Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Wayne Rooney hết chấn thương, M.U sẵn sàng chiến Southampton

Thứ Năm 04/12/2014 09:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 "Quỷ đỏ" thành Manchester vừa xác nhận tiền đạo chủ lực Wayne Rooney đủ khả năng ra sân trong chuyến hành quân tới Southampton cuối tuần này sau khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Chàng thủ quân đáng kính của M.U đã dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 3-0 trước Hull City cách đây 1 tuần và không thể góp mặt trong cuộc chiến vừa qua với Stoke City. Rất may, tình trạng của R10 không quá nghêm trọng.

Wayne Rooney het chan thuong, M.U san sang chien Southampton hinh anh
Wayne Rooney đã có thể ra sân vào cuối tuần này

Sau buổi kiểm tra tổng thể ngày hôm qua, các bác sĩ tại M.U đã khẳng định rằng tiền đạo người Anh hoàn toàn đủ thể lực để ra sân trong trận chiến Southampton vs M.U vào cuối tuần này mà nếu giành chiến thắng, bầy "Quỷ đỏ" sẽ vượt qua chính đối thủ để leo lên vị trí thứ 3. Đây rõ ràng là tin quá vui cho Manchester United bởi đơn giản, trong mọi hoàn cảnh Rooney luôn là ngôi sao lớn nhất đội.

Chẳng cần đến lúc được đeo băng thủ quân "Quỷ đỏ", tiền đạo người Anh thường xuyên thi đấu nổi bật trong đội hình và luôn ra sân với quyết tâm hừng hực, khí thế rực lửa. Nhờ vậy, anh đang được xem là thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội. Bởi thế, những ngày qua, HLV Van Gaal rất lo lắng về tình hình sức khoẻ của Rooney.

Trong trận đấu với Stoke City vào hôm qua, do Rooney chấn thương, chiến lược gia người Hà Lan đã quyết định sử dụng tài năng trẻ từng nổi lên như diều cuối mùa trước, James Wilson (lập cú đúp ngay trong trận chính thức đầu tiên ở đội 1 Man United, vào lưới Hull City, đóng góp vào thắng lợi 3-1) chơi bên cạnh Van Persie. Song Wilson không để lại được ấn tượng quá mạnh, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội vàng dứt điểm trận đấu vì quá ham lập công (thay vì chuyền cho đàn anh Percy ở vị trí thuận lợi hơn nhiều với khả năng ăn bàn cực cao thì tiền đạo mới 19 tuổi lại chọn cách dứt điểm và trái bóng đi chệch cột dọc).

Hôm đó, trên băng ghế dự bị của M.U còn Radamel Falcao, sát thủ lừng danh châu Âu nhưng đang phải vật lộn trong chuyện tìm lại phong độ đỉnh cao ở Old Trafford sau bản hợp đồng cho mượn từ Monaco. Tiền đạo người Colombia đã vảo thay chính James Wilson và có lẽ do thời gian có mặt trên sân không nhiều (chỉ hơn 10 phút đồng hồ) nên anh chưa kịp tạo được dấu ấn. Dẫu vậy, rõ ràng ở trận đấu quan trọng sắp tới với Southampton thì sự trở lại của Wayne Rooney vẫn vô cùng cần thiết và quan trọng với M.U.

Đúng là mùa này, Southampton dần thể hiện đúng hình ảnh của một CLB trung bình đích thực qua trận chiến với các đại gia Premier League (lần lượt thua Liverpool, Man City và mới đây là Arsenal) tuy nhiên về cơ bản, "các vị Thánh" chưa hẳn đã suy giảm phong độ, ít nhất vào thời điểm này. Đêm qua, Southampton đã chơi không tồi trên Emirates và nếu không bị thiếu người "bất khả kháng" vào cuối trận (hậu vệ Alderweireld dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu khi mà đội nhà đã sử dụng hết quyền thay người) thì chưa chắc Arsenal đã có thể giành chiến thắng nhờ pha lập công vào phút 89 của Alexis Sanchez. Bởi vậy, có thêm sự phục vụ của Rooney,  Van Gaal mới thêm tự tin nghĩ đến 3 điểm trọn vẹn trong trận chiến Southampton vs M.U sắp tới.

Xem lại trận M.U 2-1 Stoke City giữa tuần vừa rồi

 

Thiên Bình - Theo Goal.com 
  

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X