Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha: Ronaldo thực sự khác biệt

Thứ Sáu 11/10/2019 17:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bóng đá Bồ Đào Nha trải qua nhiều thăng trầm, song ở thời điểm nào họ cũng có những cái tên lớn. Cùng điểm qua danh sách 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.

1 Cristiano Ronaldo (160 trận)


Cristiano Ronaldo là một trong những tài năng lớn nhất mà bóng đá thế giới đã sản sinh ra. Siêu sao người Bồ thi đấu cho nhiều CLB hàng đầu ở châu Âu, bao gồm MU, Real Madrid và hiện tại là Juventus. Mặc dù năm nay đã 34 tuổi nhưng CR7 vẫn đang duy trì sự ổn định, anh vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.
 
Ronaldo bdn vs wales

Cristiano Ronaldo 


Trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng là một trong những cầu thủ không thể thiếu trong nhiều năm qua. Là một cầu thủ chạy cánh thế nhưng Ronaldo lại sở hữu những phẩm chất thường thấy ở một tiền đạo bẩm sinh. Anh có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân, xuất sắc trong các tình huống xử lý bóng, CR7 cũng thể hiện khả năng đá phạt đáng nể. 

Ronaldo có trận ra mắt ĐTQG vào năm 2003, từ đó đến nay anh ra sân 160 lần trong màu áo Selecao và ghi 93 bàn. Siêu tiền đạo của Juventus đang là người có số lần ra sân trong màu áo ĐT BĐN nhiều nhất, với việc Ronaldo vẫn đang thi đấu, con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Trong quãng thời gian gắn bó cùng Bồ Đào Nha, Ronaldo có 1 chức vô địch Euro vào năm 2016 và mới nhất là danh hiệu UEFA Nations League.

Video màn trình diễn của Ronaldo trong màu áo ĐT BĐN


2. Luis Figo (127 trận)


Luis Figo là một trong những tượng đài của bóng đá Bồ Đào Nha, trong sự nghiệp của mình anh cũng thi đấu cho nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Figo đã giành rất nhiều danh hiệu trong quãng thời gian khoác áo Real, Barca hay Inter Milan. Tính ra anh đã ghi 93 bàn sau 577 lần ra sân trong màu áo các CLB khác nhau.
 
Luis Figo - Huyen thoai bong da BDN

Luis Figo 


Trong màu áo ĐTQG, Figo có trận đầu tiên cho ĐT Bồ Đào Nha vào năm 1991, trận cuối cùng của anh cho Seleccao vào năm 2006. Trong 15 năm khoác áo ĐTQG, Figo ra sân 127 lần ghi 32 bàn thắng. Trong top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, số lần ra sân của anh chỉ xếp sau duy nhất Ronaldo. Thành tích đáng kể nhất của Figo cùng ĐTQG là vị trí thứ 2 ở Euro 2004. 


3. Joao Moutinho (117 trận)


Joao Moutinho là một trong những tiền vệ trung tâm được đánh giá rất cao. Trong sự nghiệp của mình cầu thủ sinh năm 1986 này không khoác áo những CLB hàng đầu, theo đó anh thi đấu cho Sporting Lisbon, Monaco hay Porto, hiện tại cầu thủ 33 tuổi đang khoác áo Wolves. Mặc dù đã bước qua tuổi 30 nhưng Joao Moutinho vẫn tỏ ra rất sung sức, anh vẫn được đánh giá rất cao.
 
joao moutinho

Joao Moutinho


Ngôi sao đang khoác áo Wolves có trận đầu tiên cho ĐT Bồ Đào Nha vào năm 2005, từ đó đến nay anh ra sân 117 lần trong màu áo Seleccao và ghi 7 bàn thắng. Hiện tại, Joao Moutinho vẫn được HLV Sanches trao cơ hội ra sân, bởi vậy số trận đấu của anh cho ĐTQG vẫn chưa dừng lại. Moutinho cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, UEFA Nations League 2019 và hạng 3 ở FIFA Confederations Cup 2017. 


4. Nani (112 trận)


Cũng giống như Ronaldo, Nani chuyển tới MU sau khoảng thời gian thi đấu rất tốt trong màu áo Sporting Lisbon. Nani chưa khi nào trở thành ngôi sao sáng ở Old Trafford, song những đóng góp của anh cho Quỷ đỏ vẫn rất đáng trân trọng. Cầu thủ 33 tuổi này cùng nửa đỏ thành Manchester giành rất nhiều danh hiệu, hiện Nani đang khoác áo Orlando City.
 
nani bo dao nha

Nani


Trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Nani có trận ra mắt vào năm 2006, từ đó đến nay anh ra sân tổng cộng 112 lần và ghi 24 bàn thắng. Cựu sao MU cũng là một trong những cầu thủ cùng Seleccao vô địch Euro 2016 trên đất Pháp.

Video màn trình diễn của Nani trong màu áo ĐT BĐN


5. Fernando Couto (110 trận)


Fernando Couto là một trong những cái tên không quá quen thuộc với NHM, nhưng hậu vệ này là một trong những người có số lần ra sân nhiều nhất trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Theo đó cầu thủ sinh năm 1969 này có tới 110 lần ra sân trong màu áo Selecao, và ghi được 8 bàn thắng.
 
