Ngày 19/5/2026 trở thành cột mốc đáng nhớ với Arsenal khi đội bóng thành London lần đầu tiên vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi. Với Riccardo Calafiori, niềm vui ấy càng đặc biệt bởi chức vô địch đến đúng sinh nhật lần thứ 24 của anh.
Hậu vệ người Italy cùng các đồng đội tập trung tại sân tập để theo dõi trận đấu giữa Bournemouth và Manchester City. Kết quả hòa của hai đội giúp Arsenal chắc chắn không thể bị vượt qua trên bảng xếp hạng. Calafiori gọi đó là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời, đồng thời thừa nhận cảm giác chiến thắng đã thôi thúc anh muốn tiếp tục chinh phục những danh hiệu mới.
![]() |
Riccardo Calafiori xem chức vô địch Premier League mùa giải 202526 cùng Arsenal là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời |
“Đó là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi, với tư cách một tập thể và cả câu lạc bộ, đều khao khát chức vô địch ấy. Đôi khi, khi bạn thực sự mong muốn một điều gì đó và cuối cùng đạt được nó, thành quả có thể không tuyệt vời như tưởng tượng. Nhưng lần này, mọi thứ thậm chí còn tốt hơn cả giấc mơ của tôi”, Calafiori chia sẻ.
Theo hậu vệ sinh năm 2002, chức vô địch không chỉ mang lại sự thỏa mãn cho các cầu thủ mà còn giải tỏa áp lực tích tụ trong toàn bộ câu lạc bộ. Khoảnh khắc mọi người cùng ăn mừng tại sân tập đã trở thành ký ức không thể quên đối với anh.
Tuy nhiên, niềm vui ấy không khiến Calafiori muốn dừng lại. Ngược lại, danh hiệu Premier League càng khơi dậy khát vọng chiến thắng trong cầu thủ người Italy. Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất mà anh muốn đạt được trong sự nghiệp, câu trả lời của hậu vệ Arsenal rất rõ ràng: Champions League.
“Ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ nói là Champions League. Nhưng thực sự, điều tôi luôn muốn chiến thắng nhất chính là trận đấu tiếp theo”, Calafiori bày tỏ.
Chia sẻ này cho thấy tham vọng của Arsenal không chỉ dừng ở việc thống trị bóng đá Anh. Với Calafiori, Champions League là đỉnh cao mà ngôi sao này muốn chinh phục sau khi đã nếm trải cảm giác đăng quang tại Premier League. Đó cũng là mục tiêu mang ý nghĩa đặc biệt với đội bóng thành London, nhất là sau thất bại ở trận chung kết Champions League mùa trước.
Calafiori thừa nhận cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League diễn ra trong bối cảnh một số cầu thủ vẫn còn thất vọng vì thất bại ở trận chung kết châu lục. Trên chuyến bay trở về từ Hungary, một vài người thậm chí không muốn tham gia sự kiện. Tuy nhiên, khi chứng kiến đông đảo người hâm mộ đổ ra đường chung vui, họ nhanh chóng thay đổi cảm xúc.
“Bạn không thể để trận chung kết Champions League chi phối tất cả. Bạn phải nhìn vào bức tranh tổng thể, và đó vẫn là một mùa giải đáng kinh ngạc đối với chúng tôi”, hậu vệ người Italy nhấn mạnh.
![]() |
| Calafiori vẫn đang nuôi giấc mộng vô địch Champions League cùng Arsenal |
Tinh thần ấy cũng phản ánh quan điểm của Calafiori về chiến thắng và thất bại. Anh cho rằng cầu thủ cần tận hưởng thành quả, nhưng đồng thời phải nhanh chóng hướng đến thử thách tiếp theo.
Theo anh, cảm giác tích cực sau một chiến thắng có thể tạo động lực cho trận đấu kế tiếp, song những gì đã làm được trong quá khứ sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa nếu đội bóng chơi không tốt ở lần ra sân sau đó.
“Tôi nghĩ bạn cần giữ cảm giác tuyệt vời ấy trong lòng, nhưng đồng thời phải quên đi những gì đã làm được trước đó”, Calafiori chia sẻ.
Với hậu vệ Arsenal, tinh thần cạnh tranh không chỉ xuất hiện trên sân cỏ mà còn hiện diện trong những hoạt động thường ngày. Anh kể rằng từ nhỏ đã luôn muốn trở thành người giỏi nhất, ngay cả khi còn đi học. Những thất bại, theo Calafiori, đôi khi còn tạo ra động lực lớn hơn chiến thắng, bởi chúng nhắc nhở anh cần tập luyện nhiều hơn để tiến bộ.
Chức vô địch Premier League đã đem lại cho Calafiori món quà sinh nhật không thể tuyệt vời hơn. Nhưng với khát vọng chinh phục Champions League, hậu vệ người Italy hiểu rằng hành trình của Arsenal vẫn còn rất nhiều thử thách. Niềm vui đăng quang có thể được lưu giữ như một ký ức đẹp, song mục tiêu tiếp theo đã được xác định: tiếp tục chiến thắng và biến giấc mơ vô địch châu Âu thành hiện thực.

Tiền vệ Mikel Merino tin Arsenal có đủ năng lực cạnh tranh và giành cả 4 danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Michael Olise sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu Arsenal tại Champions League tuần tới sau khi nhận thẻ đỏ trong trận Bayern Munich hòa Viking 3-3.

Siêu máy tính Opta đánh giá Arsenal là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League 2026/27, trong khi đương kim vô địch Paris Saint-Germain chỉ đứng thứ năm trong danh sách.
Trên đường Pitch


Arsenal
Riccardo Calafiori
