Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Lời cảnh tỉnh cho ĐT Pháp trước thềm World Cup 2022

Thứ Hai 26/09/2022 12:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
ĐT Pháp vừa để thua bạc nhược trước ĐT Áo và HLV Deschamps đang gặp những vấn đề lớn về mặt con người trong hành trình chuẩn bị cho World Cup.

Nỗi lo chấn thương

Kỳ World Cup 2022 dấy lên lo ngại về việc nhiều cầu thủ sẽ "quá tải". Thực tế, không cần chờ tới World Cup để những lo lắng trên thành sự thật. ĐT Pháp hiểu rất rõ điều này khi có tới 13 tuyển thủ dính chấn thương trước đợt tập trung gần nhất. Chưa kể, trong trận thắng 2-0 trước ĐT Áo, ĐT Pháp đón thêm tin dữ từ Kounde và Maignan, nâng số ca chấn thương của đội lên con số 15.

Tờ RMC Sport thậm chí còn xếp một đội hình những tuyển thủ Pháp vắng mặt vì chấn thương trước đợt tập trung này. Đáng buồn thay, đội hình ngồi nhà của ĐT Pháp còn có sức cạnh tranh không thua gì những cầu thủ được Deschamps sử dụng ở những trận đấu đã qua!

Lời cảnh tỉnh cho ĐT Pháp trước thềm World Cup 2022 1
ĐT chấn thương của ĐT Pháp (Ảnh: RMC Sport)

Paul Pogba, một trong những mắt xích quan trọng nhất của ĐT Pháp thời gian qua vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Dự kiến, phải mất khoảng 4 tuần nữa tiền vệ này mới có thể trở lại thi đấu. Ngay cả khi kịp bình phục, liệu cầu thủ của Juventus có thể lấy lại phong độ tốt nhất của mình để sẵn sàng cho giải đấu ở Qatar?

Một cái tên quan trọng khác là Kante cũng mới chỉ trở lại tập luyện cùng Chelsea sau chấn thương gân kheo. Anh em Theo - Lucas Hernandez, cũng chưa hẹn ngày trở lại vì những chấn thương liên quan tới cơ bắp. Nhìn cách HLV Deschamps loay hoay với bộ đôi Saliba - Mendy ở trận đấu với Đan Mạch, có thể hiểu ông mong sự trở lại của anh em nhà Hernandez đến mức nào.

Lời cảnh tỉnh cho ĐT Pháp trước thềm World Cup 2022 2
Pogba liệu có kịp trở lại cho World Cup?

Karim Benzema cũng là một trường hợp dính chấn thương đáng tiếc khác của ĐT Pháp. Ngôi sao của Real đã phải cày ải liên tục ở mùa giải năm ngoái. May sao, chấn thương mà Big Benz gặp phải trong trận đấu với Celtic không quá nghiêm trọng và cơ hội để tiền đạo này dự World Cup năm nay vẫn rất rộng mở.

Vấn đề từ dàn trụ cột 

Chấn thương không chỉ là bài toán duy nhất tại ĐT Pháp lúc này. Màn trình diễn của những trụ cột bao năm qua tại đội bóng xứ lục lăng khiến người hâm mộ phải lo lắng. Mbappe ở ĐT Pháp dường như là phiên bản khác của tiền đạo này tại PSG. Giroud vẫn "uy tín", nhưng để một tiền đạo chuẩn bị 36 tuổi gánh vác hàng công tại World Cup không phải lựa chọn sáng suốt.

Câu chuyện của Griezmann tại Atletico Madrid cũng khiến HLV Deschamps thêm đau đầu. Grizzy cho thấy sự đi xuống từ thời điểm chuyển tới Barca hè 2019, nhưng tại ĐT Pháp, anh vẫn được trọng dụng. Nhưng sẽ ra sao nếu từ giờ tới World Cup, Griezmann chỉ được sử dụng ở 30 phút cuối mỗi trận như những gì đã diễn ra thời gian qua? Liệu Deschamps có dám "đánh liều" sử dụng Antoine?

Lời cảnh tỉnh cho ĐT Pháp trước thềm World Cup 2022 3
Griezmann đang được sử dụng quá ít tại Atletico

Lùm xùm ngoài sân cỏ cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tinh thần cầu thủ Pháp lúc này. Trung tâm của những rắc rối, không ai khác ngoài ngôi sao lớn nhất của Les Bleus: Kylian Mbappe. Đầu tiên phải kể đến việc Pogba bị tố thuê phù thủy "yểm bùa" Mbappe. Mặc dù tiền đạo này đã khẳng định mình không trách Pogba, nhưng rõ ràng bầu không khí tại ĐT Pháp sẽ ảnh hưởng đáng kể.

Mbappe tiếp tục "làm loạn" khi thẳng thắn yêu cầu LĐBĐ Pháp (FFF) sửa đổi quy định, cho phép cầu thủ được chọn nhãn hàng mình tham gia quảng cáo. Trước đó, FFF từng khẳng định sẽ không thay đổi bất cứ điều gì (ít nhất là cho tới World Cup 2022). Nhưng sau phát biểu của Mbappe, cơ quan này đã phải "xuống nước".

Chưa kể, sau chiến thắng trước ĐT Áo (trận đấu Mbappe ghi bàn) cầu thủ này công khai bày tỏ mong muốn được chơi tự do hơn. Phải chăng, Mbappe muốn biến mình thành trung tâm của ĐT Pháp, như cách mà anh được "cưng chiều" tại PSG mùa này?

Lời cảnh tỉnh cho ĐT Pháp trước thềm World Cup 2022 4
Mbappe phần nào tại ra những vấn đề tại ĐT Pháp lúc này

Với một cầu thủ giàu khát vọng như Mbappe, việc tiền đạo này muốn làm trung tâm của đội bóng không phải điều xa lạ. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu Kylian chứng minh được mình thông qua màn trình diễn trên sân. Tuy vậy, cầu thủ này lại tịt ngòi sau khi yêu cầu được đá tự do hơn. Lẽ đó, uy tín của Mbappe trong mắt đồng đội sẽ giảm đi đáng kể, những bất đồng cũng sẽ vì thế mà xuất hiện.

Thất bại ở một giải đấu đậm tính thử nghiệm như Nations League không phải thảm họa với đội tuyển Pháp. Nhưng đây đã là đợt tập trung đội tuyển cuối cùng trước thềm World Cup, thời gian để chuẩn bị không còn nhiều nữa. Quan trọng hơn, việc chỉ có đúng 1 chiến thắng sau 6 trận đấu gần nhất không phải cách nhà đương kim vô địch thế giới chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngai vàng.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X