Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Những cầu thủ nhiều tuổi nhất từng thi đấu trong lịch sử bóng đá

Thứ Sáu 30/08/2019 12:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều cầu thủ lớn tuổi nhưng vẫn ra sân thi đấu, cùng điểm qua danh sách những cầu thủ như vậy.
8. Rivaldo

Chơi bóng tới năm: 42 tuổi
Quốc tịch: Brazil
CLB cuối cùng: Mogi Mirim
Thời gian chơi bóng: 1991-2015
Thời gian gắn bó với bóng đá: 24 năm

Rivaldo là ngôi sao tổi tiếng nhất trong số những cầu thủ dẻo dai trong bóng đá. Ngôi sao sinh năm 1972 này khởi đầu trong màu áo Santa Cruz vào năm 1991, trong sự nghiệp 24 năm thi đấu chuyên nghiệp anh ghi tổng cộng 377 bàn sau 813 trận.
8 cầu thủ nhiều tuổi nhất từng thi đấu trong lịch sử bóng đá thế giới hình ảnh

Rivaldo


Tiền đạo này từng vô địch World Cup cùng ĐT Brazil, anh cũng giành rất nhiều danh hiệu trong màu áo Barca. Thậm chí lão tướng này còn cùng ra sân thi đấu với con trai mình ở độ tuổi 42 trong màu áo CLB Mirim Ferreira.

7. John Burridge

Chơi bóng tới năm: 43 tuổi
Quốc tịch: Anh
CLB cuối cùng: Blyth Spartans
Thời gian chơi bóng: 1969-1997
Thời gian gắn bó với bóng đá: 28 năm

John Burridge sở hữu rất nhiều những thống kê khủng. Trong sự nghiệp của mình, ông này đã có tới 29 lần đổi màu áo và thi đấu cho 15 CLB khác nhau ở Anh. Lần cuối cùng ông đứng trước khung gỗ là năm ông 43 tuổi khi khoác áo Queen of the South.
Những cầu thủ nhiều tuổi nhất từng thi đấu trong lịch sử bóng đá hình ảnh 2

John Burridge


Trong sự nghiệp của mình, John Burridge bắt chính tổng cộng 771 trận đấu. Năm 1994, John Burridge chính thức trở thành Cầu thủ già nhất tại Premier League khi ra sân trong màu áo Man City, khi đó ông đã 43 tuổi.

6. Faryd Mondragon

Chơi bóng tới năm: 43 tuổi
Quốc tịch: Colombia
CLB cuối cùng: Deportivo Cali
Thời gian chơi bóng: 1990-2014
Thời gian gắn bó với bóng đá: 24 năm

Faryd Mondragon sinh năm 1971, bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Deportivo Cali vào năm 1990. Trong sự nghiệp của mình, cầu thủ này trải qua 10 CLB khác nhau. Faryd Mondragon đã trở thành cầu thủ già nhất thi đấu tại một vòng Chung kết World Cup. Anh ra sân tại World Cup 2014 khi đã 43 tuổi, phá vỡ kỉ lục cầu thủ lớn tuổi nhất chơi bóng tại giải VĐTG của Roger Milla lập được cùng Cameroon năm 1994.
Faryd Mondragon

Faryd Mondragon


Tại World Cup 2014, ĐT Colombia của Mondragon bị loại ở tứ kết và ông quyết định giải nghệ. Trong màu áo ĐTQG, ông này ra sân 51 lần. Faryd Mondragon chính cầu thủ cuối cùng trong thế hệ Vàng của bóng đá Colombia những năm 1990.


5. Marco Ballotta


Chơi bóng tới năm: 44 tuổi

Quốc tịch: Italia

CLB cuối cùng: Lazio

Thời gian chơi bóng: 1982-2008

Thời gian gắn bó với bóng đá: 26 năm


Marco Ballotta sinh năm 1964, ông bắt đầu thi đấu trong màu áo San Lazzaro vào năm 1982. Trong sự nghiệp của mình, thủ môn này thi đấu cho 12 CLB khác nhau. Tính ra ông đã thi đấu 542 trận sau 26 năm thi đấu. Marco Ballotta chính là cầu thủ già thứ hai trong lịch sử bóng đá Italia, sau Andrea Pierobon.
Marco Ballotta

Marco Ballotta


Ballotta cũng đang là cầu thủ già nhất chơi bóng trong lịch sử Serie A (44 tuổi 38 ngày) trong màu áo Lazio và cũng là người nhiều tuổi nhất ra sân ở Champions league (43 tuổi 252 ngày) khi đầu quân cho Olympiakos.

