Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

FIFA “dìm hàng” Ronaldo, thiên vị Messi, Ribery thấy rõ

Thứ Sáu 15/11/2013 10:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những ai hâm mộ Cristiano Ronaldo có quyền nghi ngờ FIFA đang tìm cách “dìm hàng” thần tượng của họ nếu nhìn vào phần giới thiệu về các ứng cử viên cạnh tranh QBV 2013 giữa CR7 và 2 đối thủ Leo Messi, Franck Ribery.

FIFA cố tình làm Ronaldo lu mờ trước Messi và Ribery?
FIFA cố tình làm Ronaldo lu mờ trước Messi và Ribery?

Đây là đoạn giới thiệu về Ronaldo

“2013 là một năm tràn ngập bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 34 bàn ở La Liga 2012/13, thành tích chỉ xếp sau Lionel Messi, 45 bàn, liên tục lập công ở đấu trường châu lục và ĐTQG. Luôn giữ được phong độ đỉnh cao trong màu áo Real Madrid và ĐT BĐN, chân sút đang bay cao, người đã giành QBV năm 2008, chỉ đạt được tầm vóc với đội bóng Hoàng gia, không ngạc nhiên khi anh quyết định gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2018 và nói rằng sẽ cân nhắc ở lại đây cho đến lúc kết thúc sự nghiệp”.

Tiếp theo là hồ sơ của Messi

“Kể từ khi trở thành người đầu tiên giành 4 QBV liên tiếp, ngôi sao của Barca vẫn chưa cho thấy anh muốn dừng lại, với danh hiệu mới nhất là chức vô địch La Liga 2012/13. Messi là đầu tầu của ĐTQG, giúp Argentina giành vé dự VCK World Cup 2014, và kết thúc vòng loại với tư cách là người xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới (10 bàn, kém 1 bàn so với người đứng đầu Luis Suarez của Uruguay). Chân sút 26 tuổi đang hướng đến một kỷ lục khác, trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử UEFA Champions League”.

Cuối cùng là lời giới thiệu về Ribery

“Sau năm 2012 liên tục về nhì ở 3 đấu trường Bundesliga, cúp Quốc gia Đức và Champions League, cầu thủ chạy cánh người Pháp đã không mất nhiều thời gian để xóa nhòa những ký ức buồn đó. Trở lại với một đẳng cấp khác sau chuỗi ngày thất vọng, anh giúp đội bóng của mình giành “cú ăn 3” năm 2013 và sau đó bổ sung thêm chiếc Siêu Cúp châu Âu. Ribery cũng thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình trong màu áo ĐT Pháp, với lối chơi thuyết phục và có khả năng định đoạt ở sân chơi quốc tế. Với khả năng đi bóng, dứt điểm, bùng nổ… anh đang giúp Bayern dẫn đầu BXH Bundesliga, Champions League và truyền cảm hứng để ĐT Pháp tìm lại thời hoàng kim. Đó là những dẫn chứng thuyết phục để anh được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013”.

Ronaldo dù được tán dương, nhưng độ “hoành tráng” cũng không thể so sánh với các ứng cử viên cạnh tranh Messi và Ribery, nhất là khi CR7 đang là cầu thủ có phong độ cao nhất so với phần còn lại. Do đó, những ai hâm mộ Ronaldo có lý do bất bình với kiểu giới thiệu chênh lệch của FIFA.

Theo Huyền Vũ - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X