Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Hai cái dớp "ám ảnh" Liverpool trước trận chung kết Champions League 2018/19

Thứ Năm 09/05/2019 17:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liverpool tất nhiên rất muốn giành danh hiệu C1/Champions League lần thứ 6 trong lịch sử, đặc biệt sau chiến tích vĩ đại ở bán kết. Tuy nhiên lịch sử dường như đang quay lưng với họ.

Đâu là cái dớp ám ảnh Liverpool?


Trước mùa giải này, đã có 6 trận chung kết diễn ra giữa 2 CLB của cùng 1 quốc gia kể từ khi cúp C1 châu Âu được mang tên Champions League từ năm 1992. Tây Ban Nha có 3 lần được vinh dự này. Anh, Đức và Italia mỗi nước có 1 lần. Như vậy, xứ sở sương mù vừa có thêm một cuộc nội chiến ở chung kết Champions League sau khi Liverpool và Tottenham dắt tay nhau tới sân Wanda Metropolitano tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.
Hai cái dớp ám ảnh Liverpool ở chung kết Champions League 2019 hình ảnh
Liverpool vs Tottenham: Lịch sử đang chống lại The Kop

Liverpool là đội được đánh giá cao hơn khi đã từng 5 lần vô địch C1/Champions League và mùa trước cũng đã có mặt ở chung kết giải đấu (thua Real Madrid 1-3). Trong khi đó, Tottenham chỉ mới lần đầu tiên vào đến chung kết C1/Champions League trong lịch sử 136 năm của CLB.

Chất lượng đội hình của Lữ đoàn đỏ cũng được đánh giá cao hơn với bộ ba Sadio Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino trên hàng công cùng những bản hợp đồng kỷ lục Alisson Becker và Virgil Van Dijk nơi hàng thủ.

Tuy nhiên, lịch sử dường như đang chống lại "Lữ đoàn đỏ". Theo thống kê, trong 6 trận chung kết Champions League diễn ra giữa 2 CLB đến từ cùng 1 quốc gia trước đó, đội có thứ tự xếp sau trong bảng chữ cái alphabet (theo tên thường gọi) thường là đội giành chiến thắng: 5/6 lần.

Đó là các trận Milan 0-0 Juventus (luân lưu: 3-2) mùa 2002/03; M.U 1-1 Chelsea (luân lưu: 6-5) mùa 2007/08; Dortmund 1-2 Bayern mùa 2012/13; Real Madrid 4-1 Atletico mùa 2013/14 và Real Madrid 1-1 Atletico (luân lưu: 5-3) mùa 2015/16. Chỉ duy nhất mùa 1999/2000, Real thắng Valencia là ngoại lệ.

Và còn thêm một chi tiết đáng buồn cho Liverpool là những đội được xếp tên trước cùng thường là nhà vô địch. Ngoại trừ mùa 2012/13 ở trường hợp Dortmund 1-2 Bayern Munich, các mùa còn lại đều tuân theo quy luật này. Cần nhớ rằng, việc đội nào xếp trước (được xem là chủ nhà dù trận đấu diễn ra trên sân trung lập) là do kết quả bốc thăm từ đầu chứ không phải ngẫu nhiên. Mùa này, Tottenham được xác định là đội xếp trước theo bốc thăm trước đó của UEFA.

Điểm lại các trận chung kết giữa 2 đội cùng 1 quốc gia
1999/2000: Real Madrid 3-0 Valencia (Tây Ban Nha)
2002/03: AC Milan 0-0 Juventus (luân lưu: 3-2) (Italia)
2007/08: Man Utd 1-1 Chelsea (luân lưu: 6-5) (Anh)
2012/13: Dortmund 1-2 Bayern Munich (Đức)
2013/14: Real Madrid 4-1 Atletico (Tây Ban Nha)
2015/16: Real Madrid 1-1 Atletico (luân lưu: 5-3) (Tây Ban Nha)
2018/19: Tottenham vs Liverpool (Anh)

Các tin bài khác về chung kết Champions League 2018/19

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X