Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Tuyển thủ Hàn Quốc chê chất lượng Ngoại hạng Anh

Thứ Năm 05/10/2006 15:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo Seol Ki-hyeon của đội Reading cho rằng chơi ở giải hạng nhất Anh (Championship) còn khó hơn so với giải Ngoại hạng (Premier League).

"Có một sự khác biệt lớn giữa hai giải đấu. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chơi ở Championship vẫn khó hơn", tuyển thủ Hàn Quốc 27 tuổi bình luận.

Seol Ki-hyeon (bên trái) trong màu áo Reading

Seol Ki-hyeon đã trải qua hai mùa bóng ở Championship trong màu áo CLB Wolverhampton, trước khi gia nhập Reading giữa mùa hè năm nay. Chính nhờ quãng thời gian "học việc" khá dài này mà tiền đạo từng có 4 năm khoác áo Anderlecht của Bỉ cảm thấy không bỡ ngỡ khi chuyển lên chơi tại Premier League. Hôm chủ nhật vừa qua, chính Seol Ki-hyeon là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Reading thắng chủ nhà West Ham 1-0, qua đó leo lên đứng thứ 7 - vị trí cao nhất trong lịch sử CLB.

"Khi tới Wolverhampton, tôi đã phải đối mặt với không ít khó khăn nhằm làm quen với bóng đá Anh. Quãng thời gian ba năm qua thực sự đem lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu", cầu thủ từng tham dự hai kỳ World Cup (2002 và 2006) cùng đội tuyển Hàn Quốc tâm sự. "Reading đang khởi đầu rất tốt trong mùa bóng 2006-2007, tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Điều quan trọng là HLV Steve Coppell đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội thể hiện khả năng".

Vài nét về Seol Ki-hyeon

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X