Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Wenger nhắn Henry: Ngưng “chém gió”, không thì biến khỏi Arsenal

Thứ Tư 13/07/2016 06:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Đáp lại ông thầy lâu năm, tiền đạo huyền thoại người Pháp cũng đã chính thức rời bỏ vị trí HLV đội trẻ U18 của Pháo Thủ để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bình luận trên truyền hình.

Thierry Henry vừa phát thông báo chính thức trên trang Facebook: “Xin chân thành cảm ơn Giám đốc Học viện Andries Jonker vì đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội được dẫn dắt đội U18 Arsenal. Mặc dù vậy, tôi tôn trọng quan điểm và quyết định của Arsene Wenger, qua đây cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến HLV Kwame Ampadu, các cầu thủ và tất cả mọi người ở CLB trong mùa giải tới đây.”

“Con trai thần gió” không trực tiếp nói ra, nhưng ai cũng thừa hiểu rằng anh đã chia tay công việc huấn luyện đội trẻ ở Emirates chỉ sau một thời gian ngắn tiếp quản. Được biết, thay thế vị trí của Henry sẽ là một Pháo Thủ huyền thoại khác – cựu thủ lĩnh Tony Adams. Trước mắt, trung vệ 50 tuổi khét tiếng một thời này sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV cho Ampadu nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Wenger nhan Henry Ngung chem gio, khong thi bien khoi Arsenal hinh anh
Bị ông thầy Wenger bắt ép bỏ công việc BLV để tập trung cho đội trẻ U18, huyền thoại Henry nhanh chóng chia tay Arsenal

Trở lại với Thierry Henry, nguồn cơn đầu đuôi dẫn đến lần ra đi thứ ba khỏi Arsenal không mong muốn này là do mâu thuẫn quan điểm với ông thầy lâu năm Arsene Wenger. Bên cạnh công việc HLV U18, cựu tiền đạo người Pháp còn kiêm luôn cây bình luận bóng đá trên kênh thể thao Sky Sports.

Chứng kiến học trò cưng ôm đồm quá nhiều thứ vào người và bị phân tán, không thể tập trung toàn bộ tâm trí vào đội bóng như thế này chắc chắn không thể khiến Wenger hài lòng. Theo đó, “Giáo sư” đã yêu cầu Henry chỉ được phép chọn 1 trong 2: Muốn giữ việc ở Emirates thì ngưng trò “chém gió” trên truyền hình, anh không thể vừa huấn luyện cầu thủ lại vừa công khai bình phẩm về họ mỗi cuối tuần như vậy được.

Henry đã không thể đồng tình với Wenger và dù có yêu Arsenal đến nhường nào, anh cũng buộc lòng phải rời bỏ mái nhà xưa để tiếp tục gắn bó với công việc với mức lương hấp dẫn 4 triệu bảng/năm kia. Vấn đề tiền nong ở đây hoàn toàn là lý do chấp nhận được, nếu biết rằng cựu ngôi sao Barcelona đã sẵn sàng làm HLV đội U18 hoàn toàn không công. Henry chẳng cần thù lao gì từ BLĐ Pháo Thủ bởi đơn giản công việc vừa bỏ ở CLB cũng là một điều kiện để anh lấy bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA.

Sự vụ này có lẽ càng khiến mối quan hệ giữa Wenger và Henry thêm phần xấu đi, một điều không một CĐV Arsenal nào mong muốn sau những vinh quang mà 2 thầy trò người Pháp cùng nhau làm nên trong quá khứ. Mùa giải trước, Henry đã không ít lần chỉ trích Wenger và cũng nhận lại những lời phản pháo căng thẳng từ HLV 67 tuổi, với tiêu biểu nhất xung quanh việc trọng dụng hay không một “chân gỗ” trứ danh như đồng hương Olivier Giroud.

Gia Khoa


⇒ Theo dõi thêm thông tin về: Kết quả bóng đá việt nambảng xếp hạng bóng đá việt nam.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X