Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Trở lại ĐT Thụy Điển sau 5 năm, Ibra tự nhận mình là Chúa

Thứ Ba 16/03/2021 22:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Zlatan Ibrahimovic lần đầu tiên có tên trong danh sách triệu tập của ĐTQG Thụy Điển kể từ khi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2016.

Ibrahimovic trở lại ĐT Thụy Điển sau 5 năm

Trong danh sách triệu tập ĐT Thụy Điển chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cuối tháng 3, HLV Janne Andersson đã điền tên Ibrahimovic. Đây là lần đầu tiên chân sút sinh năm 1981 trở lại màu áo ĐTQG kể từ khi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2016.

Mừng ngày trở lại đội tuyển, Ibrahimovic tuyên bố đầy ngạo nghễ, đúng với tính cách của anh. Cầu thủ 39 tuổi chia sẻ trên trang Twitter cá nhân: "Sự trở lại của Chúa!"

Nói về quyết định gọi lại Ibrahimovic lên ĐT Thụy Điển, HLV Janne Andersson cho biết: "Zlatan (Ibrahimovic) là một cầu thủ rất giỏi nếu không nói là xuất sắc nhất mà bóng đá Thụy Điển từng sản sinh ra. Ngoài yếu tố chuyên môn, cậu ấy còn còn có thể mang tới những kinh nghiệm vô giá mà các cầu thủ khác trong đội cần học hỏi."

Trở lại ĐT Thụy Điển sau 5 năm, Ibrahimovic tự nhận mình là Chúa hình ảnh
Ibrahimovic trở lại ĐT Thụy Điển sau gần 5 năm.

Ibrahimovic đã trải qua 116 lần khoác áo ĐT Thụy Điển và ghi được 62 bàn thắng, qua đó trở thành chân sút số một trong lịch sử ĐTQG nước này. Sau khi cùng đội nhà bị loại ở Euro 2016, chân sút sinh năm 1981 tuyên bố từ giã đội tuyển. Đây cũng là giải đấu thất vọng với Ibra khi tất cả những gì anh làm được sau 3 trận vòng bảng là vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích.

Khi ĐT Thụy Điển giành vé dự World Cup 2018, Ibrahimovic từng ngỏ ý muốn trở lại màu áo tuyển. Tuy nhiên, HLV Janne Andersson khi ấy không đoái hoài tới anh.

Có thể bạn quan tâm

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Trong bóng đá, chúng ta có Quả Bóng Vàng. Nhưng đây là một giải thưởng có rất nhiều mâu thuẫn và tham gia bỏ phiếu chẳng phải là những người cẩn trọng nhất. Vì vậy, có nhiều phiếu bầu được đúc kết từ 1 hoặc 2 trận đấu; chắc chắn có những người tham gia bỏ phiếu chịu tác động nặng nề bởi tâm lý yêu / ghét, hoặc ảnh hưởng từ một lần họ nhìn thấy một cầu thủ tỏa sáng rực rỡ. 

Video

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

Khi Gareth Bale bứt tốc nửa sân từ đường biên ghi bàn thắng nổi tiếng trong trận chung kết Copa del Rey năm 2014, fan bóng đá phấn khích khẳng định ngôi sao Xứ Wales thậm chí còn chạy nhanh hơn cả ‘tia chớp’ Usain Bolt thời kỳ đỉnh cao, với những dẫn chứng về tính toán và phân tích rõ ràng để bảo vệ luận điểm.

Xem thêm
top-arrow
X