Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City thất bại do lần đầu vào chung kết C1: Chuyện "tâm linh" không đùa được đâu

Chủ Nhật 30/05/2021 08:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thầy trò Pep Guardiola không thể phá được cái dớp ám ảnh những CLB lần đầu góp mặt ở trận chung kết tranh chức vô địch Champions League.
Cụ thể 10 trận chung kết Champions League gần nhất mà có CLB lần đầu tham dự, duy nhất trường hợp của Dortmund ở mùa giải 1996-1997 giành được chiến thắng. Khi ấy, đội bóng Đức đã vượt qua Juventus 3-1. Từ đó đến nay, đã qua 9 lần liên tiếp các gương mặt mới đều phải gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Man City không thể phá dớp vô địch lần đầu vào chung kết C1 hình ảnh
Man City thất vọng nhìn đối thủ Chelsea bước lên bục vinh quang

Năm ngoái, PSG cũng lần đầu chơi trận đấu quan trọng nhất cấp CLB trong mùa giải của làng bóng đá châu Âu và thất bại 0-1 trước Bayern. Đó còn là trận chung kết Champions League đầu tiên của HLV Thomas Tuchel và trung vệ Thiago Silva - hai người góp công giúp Chelsea đăng quang mùa này.

Một năm trước, Tottenham rơi vào hoàn cảnh tương tự khi thua Liverpool 0-2. Như vậy, 3 mùa gần nhất, Champions League không thể chào đón một nhà vô địch mới tinh hoàn toàn. Man City là đội bóng Anh thứ 9 trong lịch sử lọt vào trận chung kết Champions League và cả phiên bản cũ cúp C1 châu Âu (hay European Cup)

Bản thân Chelsea cũng từng là nạn nhân của lời nguyền "không thể vô địch khi lần đầu vào chung kết". Còn nhớ năm 2012, họ đã thua Man Utd 5-6 trên loạt luân lưu 11m trong đêm mưa đáng nhớ tại Moscow (Nga). Còn Atletico thậm chí liên tiếp thua kình địch cùng thành phố Real ở hai trận chung kết năm 2014 và 2016. Trong đó, năm 2014 là lần đầu họ lọt đến trận cuối cùng.

Danh sách các đội thất bại trong lần đầu tham dự chung kết còn có Arsenal ở mùa 2005-2006, Monaco ở mùa 2003-2004, Bayer Leverkusen ở mùa 2001-2002 và Valencia ở mùa 1999-2000. Xa hơn là Sampdoria ở mùa 1991-1992 và Marseille mùa 1990-1991.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X