Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

West Ham ? Không có chuyện đó đâu !

Thứ Sáu 27/10/2006 00:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Người đại diện của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Sven-Goran Erikson đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn về việc huấn luyện viên người Thụy Điển này sẽ tới dẫn dắt West Ham hoặc Inter Milan.

Tương lai của huấn luyện viên Alan Pardew tại sân Upton Park đang được đặt một dấu hỏi lớn sau 8 trận thua liên tiếp của West Ham trong khi đó Roberto Mancini cũng đang phải chịu không ít áp lực sau nhưng kết quả đáng thất vọng mà Inter có được ở Champion League.

Một số tờ báo Anh hôm qua đã đưa tin vào tuần trước Eriksson đã có cuộc nói chuyện với một nhà tài phiệt người Israel, người có nhiều khả năng sẽ mua lại câu lạc bộ West Ham về việc cựu huấn luyện viên này sẽ đến với đội bóng.

Người phát ngôn của Sven-Goran Eriksson, Athole Still thừa nhận ông đã có một bữa tối thân mật tại Tel Aviv với nhà tài phiệt Eli Papouchado, người đứng sau Kia Joorabchian trong kế hoạch "thôn tính" West Ham và nhà môi giới bóng đá sửng sỏ Pini Zahavi. Tuy nhiên ông cho biết cuộc nói chuyện trong bữa tối trên không hề liên quan đến West Ham.

Athole Still nói "Tôi đã phá lên cười khi nhìn thấy một tờ báo viết rằng chúng tôi đã có một "cuộc gặp gỡ bí mật“, thật là lố bịch, có bao giờ anh đi "gặp gỡ bí mật" tại một nhà hàng lớn một cách công khai như vậy không?"

"Sự thật là chẳng có gì cả, cái tên West Ham thậm chí còn không được nhắc đến trong suốt cuộc nói chuyện cho đến khi ông ấy (Sven-Goran Eriksson) ra về."

Tuy nhiên ông này cũng hé lộ về việc Eriksson sẽ trở lại công tác huấn luyện trong thời gian tới mặc dù ông chưa có một cuộc nói chuyện chính thức với bất kỳ câu lạc bộ nào ở Anh.


Tương lai nào cho Sven Goran Eriksson

Still cho biết thêm " Tôi xin nói thế này, trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra, nếu một lúc nào đó trong tương lai, West Ham muốn tìm một huấn luyện viên mới thì việc ngài Eriksson trở thành huấn luyện viên của đội bóng này không phải  là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên tôi cũng tái khẳng định cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi ở Tel Aviv không có gì liên quan đến West Ham hết."

Pardew, người đã giúp West Ham có vị trí thứ 9 ở giải Ngoại hạng năm ngoái đồng thời đưa câu lạc bộ tới trận chung kết cúp FA sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình trong trận đấu vào ngày Chủ nhật sắp tới khi West Ham phải tiếp đón Blackburn trên sân nhà.

Trân thua của The Hammers trước đội bóng Chesterfield ngày thứ ba vừa qua là trận thua thứ 8 liên tiếp của câu lạc bộ tính cả trận đấu mà West Ham bị loại bới Palermo trong khuôn khổ cúp UEFA. West Ham đang đứng ở vị trí áp chót trong bảng xếp hạng và chưa có một trận thắng nào kể từ đầu giải. Tương lại của Alan Pardew đang rất bấp bênh.

Công Minh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X