4. Aleksandar Duric

Chơi bóng tới năm: 44 tuổi
Quốc tịch: Nam Tư, thi đấu cho ĐT Singapore
CLB cuối cùng: Tampines Rovers
Thời gian chơi bóng: 1992-2014
Thời gian gắn bó với bóng đá: 22 năm

Aleksandar Duric sinh năm 1970, ông khởi đầu sự nghiệp trong màu áo Szeged LC vào năm 1992. Trong sự nghiệp của mình cầu thủ sinh tại Nam Tư (hiện đã tan rã) trải qua 17 CLB khác nhau. Duric đã thi đấu tổng cộng 604 trận ghi 386 bàn.
Aleksandar Duric

Aleksandar Duric


Tiền đạo này chơi cho một loạt các đội bóng của Singapore và giải nghệ vào năm 44 tuổi. Trước khi quyết định trở thành một cầu thủ bóng đá, ngôi sao sinh năm 1970 từng là một VĐV chèo thuyền. Sinh tại Nam Tư nhưng anh lại thi đấu cho ĐT Singapore.

Trong khoảng thời gian khoác áo Singapore từ năm 2007 đến năm 2012, Duric ghi 23 bàn sau 53 lần ra sân. Anh ra mắt đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á vào năm 2007 khi đã 37 tuổi. Cầu thủ sinh tại Nam Tư hiện đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải vô địch Quốc gia Singapore.

3. Andrea Pierobon

Chơi bóng tới năm: 45 tuổi
Quốc tịch: Italia
CLB cuối cùng: Associazione Sportiva Cittadella
Thời gian chơi bóng: 1987-2015
Thời gian gắn bó với bóng đá: 28 năm

Andrea Pierobon sinh năm 1969, anh khởi đầu sự nghiệp trong màu áo Cittadella vào năm 1987. Bắt đầu sự nghiệp vào năm 18 tuổi, thủ thành này có tới 28 năm thi đấu đỉnh cao. Trong sự nghiệp của mình, Pierobon thi đấu cho 7 CLB khác nhau, chủ yếu ở các hạng đấu thấp của bóng đá Italia.

Andrea Pierobon

Andrea Pierobon


Thủ thành sinh năm 1969 giải nghệ vào năm 2015 trong màu áo Cittadella, đội bóng đầu tiên mà ông từng khoác áo. Pierobon hiện đang giữ kỷ lục Cầu thủ già nhất bóng đá Italia, anh Hiện tại đang là HLV thủ môn cho CLB Cittadella, đội bóng mà Pierobon có nhiều năm khoác áo trong sự nghiệp.

2. Stanley Matthews

Chơi bóng tới năm: 50 tuổi
Quốc tịch: Anh
CLB cuối cùng: Stoke City
Thời gian chơi bóng: 1932-1965
Thời gian gắn bó với bóng đá: 33 năm

Stanley Matthews khởi đầu trong màu áo Stoke City, sau đó có một khoảng thời gian chơi bóng cho Blackpool. Sau 14 năm thi đấu cho Blackpool, ông đã quyết định trở lại thi đấu cho Stoke. Trong sự nghiệp của mình Matthews ra sân tổng cộng 783 trận ghi 80 bàn.
Stanley Matthews

Stanley Matthews


Ông từng giữa kỷ lục Cầu thủ già nhất cho đến khi Kazuyoshi Miura vượt qua vào năm 2017. Matthews chơi bóng cho Stoke từ năm 1932 và cũng kết thúc sự nghiệp trong màu áo Stoke vào năm 1965, ông có tới 33 năm thi đấu chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ ông này chuyển sang dẫn dắt Port Vale ở mùa giải 1967/68 nhưng không đạt được nhiều thành công.

1. Kazuyoshi Miura

Chơi bóng tới năm: 52 tuổi (vẫn đang chơi bóng)
Quốc tịch: Nhật Bản
CLB: Yokohama FC
Thời gian chơi bóng: 1986 - Hiện tại
Thời gian gắn bó với bóng đá: 33 năm

Kazuyoshi Miura hiện đang là cầu thủ già nhất lịch sử bóng đá thế giới vẫn còn thi đấu, anh vẫn đang chơi bóng trong màu áo CLB Yokohama FC tại Nhật Bản. Ngày 26/02 năm nay, Kazu Miura vừa tròn tuổi 52. Nhưng ông chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào muốn “nghỉ hưu”. Miura mới gia hạn thêm 1 năm với Yokomaha FC vào tháng 1 năm 2019, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Nhật Bản.
Kazuyoshi Miura

Kazuyoshi Miura


Trong năm 2018, Miura ra sân 9 trận. Còn trong năm 2019, ông mới có 2 lần ra sân. Tính đến thời điểm hiện tại, Kazuyoshi Miura đã thi đấu tổng cộng 753 trận trong sự nghiệp và ghi 221 bàn. Cầu thủ sinh năm 1967 này cũng là chính là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào năm 1993.

Infographic những cầu thủ nhiều tuổi nhất từng thi đấu trong lịch sử bóng đá

Ke

Vương Ngân (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X