Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Lý do Arsenal chi 145 triệu bảng cho các tân binh “làng nhàng”?

Thứ Sáu 03/09/2021 19:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham thừa nhận còn nhiều việc phải làm ở Arsenal song tin rằng những bước đi tích cực đang được thực hiện bao gồm khoản chi kỷ lục 145 triệu bảng.

HLV Mikel Arteta đã mất đi nhiều niềm tin khi Arsenal chỉ có vị trí thứ 8 ở Premier League mùa trước. Sau khởi đầu tệ hại mùa này, tình hình càng trở nên bi quan hơn. Arsenal đã toàn thua cả 3 trận đầu Premier League 2021-22 và tụt xuống cuối bảng.

Arteta White
HLV Arteta có thêm các cầu thủ trẻ hè này

Dù vậy, Arteta dường như vẫn đang được ban lãnh đạo Arsenal ủng hộ. Hè này, “Pháo thủ” đã chi ra 145 triệu bảng để mang về các tân binh Nuno Tavares, Ben White, Sambi Lokonga, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale và Takehiro Tomiyasu.

Có một chi tiết đáng chú ý: Tất cả những tân binh của Arsenal đều từ 23 tuổi trở xuống. Trong một thông điệp gửi tới các nhân viên của CLB thành London, giám đốc điều hành Vinai Venkatesham nói:

“Tất nhiên, tôi viết những dòng này trong bối cảnh Arsenal đã khởi đầu mùa giải cực kỳ đáng thất vọng. Tôi biết điều này khó khăn như thế nào đối với tất cả mọi người, từ người hâm mộ đến các thành viên, với những lời chỉ trích đến từ mọi góc độ.”

Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham tuyên bố Arsenal sẽ trả lương đầy đủ cho nhân viên
Giám đốc Venkatesham mới lên tiếng

“Vào những thời điểm như thế này, điều quan trọng là chúng ta phải gắn bó với nhau và giữ tinh thần lạc quan. Arsenal có một loạt trận đấu rất quan trọng sắp tới sau kỳ nghỉ quốc tế và tôi tự tin rằng đội bóng sẽ chiến đấu và có thể vượt qua.”

Ông nói thêm: “Cách tiếp cận của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè này cho thấy chúng tôi không muốn thành tích đứng thứ 8 Premier League như mùa trước, không được dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau nhiều năm.”

“Điều này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn mà tất cả các thành viên tạo nên. Tất nhiên, người hâm mộ của Arsenal có yêu cầu cải thiện một cách chính đáng đó là cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất.”

“Mặc dù muốn cải thiện vị trí ngay lập tức, Arsenal cần phải thực tế rằng khoảng cách quá lớn để làm điều đó. Vì vậy, hoạt động của đội bóng trong thời gian này đã tập trung vào lứa trẻ. Chiến lược của chúng tôi là lấp đầy đội hình Arsenal bằng một số tài năng trẻ thú vị nhất châu Âu.”

Arsenal thua Man City 0-5
Arsenal thua cả 3 trận đầu Premier League mùa này

“Trong đó, bao gồm cả những cầu thủ từ học viện và họ có thể phát triển cùng nhau dưới thời Arteta để giúp Arsenal đến nơi mình muốn. Mặc dù điều này sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều song chúng tôi có thể đạt được những tiến bộ tích cực.”

“Nó sẽ cho Arsenal con đường tốt nhất để đạt được thành công trong tương lai một cách bền vững. Dù việc không dự cúp châu Âu mang lại khó khăn về tài chính, nhưng các chủ sở hữu là Stan và Josh Kroenke đã có những khoản đầu tư rất đáng kể trong kỳ chuyển nhượng này để hỗ trợ chiến lược của chúng tôi.”

“Điều này bao gồm việc ký hợp đồng với Nuno Tavares (21 tuổi), Ben White (23), Sambi Lokonga (21), Martin Odegaard (22), Aaron Ramsdale (23) và Takehiro Tomiyasu (22) cũng như gia hạn hợp đồng với Emile Smith- Rowe (21 tuổi) và Kieran Tierney (24 tuổi).”

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X