Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Chủ tịch FIFA bị cáo buộc tham nhũng

Thứ Sáu 31/07/2020 06:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến việc trao quyền đăng cai các kỳ World Cup cho Nga và Qatar.
Hôm qua (30/7), các trang báo uy tín đều đồng loạt khẳng định Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang bị điều tra các sai phạm. Thông tin này cũng đã được Văn phòng công tố Liên bang Thụy Sĩ xác nhận.

Theo đó, mọi chuyện xuất phát từ một cuộc gặp gỡ bí mật giữa ông Infantino và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Michael Lauber. Các công tố viên nước này cho hay họ đã tìm ra dấu hiệu của sai phạm liên quan đến các cuộc họp giữa hai vị quan chức trên. Ngay lập tức, một công tố viên đặc biệt là Stefan Keller đã được chỉ định xem xét các khiếu nại hình sự đối với Infantino, Lauber và một số cá nhân khác.
Chủ tịch FIFA Infantino bị cáo buộc tham nhũng hình ảnh
Gianni Infantino giữ chức chủ tịch FIFA từ năm 2016

Được biết Infantino và Lauber đã bí mật gặp nhau 3 lần vào 2 năm 2016 và 2017. Đây cũng là thời điểm Văn phòng công tố Liên bang Thụy Sĩ đang tiến hành điều tra FIFA về tội tham nhũng. Theo các các buộc, việc cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới trao quyền đăng cai VCK World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar có sự “thao túng” của tiền bạc.

Các nguồn tin uy tín cũng khẳng định ông Lauber đã đệ đơn từ chức vào tuần trước. Được biết, vị quan chức này đã che giấu thông tin về cuộc gặp gỡ Infantino, đồng thời gian dối trong việc khai báo với các giám sát viên khi văn phòng của ông bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến FIFA. Nếu không có gì thay đổi, Lauber sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 8 tới đây.

Hiện tại, cả Infantino và Lauber đều phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trong cuộc họp hội đồng của FIFA vào tháng trước, ông Infantino đã gọi các cáo buộc nhắm vào mình là vô lý. Ông cũng tái khẳng định điều này khi trả lời phỏng vấn trước truyền thông vào hôm qua:

“Việc gặp gỡ công tố viên trưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ là hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi không vi phạm bất cứ quy định nào. Ngược lại, đây cũng là một phần trong nhiệm vụ mà tôi được FIFA ủy thác.

Trên tư cách Chủ tịch FIFA, các cuộc gặp gỡ đó là mục tiêu của tôi ngay từ những ngày đầu tiên nhận chức, và đến hiện tại vẫn như vậy. Mục đích của tôi là hỗ trợ điều tra những sai phạm trong quá khứ của FIFA. Nhiều quan chức FIFA đã gặp các công tố viên tại các cơ quan pháp lý khác trên toàn thế giới cũng vì những mục đích này”, ông Infantino cho hay.

Gianni Infantino chính thức lên nắm quyền điều hành FIFA từ năm 2016 thay Sepp Blatter. Trước đó, ông Blatter đã tuyên bố từ chức sau scandal tham nhũng gây rúng động dư luận vào năm 2015. Sau khi đắc cử, ông Infantino từng hứa sẽ cố gắng xây dựng lại hình ảnh của FIFA sau vụ bê bối của người tiền nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X