Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Tượng đài Ryan Giggs xác lập một kỷ lục mới

Thứ Tư 28/03/2012 22:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Huyền thoại Ryan Giggs của M.U vừa đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ có số lần khoác áo một CLB ở châu Âu nhiều nhất với 903 trận. Giggs đã lập kỷ lục khi được ra sân trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Fulham tại vòng Premier League cuối tuần qua.

Kỷ lục cũ thuộc về hậu vệ huyền thoại Paolo Maldini với 902 trận đấu chính thức chỉ trong màu áo AC Milan. Dù vừa phá kỷ lục của chính Maldini, nhưng Giggs vẫn hết lời ca ngợi huyền thoại của bóng đá Italia, người đã có 25 năm liên tiếp chơi bóng đỉnh cao cho Rossoneri. Maldini và Giggs chính là những biểu tượng sinh động nhất của sự trung thành trong bóng đá khi cả sự nghiệp họ chỉ gắn bó với duy nhất một đội bóng.

Giggs (phải) trong trận đấu thứ 903 với M.U

"Paolo Maldini là một huyền thoại. Anh ấy đã chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất trong vòng 25 năm”, Giggs ca ngợi Maldini trên tờ La Gazzetta dello Sport.

“Tôi tự hỏi tại sao một người như Maldini lại vẫn chưa có một vai trò lớn hơn trong thế giới bóng đá? Tôi nhớ rằng vào thời điểm diễn ra Euro 1996, mọi người nói rằng Maldini đã già, nhưng sự nghiệp của anh ấy lại kéo dài cho tới tận năm 2009”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về đối thủ “rắn mặt” nhất mà mình từng đối đầu, Giggs đã gọi tên Javier Zanetti, người cũng đã có tới 776 trận khoác áo Inter Milan.

“Đối thủ khó chịu nhất mà tôi từng đối mặt là Javier Zanetti. Tôi đối đầu với Zanetti lần đầu tiên tại tứ kết Champions League năm 1999. Anh ấy đá hậu vệ phải còn tôi chơi tiền vệ trái. Zanetti gây ấn tượng bởi chất lượng, tốc độ, sức mạnh, sự thông minh trong lối chơi của mình. Sau đó tôi còn có thêm 2 lần đối đầu nữa với Zanetti. Anh ấy là một cầu thủ hoàn hảo”, Giggs ca ngợi thủ quân của Inter Milan hiện tại.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X