Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

CĐV Man City và Chelsea "đi đường quyền" trên đường phố Madrid

Thứ Tư 13/04/2022 08:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
CĐV Chelsea và Man City đã gây ra cuộc ẩu đả trên con phố Madrid khiến cảnh sát phải vào cuộc để giải quyết vụ việc.

CĐV hai đội lao vào ẩu đả

Tờ AS đưa tin, có khoảng 8000 người hâm mộ Chelsea và Man City đã đi từ Anh đến Tây Ban Nha để cổ vũ cho đội nhà tại tứ kết Champions League đối đầu lần lượt với Real Madrid và Atletico Madrid. Tuy nhiên, chỉ một nửa trong số này có vé vào sân, số còn lại tập trung bên ngoài quảng trường Plaza Mayor để cùng nhau uống bia và xem bóng đá.

Thế nhưng những hành vi mất kiểm soát đã xuất hiện. Một đoạn clip đăng tải cho thấy những người cổ động viên đã hò hét và gây hấn nhau. Sau đó là những tiếng chai bia thuỷ tinh rơi vỡ loảng xoảng và khung cảnh trở lên hỗn loạn.

Theo báo chí địa phương, lực lượng chức năng đã phải vào cuộc để giải quyết xung đột. Đã có một số cổ động viên bị bắt giữ và chưa có thương vong về người. Chính quyền Madrid cũng đã tăng cường an ninh trước khi thành Madrid đón số lượng lớn NHM bóng đá Anh đến theo dõi hai trận tứ kết Champions League.

CĐV Man City và Chelsea lao vào đánh nhau trên đường phố Madrid hình ảnh

CĐV Man City đụng độ Chelsea trên đường phố Madrid

Được biết, 500 đặc vụ từ lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã được huy động. Đi kèm với đó là 87 người của cảnh sát Madrid, 780 nhân viên bảo vệ của Real và Atletico, 3 đơn vị cứu hỏa, 43 người từ hội chữ thập đỏ và 40 thành viên ở bộ phận y tế.

Người hâm mộ Chelsea đã có một ngày kém vui khi đội bóng con cưng của họ dù đã rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra cuộc ngược dòng trước Real Madrid. “The Blues” đã dẫn trước 3-0 tại Bernabeu và dẫn tổng tỉ số chung cuộc là 4-3.

Tuy nhiên bàn thắng rút ngắn tỷ số của Rodrygo đã kéo hai đội đá hiệp phụ và một lần nữa Karim Benzema hoá "người hùng" với đánh đầu ghi bàn ở phút 96 để mang về ấn định chiến thắng với tổng tỷ số 5-4, qua đó giúp“Los Blancos” giành vé tiến vào bán kết.

Đối thủ của họ của vòng tiếp theo sẽ là đội thắng trong cặp đấu Man City hoặc Atletico Madrid. Ở lượt đi tứ kết, Man xanh đã có được chiến thắng 1-0 và họ đang tràn đầy sự quyết tâm bảo vệ thành quả ở  trận lượt về tại Wanda Metropolitano. Chỉ cần một kết quả hoà, đại diện nước Anh sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh một điều đáng chú ý rằng, đối thủ của họ chưa bao giờ thua trận Champions League khi thua trận lượt đi trên sân khách với cách biệt 1 bàn.

Có thể bạn quan tâm

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Trong bóng đá, chúng ta có Quả Bóng Vàng. Nhưng đây là một giải thưởng có rất nhiều mâu thuẫn và tham gia bỏ phiếu chẳng phải là những người cẩn trọng nhất. Vì vậy, có nhiều phiếu bầu được đúc kết từ 1 hoặc 2 trận đấu; chắc chắn có những người tham gia bỏ phiếu chịu tác động nặng nề bởi tâm lý yêu / ghét, hoặc ảnh hưởng từ một lần họ nhìn thấy một cầu thủ tỏa sáng rực rỡ. 

Video

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

Khi Gareth Bale bứt tốc nửa sân từ đường biên ghi bàn thắng nổi tiếng trong trận chung kết Copa del Rey năm 2014, fan bóng đá phấn khích khẳng định ngôi sao Xứ Wales thậm chí còn chạy nhanh hơn cả ‘tia chớp’ Usain Bolt thời kỳ đỉnh cao, với những dẫn chứng về tính toán và phân tích rõ ràng để bảo vệ luận điểm.

Xem thêm
top-arrow
X