Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Michel Platini giúp Qatar đánh bại những đối thủ nào để giành quyền đăng cai World Cup 2022?

Thứ Ba 18/06/2019 17:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong quá trình giành quyền đăng cai World Cup 2022, Qatar đã nhận được sự hỗ trợ của Michel Platini để đánh bại 4 đối thủ nặng ký nhất.

Michel Platini bị bắt

 
Theo thông tin mới nhất, Michel Platini đã bị bắt giữ do nghi án  nhận hối lộ để giúp Qatar có được lợi thế trong việc giành quyền đăng cai World Ciup 2022. Ông hiện đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát thuộc Nanterres (Paris).

Michel Platini giup Qatar danh bai nhieu doi thu nang ky de gianh quyen dang cai World Cup 2022.
Michel Platini giúp Qatar đánh bại nhiều đối thủ nặng ký để giành quyền đăng cai World Cup 2022.
 
Việc Qatar thành quốc gia Trung Đông đầu tiên giành quyền đăng cai World Cup từng gây nhiều tranh cãi. Giới truyền thông quốc tế từng gọi đây là “canh bạc lớn” khi Qatar chưa từng có kinh nghiệm tổ chức một ngày hội bóng đá lớn, cũng như cái nóng ở quốc gia này có thể là trở ngại với các cầu thủ.
 
Khi giành quyền đăng cai World Cup 2022, đại diện phía Qatar Hassan Al-Thawadi khẳng định: “Chúng tôi cũng hiểu đây là một canh bạc lớn cũng như một dự án thú vị, nhưng chẳng có rủi ro nào hết. Cái nóng ở Qatar không phải là vấn đề”.
 

Michel Palatini giúp Qatar đánh bại những đối thủ nào?

 
Trong quá trình vận động giành quyền đăng cai World Cup 2022, có 5 quốc gia nộp hồ sơ tham dự gồm Hoa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Qatar. Để giành quyền đăng cai, Qatar đã giành chiến thắng trong 4 vòng bỏ phiếu.
 
Đáng chú ý là trong cả 4 vòng, Qatar đều giành được số phiếu cao nhất. Các đối thủ dần bị loại lần lượt là Australia (vòng 1), Nhật Bản (vòng 2), Hàn Quốc (vòng 3) và Hoa Kỳ (vòng 4).
 
Dưới đây là kết quả bình chọn cụ thể để chọn ra quốc gia đăng cai World Cup 2022:
 
Vòng 1: Australia 1 phiếu, Nhật Bản 3 phiếu, Mỹ 3 phiếu, Hàn Quốc 4 phiếu, Qatar 11 phiếu (Australia bị loại).
 
Vòng 2: Nhật Bản 2 phiếu, Hàn Quốc 5 phiếu, Qatar 10 phiếu  và Hoa Kỳ 5 phiếu (Nhật Bản bị loại).
 
Vòng ba: Hàn Quốc 5 phiếu, Qatar 11 phiếu, Hoa Kỳ 6 phiếu (Hàn Quốc bị loại).
 
Vòng thứ tư: Qatar 14 phiếu và Hoa Kỳ 8 phiếu (Qatar giành quyền đăng cai).
 
Như Đạt (TTVN)

Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về Michel Platini:

“Thảm họa” của Real được ủng hộ giành Quả bóng vàng
Michel Platini ủng hộ Raphael Varane giành Quả bóng vàng 2018. Bất chấp liên tiếp những sai lầm thời gian qua, trung vệ của Real Madrid vẫn được hậu thuẫn bởi...
Người Juventus bắt đầu nghi ngờ Ronaldo
Huyền thoại Michel Platini và cựu giám đốc Luciano Moggi đều đặt những dấu hỏi xoay quanh bản hợp đồng bom tấn 100 triệu Euro của đội bóng cũ.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup 2018: Tình cảm dành cho Croatia nhưng lịch sử lại gọi tên Pháp
Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc trận bán kết France 98 giữa Pháp và Croatia (Pháp thắng 2-1), thì cũng là lúc cả nước Pháp hân hoan tột độ. Trên khán đài danh...
Sốc: World Cup 1998 bị dàn xếp để Pháp và Brazil gặp nhau ở chung kết
Cựu Chủ tịch UEFA, Michel Platini tiết lộ thông tin gây sốc khi cho biết World Cup 1998 bị dàn xếp nhằm đảm bảo chủ nhà Pháp và Brazil có thể gặp nhau trong...
UEFA công bố danh tính tân chủ tịch thay thế Platini
(Bongda24h.vn) – Tại đại hội bất thường diễn ra ở Athens mới đây, 55 liên đoàn bóng đá thành viên của UEFA đã bỏ phiếu và bầu ra người sẽ hoàn thành nốt nhiệm...
Quyết định của Platini: Niềm vui châu Âu - Nỗi đau người Pháp
Ngày Platini lên nắm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UEFA, người Pháp chắc hẳn rất vui. Trong khi đang chạy đua cho một suất chủ nhà Euro 2016, thì việc có một...
 
 
 
 
 
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X