Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

James: “Vào bán kết Champions League với Chelsea là vượt chỉ tiêu”

Thứ Năm 15/04/2021 17:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Reece James thừa nhận việc Chelsea đi tới bán kết Champions League là một điều bất ngờ khi họ đã trải qua mùa 2020-21 kỳ lạ.

Trước mùa giải, Chelsea được đặt rất nhiều kỳ vọng. HLV Frank Lampard được tạo điều kiện mang về nhiều cầu thủ chất lượng như  Timo Werner, Kai Havertz hay Hakim Ziyech….

Chelsea
Chelsea trải qua nhiều thăng trầm trong mùa 2020-21

Nhưng mọi việc không diễn ra tốt đẹp và Lampard bị sa thải, nhường chỗ cho Thomas Tuchel. Dưới thời thuyền trưởng mới, Chelsea có sự hồi sinh mạnh mẽ với một loạt kết quả tốt. Sau khi áp sát top 4 Premier League, họ còn giành vé vào bán kết Champions League gặp Real Madrid.

Nói với trang web chính thức của CLB, Reece James chia sẻ sự bất ngờ với thành công của Chelsea: “Mùa giải này bắt đầu hơi kỳ lạ. Nếu bạn nói rằng chúng tôi sẽ đi tới đây hồi đầu mùa, sẽ chẳng ai tin.”

“Nhưng nó cho thấy những gì có thể xảy ra khi bạn làm việc chăm chỉ, tất cả mọi người đều chung tay và nỗ lực với tư cách tập thể. Khi đến giai đoạn sau của các giải đấu, bạn biết rằng mình sẽ đối đầu với các đội hàng đầu. Chúng tôi cần phải sẵn sàng và hết sức mình khi nhập cuộc.”

Ở tứ kết Champions League, Chelsea đã vượt qua Porto với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. James tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và The Blues đã sẵn sàng cho thử thách mang tên Real Madrid.

Reece James
Reece James bất ngờ với thành quả hiện tại

Tuyển thủ Anh cho biết: “Bạn không thể bước vào trận đấu với bất kỳ sự sợ hãi nào. Bạn có thể thừa nhận đối thủ mạnh nhưng không thể vào trận với sự lo lắng. Chúng tôi là một đội rất tốt.”

“Chelsea có nhiều điểm mạnh và tôi nghĩ chúng tôi đã chơi đúng sức trong những tuần gần đây. Tôi chỉ hy vọng đội bóng có thể tiếp tục phong độ tốt và tiếp tục hoàn thiện. Khi đi sâu vào các giải đấu, rõ ràng là các trận đấu ngày càng khó hơn.”

“Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này trước đây, giống như rất nhiều cầu thủ trẻ khác. Chúng tôi vẫn đang học hỏi rất nhiều điều trên con đường đi. Nó bao gồm một phần của việc chơi ở châu Âu và Champions League.”

“Khi bạn thi đấu với các đội nước ngoài, họ biết phải làm gì để vượt qua các trận đấu. Vì vậy, đôi khi bạn cần tạo ra bất ngờ cho họ.”

Chelsea sẽ trở lại đấu trường quốc nội vào thứ 7 tới với trận bán kết FA Cup với Man City.
 

Có thể bạn quan tâm

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Trong bóng đá, chúng ta có Quả Bóng Vàng. Nhưng đây là một giải thưởng có rất nhiều mâu thuẫn và tham gia bỏ phiếu chẳng phải là những người cẩn trọng nhất. Vì vậy, có nhiều phiếu bầu được đúc kết từ 1 hoặc 2 trận đấu; chắc chắn có những người tham gia bỏ phiếu chịu tác động nặng nề bởi tâm lý yêu / ghét, hoặc ảnh hưởng từ một lần họ nhìn thấy một cầu thủ tỏa sáng rực rỡ. 

Video

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

Khi Gareth Bale bứt tốc nửa sân từ đường biên ghi bàn thắng nổi tiếng trong trận chung kết Copa del Rey năm 2014, fan bóng đá phấn khích khẳng định ngôi sao Xứ Wales thậm chí còn chạy nhanh hơn cả ‘tia chớp’ Usain Bolt thời kỳ đỉnh cao, với những dẫn chứng về tính toán và phân tích rõ ràng để bảo vệ luận điểm.

Xem thêm
top-arrow
X