccer và Quả bóng vàng hồi năm 2008.

Với danh hiệu vừa giành được, Ronaldo đang đứng trước cơ hội cực lớn để lần thứ 2 trong sự nghiệp giành Quả bóng Vàng. Anh đã ghi tới 55 bàn trong 55 trận ở mùa bóng trước. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của CR7 với hai đối thủ trực tiếp (Messi và Ribery) là phong độ đỉnh cao của anh vẫn được duy trì trong mùa giải này.

Trong khi Messi dính chấn thương, Ronaldo lại đang tỏa sáng rực rỡ. Anh đã ghi 26 bàn sau 19 trận ở mùa bóng này. Số 7 của Madrid cũng vừa phá kỉ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng bảng Champions League với 9 pha lập công.

Trong một mùa giải mà cả phong độ và vận may đang mỉm cười với mình, Ronaldo sẽ giành Quả bóng Vàng và lật đổ sự thống trị của Messi?

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X