Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Pirlo, Xavi và những bậc thầy chuyền bóng "lão làng"

Thứ Sáu 09/11/2012 17:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hãy nhìn vào số lượng đường chuyền bình quân ở các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu mùa này và bạn sẽ thấy 4/5 chuyên gia chuyền bóng hàng đầu có những điểm chung nhất định.

Mikel Arteta, Xavi, Michael Carrick và Andrea Pirlo đều đã hơn 30 tuổi. Người còn lại trong top 5 cầu thủ chuyền bóng tốt nhất nói trên là Yaya Toure 29 tuổi. Dẫn đầu danh sách “vua chuyền bóng” là Mikel Arteta của Arsenal với 90,6 đường chuyền/trận đấu ở Premier League kể từ đầu mùa. Đáng chú ý, Arteta cũng nằm trong số 5 cầu thủ có tỷ lệ đường chuyền thành công cao nhất, đạt 93,2%.

Pirlo là một trong những bậc thầy chuyền bóng
Pirlo là một trong những bậc thầy chuyền bóng

Điều thú vị là càng ngày Arteta càng chuyền bóng tốt hơn. Mùa trước, tỷ lệ đường chuyền chính xác của anh đạt 90,8%. Mùa trước nữa tỷ lệ này là 86,9%. Có vẻ như càng nhiều tuổi thì Arteta lại càng chuyền bóng tốt hơn. Một ví dụ khác về tỷ lệ thuận giữa tuổi tác và chất lượng đường chuyền là Xavi. Tỷ lệ đường chuyền chính xác của tiền vệ 32 tuổi này ở mùa giải hiện tại là 96,2%, ở mùa 2009-2010 là 90,4%, ở mùa 2010-2011 là 94,4%, ở mùa 2011-2012 có giảm đi đôi chút với 92,4%.

Thủ quân của AS Roma Totti là ví dụ khác về tỷ lệ thuận giữa chất lượng đường chuyền với tuổi tác. Mùa 2009-2010, tỷ lệ đường chuyền quan trọng của anh mỗi trận đấu bình quân đạt 1,0%. Tỷ lệ này lần lượt tăng lên thành 1,1%; 1,6% và 2,3% trong các mùa giải 2010-2011, 2011-2012 và từ đầu mùa giải 2012-2013 đến nay.

Nếu bạn cần thêm dẫn chứng về chất lượng đường chuyền của một cầu thủ tăng lên theo tuổi tác thì có thể lấy Pirlo làm ví dụ. Mùa 2009-2010 với Milan, tỷ lệ đường chuyền quan trọng của Pirlo mỗi trận đấu đạt bình quân 2,2%. Tỷ lệ này tăng lên thành 3,4% trong mùa trước anh khoác áo Juventus. Số đường chuyền quyết định của Andrea cũng tăng từ 4 (mùa 2009-2010 với Milan) lên 13 trong mùa trước ở Turin.

Những ví dụ trên nói với chúng ta rằng tài năng của một cầu thủ cần có thời gian để phát triển. Phải trải qua hàng nghìn giờ tập luyện cũng như năng lực thích ứng với các tình huống bạn gặp trên sân đấu thì tài năng của bạn mới phát triển được. Ngay cả những tài năng thiên bẩm như Hazard hay Messi thì cũng mãi sau này khả năng chuyền bóng của họ mới đạt tới đỉnh cao.

Hazard hiện nằm trong top 5 cầu thủ kiến tạo hay nhất Châu Âu. Điều đó cho thấy khả năng chuyền bóng của cậu tiến bộ thế nào theo thời gian. Tỷ lệ đường chuyền quan trọng của Messi cũng tăng lên lần lượt từ 2% rồi 2,1% và 2,5% trong 3 mùa giải qua. Hiện anh đã là cầu thủ xuất sắc nhất thuộc thế hệ của mình. Sau Messi là Ronaldo. Trong 3 mùa giải qua ở Liga, cứ mùa sau số đường chuyền quyết định của anh lại cao hơn mùa trước.

(Theo Th Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X