Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Vấn đề của MU: Khi fan lên tiếng

Thứ Năm 11/03/2010 10:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhà Glazer đến xâm chiếm Old Trafford đơn giản vì tiền. Thực tế là thời gian qua, họ đã kiếm được rất, rất nhiều tiền bỏ mặc một Man United phải kiệt quệ bởi gánh nặng nợ nần chồng chất. Nhưng, có lẽ nay “máu” dành cho “con đỉa” Glazer sẽ không còn nhiều nữa.

Ở Old Trafford với sức chứa hơn 75.000 chỗ ngồi, lớn nhất Premier League, mỗi mùa đều ghi nhận khoảng 55.000 CĐV đặt vé trọn tất cả các trận của mùa giải (gồm cả Champions League, FA Cup và Carling Cup). Con số này giúp Old Trafford luôn được xếp vào hàng những sân bóng sở hữu tỷ lệ ghế trống ít nhất (2%/trận), chỉ thua Arsenal (1%). Nhưng nay, những con số đẹp đẽ trên có lẽ sẽ lui vào quá khứ bởi ở cuộc trưng cầu ý kiến vừa qua, có đến 59% CĐV trung thành quả quyết sẽ không mua vé mùa sau. 44% lựa chọn phương án chỉ mua khi có hứng và 15% xác nhận sẽ không bao giờ đến Old Trafford nữa. Tính toán sơ bộ, nếu các CĐV đi theo lựa chọn của mình thì ít nhất, M.U sẽ mất 30.000 trong tổng số 55.000 vé trọn gói mùa sau.

Làn sóng phản đối nhà Glazer đang dâng cao

Đây là một phần nằm trong kế hoạch đánh đuổi những ông chủ người Mỹ khỏi Old Trafford và đích ngắm cụ thể hơn là ngăn chặn cách áp đặt giá vé vô tội vạ mà nhà Glazer đã thực hiện kể từ khi lên nắm quyền, mới đây nhất là 11%, được áp dụng từ mùa sau. So với các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Ý, TBN hay Đức thì ở Anh, giá vé đắt đỏ hơn rất nhiều. Vì thế mà nhiều CĐV dù vẫn trung thành đấy nhưng đang phải nhìn lại túi tiền của mình. Theo Malcolm Clarke, chủ tịch hội CĐV Quỷ đỏ, lạm phát tăng cao khiến giá vận chuyển, đồ ăn hay giá thuê nhà bị độn lên cũng tác động không nhỏ đến thay đổi này. Nhưng, xấu hổ thay cho M.U khi họ là đội bóng duy nhất tiến hành tăng giá vé. Trong khi 19 cái tên còn lại đều lần lượt giảm giá với hy vọng mong CĐV đừng rời xa thì M.U lại đi ngược xu thế. Đấy là minh chứng cụ thể nhất cho chính sách hút máu cạn kiệt nhà Glazer đang theo đuổi.

Cùng cảnh ngộ với nhà ĐKVĐ, Wolves cũng phải nhận cú sốc khi 54% CĐV tuyên bố sẽ tẩy chay CLB họ hằng đặt vào đó niềm đam mê. Một phần vì hy vọng trụ lại Premier League đang dần mong manh, phần khác vì các fan chưa thể nguôi ngoai lần bị phản bội lòng tin cách đây gần 4 tháng. Còn nhớ, cũng tại Old Trafford, HLV McCarthy đã đưa ra đội hình có đến 10/11 nhân tố dự bị để rồi dễ dàng đầu hàng M.U 0-3. Sau trận đấu, rất nhiều fan trung thành đã tuyên bố họ bị xúc phạm vì thái độ nhận được từ CLB thân yêu và nhiều nhóm còn biểu tình đòi trả lại tiền.

Cùng chung cảnh ngộ sụt giảm lượng CĐV mùa sau nhưng tín hiệu dành cho Arsenal và Liverpool là đỡ tiêu cực hơn cả. Lần trưng cầu ý kiến mới đây cho thấy tỷ lệ CĐV cân nhắc ở nhà mùa sau dừng lại ở mức khiêm tốn nhất Premier League, ít hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình 25% của cả giải đấu này.

Tỷ lệ CĐV nói lời chia tay với vé trọn mùa tại Premier League

1. Man United 59%
2. Wolves 54%
3. Burnley 31%
4. Fulham 29%
5. Everton 28%
6. Blackburn 28%
7. Portsmouth 28%
8. West Ham 27%
9. Aston Villa 24%
10.Sunderland 23%
11. Wigan 21%
12.Tottenham 19%
13. Man City 18%
14. Birmingham 17%
15. Chelsea 17%
16. Hull 17%
17. Arsenal 14%
18. Bolton 13%
19. Liverpool 9%
20. Stoke City 9%

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Bournemouth vs Everton (22h00 ngày 30/3): Giành giật điểm số

Nhận định Bournemouth vs Everton (22h00 ngày 30/3): Giành giật điểm số

Nhận định Bournemouth vs Everton (22h00 ngày 30/3): Giành giật điểm số

Mỗi điểm số với Everton bây giờ lại càng giúp họ né xa khỏi khu vực cầm đèn đỏ của Premier League. Bournemouth là một đối thủ không còn mục tiêu chiến đấu và rõ ràng là cơ hội tốt để Everton tiếp tục tích lũy thêm điểm số trong cuộc đua trụ hạng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X