Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

Giải VĐQG Hà Lan có thể phải hủy bỏ phần còn lại của mùa giải 2019/20

Thứ Tư 22/04/2020 06:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Giải VĐQG Hà Lan mùa giải 2019/20 nhiều khả năng sẽ không thể hoàn thành sau khi Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte tuyên bố các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá nước này không thể diễn ra trước ngày 1/9.

Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) 2019/20 khó diễn ra trọn vẹn


Giải VĐQG Hà Lan đã bị hoãn từ đầu tháng 3 do đại dịch Covid-19 sau khi đi qua được 25/34 vòng, Ajax đang dẫn đầu với 56 điểm. Xếp thứ 2 là AZ Alkmaar, bằng điểm với Ajax nhưng xếp sau vì kém chỉ số phụ.
Giải VĐQG Hà Lan mùa giải 201920 bị hủy bỏ hình ảnh

Giải VĐQG Hà Lan có thể hủy bỏ phần còn lại của mùa giải 2019/20


Hiện tình hình dịch bệnh ở Hà Lan vẫn chưa được kiểm soát. Đã có 34.134 ca dương tính với virus corona ở quốc gia này, trong đó 3.916 người tử vong. Vào cuối tháng 3, thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte tuyên bố các giải bóng đá Hà Lan sẽ không thể trở lại trước ngày 1/6.

Mới nhất, Thủ tướng Mark Rutte đã đưa ra một thông báo khác, khẳng định bóng đá sẽ bị cấm cho đến ngày 1 tháng 9: "Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, và an toàn của con người là điều quan trọng nhất. Thật khó khăn khi đưa ra quyết định này, nhưng chính phủ buộc phải làm như vậy".

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cho hay họ đồng tình với giới cầm quyền: "Các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Hà Lan sẽ không diễn ra trước ngày 1/9, ngay cả khi các trận đấu được diễn ra trên các SVĐ không có khán giả".

"Do đó, chúng tôi dự định không tiếp tục mùa giải 2019/20. Dựa trên quyết định của chính phủ, KNVB sẽ tham khảo ý kiến của UEFA, sau đó sẽ đưa ra quyết định. "

Nếu phần còn lại của Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) bị hủy bỏ, Ajax có thể được trao chức vô địch dựa vào vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng.

Lê Hường

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X