Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Tỷ phú Iceland trả giá West Ham 75 triệu

Thứ Sáu 20/10/2006 10:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhà kinh doanh người Iceland, Eggert Magnusson đã có cuộc đàm phán chính thức với chủ tịch Terry Brown về vụ mua lại CLB West Ham với trị giá 75 triệu bảng

Eggert Magnusson - vị thương gia 57 tuổi này hiện là người đứng đầu liên đoàn bóng đá Iceland. Bên cạnh đó còn là thành viên rất có tiếng nói trong thành phần ủy ban UEFA. Theo như giới chuyên môn đánh giá, vụ mua bán này nhiều khả năng sẽ được hoàn tất chỉ trong vài ngày tới.

Chủ tịch Terry Brown của West Ham

Magnusson đã bay tới London hôm thứ Tư và dự khán trận đấu tại Champions League giữa 2 gã khổng lồ Chelsea và Barcelona tại SVĐ Stamford Bridge.

Không chỉ ngồi vào bàn đàm phán với Magnusson, Terry Brown - người hiện đang nắm giữ 40% cổ phần tại CLB cũng sẽ có cuộc thương lượng với Kia Joorabchian - người đã khiến cả thế giới giật mình khi mang 2 ngôi sao người Argentina là Carlos Tevez và Javier Mascherano về với sân Upton Park.

Tuy vậy, cơ hội dành cho Magnusson là rất lớn khi có tin NM Rothschild - ngân hàng bảo trợ cho Kia Joorabchian đã quyết định rút lui. Đó chẳng khác gì 1 sự dọn đường cho Magnusson tiến gần hơn tới CLB đang thi đấu tại Premiership này.

Và cho dù không cần tới sự trợ giúp về tài chính từ ngân hàng đầu tư Straumur Burdaras - nơi Magnusson hiện đang là phó chủ tịch thì các nguồn vốn mà ông huy động cho vụ mua bán này được đánh giá là rất đáng tin cậy.

Magnusson tỏ ra rất lạc quan về tương lai của West Ham cho dù CLB này vừa trải qua mạch 6 trận thua liên tiếp. Rất nhiều người cho rằng đây là 1 thương vụ đầy may rủi vì nó diễn ra quá nhanh và nhất là CLB đang đứng trước nguy cơ phải xuống hạng.

Ngân sách để Magnusson có thể hoàn tất thương vụ này được tài trợ từ nhiều ngân hàng khác nhau: từ việc tài trợ bằng tiền mặt lẫn cho vay. Và thương gia người Iceland vẫn đặt trọn niềm tin vào HLV hiện tại Alan Pardew khi khẳng định sẽ không có bất cứ 1 sự thay đổi nào.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X