Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

Sergio Ramos chính thức xác lập kỷ lục khủng trên ĐTQG

Chủ Nhật 13/10/2019 03:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sergio Ramos đã vượt qua Iker Casillas để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất từ trước đến nay.

Hậu vệ của Real Madrid đã thiết lập một cột mốc mới sau khi có lần thứ 168 ra sân cho La Roja.

Sergio Ramos đã có tên trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha khi họ làm khách trên sân Na Uy tại vòng loại Euro 2020. Qua đó, hậu vệ 33 tuổi đã có 168 lần chơi cho La Roja, chính thức vượt qua đồng đội cũ tại Real Madrid là Iker Casillas (167). Đó là sự an ủi cho Ramos khi Tây Ban Nha đánh mất chiến thắng trước Na Uy trong những phút bù giờ (hòa 1-1).

Sergio Ramos chính thức xác lập kỷ lục khủng trên ĐTQG hình ảnh
Sergio Ramos mới có lần thứ 168 khoác áo ĐT Tây Ban Nha

Từ khi ra mắt Tây Ban Nha năm 2005 khi mới 19 tuổi đến nay, Ramos đã trải qua nhiều thăng trầm. Anh cùng đội bóng xứ đấu bò vô địch Euro các năm 2008 và 2012 khi lần lượt hạ Đức và Italia ở chung kết. Họ cũng cùng nhau đăng quang ở World Cup 2010 khi đánh bại Hà Lan.

Ở cả 3 trận chung kết nói trên, Ramos đều đá chính và cùng Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả 3. Ngoài số lần ra sân nhiều số 1, đây cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 10 trong lịch sử của La Roja, bằng huyền thoại Michel với cùng 21 pha lập công.

Trận đầu tiên của Ramos cho Tây Ban Nha vào năm 2005 tới khi anh còn khoác áo Sevilla. Đó là trận giao hữu quốc tế với Trung Quốc và cầu thủ sinh năm 1986 được chơi trong 45 phút.

Xuất phát điểm của Ramos là một hậu vệ phải, vị trí anh đảm nhiệm trong 6 năm đầu chơi cho Tây Ban Nha. Sau đó, anh chuyển sang đá trung vệ giống như tại CLB và duy trì cho tới giờ.

Ramos lần đầu đeo băng đội trưởng Tây Ban Nha trong chiến thắng 10-0 trước Tahiti năm 2013 tại Confederations Cup trên đất Brazil. Sau khi Casillas không còn được tin cậy, hậu vệ này tiếp quản luôn vai trò thủ lĩnh năm 2016.

Trong quãng thời gian gắn bó với Tây Ban Nha, Ramos cũng gặt hái được nhiều thành công cùng CLB của mình. Hậu vệ này đã có 4 Champions League, 4 La Liga, 4 Club World Cup, 2 cúp nhà vua, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha và 3 Siêu cúp châu Âu. Anh ghi tới 85 bàn thắng sau 615 trận cho Los Blancos, con số ấn tượng với một hậu vệ.

Gia Vi (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X