Theo The Guardian, các LĐBĐ châu Âu đang gây sức ép nhằm thay đổi cách tổ chức FIFA Days mới, vốn được áp dụng từ tháng 9/2026. Thay vì 2 đợt tập trung riêng biệt vào tháng 9 và tháng 10 như trước, FIFA gộp thành một đợt tập trung kéo dài khoảng 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, các ĐT có thể thi đấu tối đa 4 trận.
Ban đầu, thay đổi được kỳ vọng giúp giảm số lần cầu thủ phải di chuyển giữa CLB và ĐT, đồng thời hạn chế tình trạng gián đoạn các giải VĐQG. Tuy nhiên, sau lần áp dụng đầu tiên, mô hình mới đang vấp phải sự phản đối từ nhiều liên đoàn thành viên UEFA.
![]() |
Mbappe sớm chia tay ĐT Pháp vì chấn thương đầu gối trong dịp FIFA Days |
Tại cuộc họp diễn ra ở Berlin ngày 8/10, các đại diện bóng đá châu Âu bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực của lịch thi đấu kéo dài. Một trong những vấn đề lớn nhất là mật độ thi đấu. Các ĐT châu Âu phải chơi 4 trận UEFA Nations League trong khoảng 11 ngày, khiến thời gian hồi phục giữa các trận bị thu hẹp.
Lịch thi đấu dày đặc cũng làm gia tăng áp lực đối với những cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Những trường hợp như Kylian Mbappe, Alexander Isak, Cody Gakpo và Alex Scott gặp vấn đề thể lực trong đợt tập trung vừa qua càng khiến những lo ngại về nguy cơ chấn thương được chú ý.
Ngoài yếu tố chuyên môn, các liên đoàn còn đề cập những khó khăn về tài chính và công tác tổ chức khi phải duy trì hoạt động của ĐT trong thời gian dài hơn. Một số liên đoàn muốn khôi phục cách tổ chức trước đây, với 2 đợt tập trung riêng biệt, mỗi đợt diễn ra khoảng 1 tuần và có 2 trận đấu. Tuy nhiên, khả năng thay đổi ngay lập tức không cao bởi lịch thi đấu quốc tế hiện tại đã được FIFA phê duyệt đến năm 2030.
Trên đường Pitch

