Chủ tịch FIFA bị chỉ trích
Hai ngày sau khi World Cup kết thúc, chủ tịch FIFA đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ nhiều nhân vật trong giới bóng đá sau hàng loạt tranh cãi. Từ việc tạm dừng trận đấu để uống nước, sự can thiệp của Mỹ để lật ngược thẻ đỏ cho tới việc một trọng tài người Somalia bị từ chối nhập cảnh.
Kể từ khi giữ chức chủ tịch FIFA, Gianni Infantino trở thành nhân vật đầy tranh cãi. Nỗ lực mở rộng các giải đấu của ông bị cho là động thái để tối đa hóa lợi nhuận cho FIFA. Thậm chí, chủ tịch La Liga Javier Tebas còn đánh giá Infantino và FIFA đang phá hủy bóng đá.
Chia sẻ trên Gazzetta dello Sport, Tebas nhận xét: "FIFA sắp xếp mọi thứ theo ý mình, vì lợi ích riêng của họ, và chắc chắn không phải vì lợi ích của bóng đá. Nếu cần một giờ nghỉ 27 phút giữa hiệp, họ sẽ áp đặt.
Quãng nghỉ uống nước cho cầu thủ chỉ là lời nói dối. Chúng tôi áp dụng quy định này ở La Liga, nhưng chỉ khi trời thực sự nóng. Nhưng các trận đấu diễn ra tại Dallas, Los Angeles và Atlanta đều có điều hòa; thậm chí tôi còn phải mặc áo len trên khán đài. Nên việc cho cầu thủ uống nước tránh nóng là một lời nói dối, đó chỉ là giờ nghỉ để quảng cáo".
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục chịu chỉ trích nặng nề |
Người đứng đầu La Liga còn nhắc tới việc Balogun của chủ nhà Mỹ bất ngờ được hủy án treo giò một cách đầy tranh cãi. Tebas đánh giá: "Việc Balogun được xóa án treo giò là bằng chứng cho thấy chúng ta đang bị cai trị bởi một thể chế làm và quyết định những gì thể chế đó muốn.
Thể chế ấy sẵn sàng làm mọi thứ, ở bất cứ thời điểm nào cũng như chỉ theo đuổi lợi ích riêng của mình, mà không hề tính toán. Chính tổ chức điều hành ấy lại hành động theo hướng sẵn sàng gây bất lợi cho chính nền bóng đá thế giới".
Tebas còn mô tả FIFA là tổ chức tham nhũng tới tận gốc rễ và đòi FIFA đổi chủ tịch. Ông đồng thời cảnh báo về việc nâng số đội dự World Cup 2030 lên 64 đội: "Việc tăng số đội dự World Cup là vô nghĩa. Ngành công nghiệp bóng đá không chỉ xoay quanh World Cup.
Dù đó là sự kiện lớn nhất, nhưng không phải mọi thứ đều có thể xoay quanh World Cup. Chính các giải đấu trong nước mới giữ cho môn thể thao này tồn tại. Họ đang phá hủy ngành công nghiệp bóng đá - vốn tạo ra hàng chục nghìn việc làm - chỉ vì một sự kiện kéo dài 40 ngày và chỉ có một số ít cầu thủ tham gia".
Theo đó Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Michael Olise, Rodri và Eloy Room nằm trong số những cầu thủ đã lập kỷ lục tại kỳ FIFA World Cup lần này.
Tài khoản Instagram của Cristiano Ronaldo đã nhấn thích một bài đăng gây tranh cãi, trong đó cáo buộc FIFA tham nhũng và cho rằng các quan chức của tổ chức này tìm cách giúp Lionel Messi cùng Argentina giành chức vô địch World Cup 2026.
Sau khi trở về quê nhà Argentina sau World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni đã có những chia sẻ đáng chú ý khi được hỏi về "thuyết âm mưu" đang lan truyền trên MXH.