Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

"Hoàng tử" Totti xô đổ kỷ lục của "Quỷ đỏ huyền thoại" Ryan Giggs

Thứ Tư 01/10/2014 08:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Với bàn thắng giúp AS Roma xuất sắc giành trận hòa 1-1 ngay trên sân của nhà ĐKVĐ Premier League, ngôi sao kỳ cựu người Italy đã ghi tên mình vào lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu dưới tư cách "Cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn ở Champions League".

Phút 23 trong cuộc chạm trán Man City - AS Roma ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League vào đêm qua, Francesco Totti thoát xuống trống trải rồi chích mũi giày tinh tế hạ gục thủ thành Joe Hart, gỡ hòa 1-1. Bàn thắng giúp đại diện Italy có được một điểm quý giá tại sào huyệt Etihad của đối thủ.

totti
 

Không những vậy, với pha lập công này, Totti còn thiết lập một kỉ lục mới tại đấu trường Champions League. Cụ thể, biểu tượng của AS Roma trong nhiều năm qua đã trở thành gương mặt lớn tuổi nhất từng nổ súng ở giải đấu này Champions League. Khi xé lưới Man City, tiền vệ lão tướng được mệnh danh là "Hoàng tử thành Rome" vừa bước sang tuổi 38 được 2 ngày. Trước đó, kỉ lục này thuộc về Ryan Giggs, huyền thoại người xứ Wales của Manchester United, với cú độc diễn ghi bàn vào lưới Benfica hồi năm 2011 ở độ tuổi 37 và 290 ngày (bàn thắng này cung giúp Man Utd có được 1 điểm trên sân khách).

Bàn thắng vào lưới Man City đêm qua mới là pha lập công đầu tiên của Francesco Totti trong sự nghiệp trên đất Anh. Đó cũng là bàn thứ 2 của anh khi đương đầu với các CLB Anh. Trước đó, Totti từng ghi bàn vào lưới Newcastle vào năm 1999. Totti được xem là một hình mẫu điển hình cho lòng trung thành tuyệt đối và tình yêu trọn vẹn dành cho một CLB duy nhất. Sự nghiệp thi đấu ở cấp CLB của anh chỉ gắn liền với AS Roma. Anh gia nhập Roma vào năm 1989 và khoảng 3 năm sau, chính thức được ra mắt đội 1. Kể từ đó, Francesco Totti đã có tổng cộng 771 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 290 bàn thắng. Tuy vậy, người nhạc trưởng vĩ đại này mới chỉ 1 lần giành Scudetto (2000-01) và chưa từng đăng quang Champions League.

Mặc dù đã bước qua tuổi 38 nhưng tiền vệ người Italia vẫn đang duy trì phong độ rất ấn tượng cùng nền tảng thể lực dồi dào để giúp đội bóng thân yêu toàn thắng sau 5 vòng đấu đầu tiên ở Serie A, đồng thời bỏ túi 4 điểm sau 2 trận ra quân Champions League. Thậm chí, Totti vẫn chưa nghĩ tới kế hoạch giải nghệ.

5 cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở Champions League

1. Francesco Totti, 38 tuổi 3 ngày (Man City v Roma, 30/9/2014)
2. Ryan Giggs, 37 tuổi 289 ngày (Benfica v Man United, 14/9/2011)
3. Filippo Inzaghi, 37 tuổi 86 ngày (AC Milan v Real Madrid, 3/11/2010)
4. Javier Zanetti, 37 tuổi 71 ngày (Inter Milan v Tottenham, 20/10/2010)
5. Laurent Blanc, 36 tuổi 338 ngày (Boavista v Man United, 20/10/2010)

Thiên Bình

 


  

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X