Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Van Dijk: ‘Tôi không muốn nhìn lại phía sau’

Thứ Sáu 06/09/2019 07:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Virgil van Dijk cho biết anh và Liverpool đang tìm kiếm những thành công mới và tập trung nhiều vào tương lai hơn là quá khứ.

Hậu vệ của Lữ đoàn đỏ muốn chinh phục thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai và bỏ lại những vinh quang đằng sau.

Mùa giải 2018/19 đã khép lại tương đối thành công với Liverpool và cá nhân Virgil van Dijk. Họ cùng nhau vô địch Champions League và về đích thứ 2 tại Premier League. Đầu mùa mới 2019/20, Liverpool lại có thêm Siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Chelsea.

Virgil van Dijk ‘Tôi không muốn nhìn lại phía sau’ hình ảnh
Virgil Van Dijk cùng Liverpool vô địch Champions League 2018/19

Với riêng Van Dijk, anh giành giải Cầu thủ của năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh trao tặng. Cách đây gần 1 tuần, trung vệ người Hà Lan lại được UEFA tôn vinh với hạng mục tương tự. Van Dijk cũng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng vào cuối năm.

Cầu thủ 28 tuổi nguyện tiếp tục nỗ lực và có nhiều màn trình diễn ấn tượng hơn. “Điều duy nhất tôi muốn làm là tập trung và trở nên giỏi hơn nữa”, Van Dijk nói với Premier League Productions. “Vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện với đội bóng và bản thân tôi. Đó là điều duy nhất tôi muốn làm.”

“Bạn nên đặt xuất phát điểm ở dưới cùng. Chúng tôi đã vô địch Champions League mùa trước nhưng nó không tác động gì đến hiện tại, chúng tôi phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Đó là thực tế và nếu chúng tôi cố gắng giữ nó trong tâm lý, mọi thứ sẽ ổn.”

Van Dijk chuyển tới Liverpool với giá 75 triệu bảng vào tháng 1 năm 2018 và lập tức tạo nên ảnh hưởng. Về CLB chủ quản, anh nói thêm:

“Tôi là một phần của đội hình đã giành được Champions League và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục viết nên lịch sử. Tôi chỉ muốn được nhớ đến như một cầu thủ tuyệt vời, người đã cống hiến tất cả cho đội bóng và tận hưởng quãng thời gian này.”

Gia Vi (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X