Villas-Boas phản bác Terry về câu chuyện chỗ ngồi trên máy bay
Theo John Terry, trong chuyến đi Hong Kong vào năm 2011, thời điểm Andre Villas-Boas mới tiếp quản Chelsea, nhiều cầu thủ trẻ được xếp ngồi khoang hạng nhất, trong khi những ngôi sao kỳ cựu như ông, Frank Lampard và Didier Drogba phải ngồi hạng phổ thông.
Cựu đội trưởng Chelsea cho rằng đây là cách Villas-Boas muốn khẳng định thông điệp không cầu thủ nào lớn hơn HLV, mọi người đều như nhau. Tuy nhiên, Terry khẳng định nhóm trụ cột không chấp nhận cách sắp xếp này.
"Tôi ngồi hạng phổ thông trong chuyến bay kéo dài 13 tiếng. Josh McEachran, Nathaniel Chalobah và một vài cầu thủ trẻ khác đều ngồi khoang hạng nhất", Terry từng kể trên talkSPORT.
Theo Terry, ban đầu nhóm cầu thủ kỳ cựu còn phát hiện Lampard được bay hạng nhất ở chiều đi, còn ông phải ngồi hạng phổ thông. Vì vậy, Terry cùng Lampard và Drogba kiên quyết yêu cầu thay đổi cách bố trí.
"Tôi nói rằng chúng tôi sẽ không đi đâu cho đến khi những cầu thủ trẻ trở lại hạng phổ thông, còn các cầu thủ đội một đã xây dựng Chelsea đến vị thế hiện tại được trở lại hạng nhất", Terry kể.
![]() |
| Villas-Boas phản bác Terry về câu chuyện chỗ ngồi trên máy bay |
Câu chuyện này sau đó thường xuyên được nhắc lại như một trong những ví dụ cho mối quan hệ không thuận lợi giữa Villas-Boas và nhóm công thần tại Chelsea. HLV người Bồ Đào Nha chỉ có khoảng 8 tháng làm việc tại Stamford Bridge trước khi bị sa thải trong mùa giải 2011/12.
Tuy nhiên, sau nhiều năm, Villas-Boas đưa ra một phiên bản hoàn toàn khác. Trong podcast của John Obi Mikel, cựu HLV Chelsea giải thích vấn đề không phải là việc các ngôi sao phải ngồi hạng phổ thông, mà nằm ở việc số ghế hạng nhất có hạn.
"Chúng ta đang nói về hạng nhất hoặc hạng thương gia, chứ không phải hạng phổ thông. Tôi chỉ đang thiết lập các nguyên tắc một cách rõ ràng", Villas-Boas nói.
Theo ông, Chelsea khi đó chỉ có một số lượng ghế hạng nhất nhất định, không đủ cho toàn bộ nhóm cầu thủ đội một. Villas-Boas vì thế quyết định đưa các cầu thủ trẻ vào những vị trí này, trong khi những cầu thủ còn lại ngồi hạng thương gia.
"Thay vì tạo ra vấn đề, hãy để các cầu thủ học viện ngồi hạng nhất và đưa những người còn lại sang hạng thương gia. Đó là cách tôi suy nghĩ", ông giải thích.
Villas-Boas cho biết ông không nhớ Terry từng trực tiếp phàn nàn về cách sắp xếp này. Chelsea cũng từng cân nhắc nhiều tiêu chí khác nhau như số lần ra sân, thời gian gắn bó với CLB hay vị trí thủ lĩnh.
"Chúng tôi đủ chỗ cho các đội trưởng ở hạng nhất. Đó luôn là một lý do hợp lý. Các đội trưởng có thể ngồi hạng nhất, những người khác thì không. Sau khi thử nhiều tiêu chí, nguyên tắc cuối cùng vẫn là các ngôi sao lớn đi cùng nhau, còn những cậu bé được đưa lên hạng nhất.
Tôi nhìn mọi chuyện hoàn toàn khác. Terry lại nhìn theo hướng ngược lại".
Villas-Boas cũng phủ nhận việc sự cố trên máy bay ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Theo ông, Chelsea vẫn có giai đoạn tiền mùa giải rất tốt.
Dù vậy, ông thừa nhận sự cứng rắn của mình có thể đã khiến nhóm cầu thủ quyền lực trong phòng thay đồ không hài lòng.
"Có lẽ chuyện đó liên quan đến cách tôi luôn giữ nguyên tắc, sự bướng bỉnh của tôi hoặc việc không nhìn thấy toàn cảnh, đặc biệt là những ngôi sao muốn ngồi hạng nhất.
Ngay cả bây giờ, tôi cũng không chắc mình sẽ làm khác đi. Đó là một cách làm thực tế và hiệu quả", ông khẳng định.
Trên đường Pitch

Chelsea
Aston Villa
Andre
