Thứ Năm, 02/05/2024Mới nhất
Zalo

Vì sao trẻ Man Utd, Lampard giã từ ĐT Anh

Chủ Nhật 07/09/2014 18:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Frank Lampard tiết lộ sau khi nghe Luke Shaw khẳng định không biết Tony Adams là ai, tiền vệ 36 đã có thêm quyết tâm từ giã tuyển Anh.

Luke Shaw (phải) không hề biết gì về bậc tiền bối lừng danh Tony Adam
Luke Shaw (phải) không hề biết gì về bậc tiền bối lừng danh Tony Adam

Tony Adams là cựu đội trưởng đội tuyển Anh và CLB Arsenal. Ông là một huyền thoại thi đấu trong giai đoạn 1983-2002, với 66 lần khoác áo đội tuyển Anh và ghi được năm bàn, từng đeo băng thủ quân "Tam Sư" lúc 21 tuổi. Ở cấp CLB, cựu trung vệ này cũng ra sân hơn 500 lần và giành được bốn danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và ba cúp FA.

Hầu hết những người hâm mộ bóng đá Anh đều biết đến Tony Adams, thế nhưng, Luke Shaw lại không có khái niệm về danh thủ này. “Tôi đã nói chuyện với Shaw và đề cập đến Tony Adams nhưng dường như cậu ấy không biết tôi đang nói về ai”, Lampard phát biểu trên tờ The Sun.

Frank Lampard vừa chia tay Chelsea sau 13 năm gắn bó và chuyển sang chơi cho New York City. Mùa hè vừa qua, Lampard nằm trong thành phần đội tuyển Anh dự World Cup 2014 tại Brazil và đó là nơi diễn ra cuộc nói chuyện giữa tiền vệ kỳ cựu này với đàn em 19 tuổi Luke Shaw. “Tôi hỏi: Cậu đang đùa tôi đấy à? Và Shaw hỏi lại: Ông ấy đã chơi cho đội nào? Lúc đó tôi biết rằng đã đến lúc mình nghỉ hưu”, Lampard kể lại.

Khi Adams nghỉ hưu, Shaw mới năm tuổi và cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử này không biết gì về bậc tiền bối lừng danh. Lampard cảm thấy bất ngờ về Shaw và có lẽ anh liên tưởng tới một kịch bản tương tự cho bản thân trong tương lai.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Video

Vì sao Mikel Arteta khát khao sở hữu một trung phong đẳng cấp?

Vì sao Mikel Arteta khát khao sở hữu một trung phong đẳng cấp?

Vì sao Mikel Arteta khát khao sở hữu một trung phong đẳng cấp?

Arsenal hiện là đội bóng sở hữu hàng công ấn tượng nhất Premier League 2023/2024, với việc ghi tới 85 bàn thắng sau 35 vòng đấu, tức trung bình 2,4 bàn thắng/trận. Họ chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn của chính mình từng thiết lập ở mùa giải trước vỏn vẹn 3 bàn và còn tới 3 vòng đấu nữa để chinh phục một cột mốc mới. Đó rõ ràng là thử thách không hề khó khăn với thầy trò HLV Mikel Arteta.

Xem thêm
top-arrow
X