Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

10 ngôi sao là nạn nhân mới nhất của "virus FIFA"

Thứ Năm 18/10/2012 10:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Họ là những cầu thủ trở về nước làm nhiệm vụ quốc tế trong 2 trận đấu tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014 vừa qua nhưng không thể trở về CLB một cách lành lặn vì những chấn thương khác nhau.

1. Alvaro Arbeloa (Real, TBN)

Cầu thủ này gặp chấn thương trong trận chiến với ĐT Pháp. Anh gặp phải vấn đề với cơ đùi và không thể tham dự trận đấu giữa Real Madrid và Celta Vigo cuối tuần này, và trận chiến với Borussia Dortmund giữa tuần sau.

2. Fabio Borini (Liverpool, Italia)

Liverpool chỉ còn duy nhất 2 tiền đạo thực thụ sau sự ra đi của Andy Carroll, trở trêu thay, trong quá trình về nước làm nhiệm vụ quốc tế cùng ĐT U21 Italia, chân sút này đã bị gẫy xương bàn và phải ngồi ngoài 3 tháng.

3. Gianluigi Buffon (Juventus, Italia)

Buffon gặp chấn thương trong trận chiến với Armenia và buộc phải quay về Juventus sớm. Với chấn thương này, nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận chiến với Napoli cuối tuần này.

buffon
 

4. Fabio Coentrao (Real, BĐN)

Coentrao chấn thương nặng trong thất bại của tuyển BĐN trước các chú "gấu" Nga. Anh trở về Bernabeu mang theo món quà là "nỗi đau đầu về hàng thủ" cho Jose Mourinho.

5. Marcelo (Real, Brazil)

Hậu vệ tài năng này gặp phải chấn thương trong quá trình luyện tập cùng ĐT Brazil và nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài đến hết tháng Một tới. Đây là một mất mát không hề nhỏ với đoàn quân của Jose Mourinho.

6. Pepe Reina (Liverpool, TBN)

Chấn thương của Reina khiến Brendan Rodgers còn lo hơn cả chấn thương của Borini vì trong tay ông lúc này chỉ còn mỗi mình Reina là đáng tin cậy nhất. Thủ thành này chấn thương trong quá trình khởi động cho trận chiến với ĐT Pháp.

7. Marcel Schmelzer (Dortmund, Đức)

Hậu vệ này bị nhiễm trùng da và nhiều khả năng sẽ không thể tham dự trận chiến với Dortmund vào cuối tuần này. Trước đó, anh và Joachim Loew đã có những mâu thuẫn rất trầm trọng và sau đó vị thuyền trưởng này đã phải đăng đàn xin lỗi dư luận.

8. David Silva (Man City, TBN)

Chấn thương gân khoeo sau khi vào sân khoảng 10 phút trong trận chiến với ĐT Pháp. Với chấn thương này, anh có thể sẽ phải ngồi ngoài khoảng vài ba tuần tới.

9. Arda Turam (Atletico, TNK)

Ngôi sao của Atletico Madrid gặp phải chấn thương rách dây chằng mắt cá trong quá trình về nước làm nhiệm vụ cùng ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ. Khi trở lại Madrid, nhiều khả năng anh sẽ phải ngồi ngoài 1 tháng.

10. Theo Walcott (Arsenal, Anh)

Nhiễm "virus FIFA" nặng nhất có lẽ là trường hợp của Theo Walcott. Anh bị dập phổi sau pha chạm với thủ thành Simoncini của Anh trong trận chiến trên sân Wembley hôm thứ Sáu tuần trước.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X