Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Brazil thắng Uruguay, Neymar niềm vui nhân đôi

Thứ Bảy 17/11/2018 06:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Neymar lập kỷ lục trên ĐT Brazil. Lần này, ngôi sao của PSG vươn lên tốp 10 người khoác áo Selecao nhiều nhất trong lịch sử.

Brazil đánh bại Uruguay


Trong khuôn khổ một trận giao hữu diễn ra tại sân Emirates thành phố London, Brazil đã đánh bại Uruguay với tỷ số 1-0. Một trận đấu không dễ dàng cho Selecao khi đối thủ của họ như thường lệ vẫn phòng ngự đầy khó chịu.

Dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng số cơ hội rõ rệt của Brazil lại không có nhiều. Phải đến phút 76, đội bóng xứ Samba mới có điều mình cần đó là bàn thắng duy nhất trận đấu do công của đội trưởng Neymar trên chấm phạt đền.

Neymar lập kỷ lục tốp 10 khoác áo trên ĐT Brazil hình ảnh
Brazil ghi bàn duy nhất cho Brazil trước Uruguay


Neymar niềm vui nhân đôi


Chiến thắng trước Uruguay cũng đánh dấu lần khoác áo ĐT Brazil thứ 95 của Neymar trên mọi đấu trường. Qua đó, cầu thủ 26 tuổi vượt qua cố thủ môn Gilmar để lọt vào tốp 10 danh sách những người chơi cho Selecao nhiều nhất.

Khi còn chơi bóng, Gilmar (1930 – 2013) từng chơi cho 2 CLB quê nhà là Corinthians và Santos. Ông khoác áo Brazil từ năm 1953 đến năm 1969, bắt chính tại các kỳ World Cup 1958 và 1962, nơi họ đều giành chức vô địch.

Sau khi Neymar lập kỷ lục vào tốp 10, anh chỉ còn kém vị trí thứ 9 của Ronaldinho (97) 2 lần khoác áo. Ngay trên là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo và cố hậu vệ Djalma Santos với cùng 98 trận cho ĐTQG. Ở tuổi 26, Neymar còn nhiều cơ hội vượt qua các tiền bối.

Brazil thắng Uruguay, Neymar niềm vui nhân đôi hình ảnh 2
Neymar lập kỷ lục vào tốp 10 khoác áo Brazil

Nhiều người nhẩm tính ngôi sao sinh năm 1992 còn có khả năng vượt qua ngôi số 1 của Cafu, người tổng cộng có 142 trận cho Brazil. Chưa hết, với cú penalty thành công trước Uruguay, Neymar đã nâng tổng số bàn thắng của mình cho Selecao lên con số 60, tức chỉ kém huyền thoại Ronaldo có 2 bàn.

Xem ra việc Neymar vượt qua “Người ngoài hành tinh” chỉ còn là sớm muộn. Cái đích của ngôi sao PSG thậm chí là cây săn bàn số 1 Brazil, vị trí do “Vua bóng đá” Pele nắm giữ với 77 bàn chỉ sau 92 trận giai đoạn năm 1957 tới 1971.

Xem lại video tổng hợp trận đấu Brazil 1-0 Uruguay:




Ý An (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X