Top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha Ronaldo thực sự khác biệt hình ảnh 5

Fernando Couto


Hậu vệ 50 tuổi này có trận đầu tiên cho ĐTQG vào năm 1990, trận cuối cùng của anh cùng Seleccao vào năm 2004. Trong khoảng 14 năm gắn bó cùng ĐT Bồ Đào Nha, thành tích lớn nhất mà Couto có được là vị trí á quân ở Euro 2004.


6. Pepe (106 trận)


Tài năng của Pepe được thể hiện trong màu áo Real Madrid, trong nhiều năm liền cầu thủ sinh năm 1983 là trụ cột của đội bóng thành Madrid. Hiện tại anh đang khoác áo Porto. Cầu thủ 36 tuổi này cũng là trụ cột của ĐT Bồ Đào Nha, anh đóng góp rất nhiều vào chức vô địch Euro 2016 của Seleccao.
 
ronaldo pepe bo dao nha

Pepe


Pepe nổi tiếng với lối chơi không ngại va chạm, trung vệ thép này chơi cực rắn, thậm chí ngay cả những tiền đạo hàng đầu còn phải ngại đối đầu với cầu thủ người Bồ. Pepe ra mắt ĐT Bồ Đào Nha vào năm 2007, từ đó đến nay anh có 106 trận và ghi 7 bàn. Ngoài chức vô địch Euro 2016, Pepe còn cùng Seleccao đăng quang ở UEFA Nations League cách đây không lâu.

Video màn trình diễn của Pepe trong màu áo ĐT BĐN


7. Bruno Alves (96 trận)


Trong sự nghiệp của mình, Bruno Alves chỉ khoác áo những đội bóng không được đánh giá quá cao như Porto, Zenit Saint Petersburg, Fenerbahce hay Parma, song trong màu áo ĐTQG anh là trụ cột của Bồ Đào Nha trong nhiều năm liền. 
 
Bruno Alves canh bao Bo Dao Nha

Bruno Alves 


Hậu vệ sinh năm 1981 này có trận đầu tiên trong màu áo Seleccao vào năm 2007, từ đó đến nay anh có 96 lần khoác áo ĐTQG ghi 11 bàn. Hậu vệ này có được danh hiệu vô địch Euro 2016 và giải 3 tại Confederations Cup 2017 cùng ĐT Bồ Đào Nha. 


8. Rui Costa (94 trận)


Rui Costa chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng cũng có thể chơi tốt như một tiền vệ phòng thủ. Anh được coi là những người làm nên một "Thế hệ vàng" của bóng đá Bồ Đào Nha. Từ sau khi tuyển U20 Bồ Đào Nha vô địch U20 World Cup các năm 1989, 1991, anh và Figo cùng được gọi vào tuyển quốc gia. Rui Costa có trận ra mắt ĐTQG vào năm 1993, anh chơi trận cuối cùng cho Seleccao vào năm 2004.
 
Rui Costa voi that bai tai EURO 2004

Rui Costa 


11 năm khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, Rui Costa ra sân 94 trận ghi 26 bàn. Tuy nhiên, anh không có được danh hiệu lớn nào cùng Seleccao. Thành tích cao nhất của Rui Costa là đưa đội tuyển đến được bán kết Euro 2000, tứ kết World Cup 2002 và chung kết Euro 2004. Ở trận chung kết Euro 2004 với Hy Lạp, BĐN đã thất bại một cách đầy cay đắng. 


9. Ricardo Carvalho (89 trận)


Ricardo Carvalho nổi lên trong màu áo Porto, sau đó anh chuyển tới khoác áo Chelsea. Cầu thủ sinh năm 1978 này nhiều năm liền là trụ cột không thể thay thế của The Blues, anh cùng đội bóng nước Anh giành rất nhiều danh hiệu. Carvalho sau đó chơi bóng cho Real Madrid, Monaco và Shanghai SIPG.
 
Ricardo Carvalho

Ricardo Carvalho


Cựu sao Chelsea có trận ra mắt ĐT Bồ Đào Nha vào năm 2003, trận cuối cùng của anh cho Seleccao là vào năm 2016. Trong 12 năm gắn bó với ĐTQG, Ricardo Carvalho ra sân tổng cộng 89 lần ghi 5 bàn thắng. Carvalho cũng là thành viên của ĐT Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016.


10. Pauleta (88 trận)


Trong sự nghiệp thi đấu của mình Pauleta ghi tới 224 bàn sau 459 trận trong màu áo CLB, song những đội bóng mà tiền đạo này khoác áo không được đánh giá quá cao. Bordeaux và PSG là những đội bóng tên tuổi nhất mà tiền đạo người Bồ đầu quân.
 
Pauleta

Pauleta


Trong màu áo ĐTQG, Pauleta là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Cầu thủ sinh năm 1973 có trận đầu tiên cho ĐT Bồ Đào Nha vào năm 1997, trận cuối cùng của anh cho Seleccao vào năm 2006. Trong 9 năm chơi cho ĐT BĐN Pauleta ra sân 88 trận ghi 47 bàn, anh là thành viên của Seleccao để thua trước Hy Lạp trong trận chung kết Euro 2004.

Vương Ngân (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X