Tuchel thất vọng vì Cole Palmer vắng mặt quá nhiều ở ĐT Anh
Cole Palmer ban đầu có tên trong danh sách tuyển Anh chuẩn bị cho 4 trận đấu Nations League, trong đó đáng chú ý là cuộc tiếp đón Tây Ban Nha vào ngày 26/9. Tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi sau đó rút lui cùng Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Tino Livramento.
Đây tiếp tục là một lần Palmer vắng mặt trong kế hoạch của Tuchel. Kể từ khi HLV người Đức bắt đầu dẫn dắt tuyển Anh hồi đầu năm 2025, ngôi sao Chelsea mới chỉ có 3 lần ra sân cho đội tuyển.
Palmer cũng không được triệu tập tham dự World Cup hồi mùa hè. Những vấn đề thể lực liên tiếp khiến mùa giải của anh bị gián đoạn. Mới đây, tiền vệ này thậm chí đùa rằng mình chỉ có một chân trong suốt 10 tháng khi phải vật lộn với chấn thương vùng háng.
Tuchel cho rằng việc Palmer vắng mặt là một tổn thất đáng tiếc, đồng thời nhấn mạnh tuyển Anh chỉ có thể đánh giá một cầu thủ một cách đầy đủ khi người đó thực sự có mặt trong đội.
“Chắc chắn đây là một cơ hội bị bỏ lỡ đối với Palmer. Lại thêm một cơ hội nữa. Cậu ấy bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và tôi không trách cậu ấy vì điều đó. Đó chỉ là thực tế. Cậu ấy bỏ lỡ quá nhiều đợt tập trung vì chấn thương”, Tuchel nói.
“Bạn chỉ có thể tạo thêm ấn tượng với tôi khi thực sự có mặt trong đội, tập luyện và thi đấu cùng chúng tôi. Vì vậy, đây là một cơ hội bị bỏ lỡ.
Theo hiểu biết của tôi, cậu ấy thi đấu với cảm giác đau và khó chịu. Khi ở trong tình trạng đó, bạn không thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Palmer đã thông báo với chúng tôi và Chelsea cũng thông báo như vậy. Đó là những gì tôi được biết”.
| Tuchel thất vọng vì Cole Palmer vắng mặt quá nhiều ở ĐT Anh |
Dù một loạt cầu thủ rút lui, Tuchel bác bỏ khả năng tinh thần đoàn kết của tuyển Anh bị ảnh hưởng.
“Chúng tôi không quản lý khối lượng thi đấu. Khi còn làm việc ở cấp CLB, tôi thường gọi đây là đợt nghỉ thi đấu quốc tế. Nhưng khi nhìn từ phía đội tuyển, câu chuyện hoàn toàn khác”, Tuchel nói.
“Đây không phải một kỳ nghỉ. Đây là môi trường cạnh tranh, nhưng cũng là nơi các cầu thủ muốn trở lại, muốn tập luyện và ở bên nhau. Đó mới là sự gắn kết và tình anh em mà chúng tôi đã xây dựng”.
Tuchel cũng khẳng định ông không muốn tình trạng cầu thủ rút lui khiến tuyển Anh hình thành cảm giác rằng một số người không còn muốn phục vụ đội tuyển.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về điều đó và cũng không để cảm giác cầu thủ không muốn lên tuyển len vào đội bóng. Điều đó có thể xảy ra và cần được tôn trọng, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào những người thực sự muốn thi đấu cho tuyển Anh”.
Một trong những vấn đề khiến Tuchel đặc biệt quan tâm là lịch thi đấu quốc tế mới. Thay vì 3 đợt tập trung ngắn trải đều trong tháng 9, 10 và 11 như trước, tuyển Anh hiện có quãng thời gian tập trung kéo dài gần 3 tuần, nhưng phải chơi 4 trận chỉ trong 11 ngày.
“Tôi không ủng hộ điều đó”, Tuchel thẳng thắn. “Sau một giải đấu lớn, việc phải ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy tạo ra gánh nặng lớn về thể chất lẫn cảm xúc. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ thích 3 đợt tập trung ngắn hơn.
Chúng tôi có 2 lần liên tiếp chỉ được nghỉ 2 ngày giữa các trận. Điều đó quá dồn dập. Nếu đã tập trung trong 2 tuần rưỡi, tại sao lịch thi đấu lại phải chen dày như vậy, trong khi còn phải di chuyển giữa các quốc gia? Tôi thực sự không nghĩ mọi thứ đang hoàn toàn hợp lý”.
Tuchel cho biết điều đáng lo hơn là nhóm cầu thủ này gần như không có giai đoạn tiền mùa giải đúng nghĩa sau khi World Cup 2026 kết thúc. Họ phải nhanh chóng trở lại với bóng đá cạnh tranh và điều đó có thể làm tăng nguy cơ chấn thương.
“Các cầu thủ thi đấu đến ngày cuối cùng của giải đấu, sau đó cần thời gian để giải tỏa cảm xúc nhưng gần như không có giai đoạn tiền mùa giải. Chỉ sau một hoặc hai tuần, họ đã phải trở lại với bóng đá cạnh tranh. Điều này hoàn toàn có thể diễn ra, nhưng những hệ quả thường xuất hiện vào tháng 11, 12 hoặc 1”.
Tuchel dẫn chứng trận đấu giữa Hà Lan và Đức hôm 25/9, nơi ông cho biết có tới 3 cầu thủ dính chấn thương chỉ sau 36 phút.
Theo Tuchel, vấn đề không đơn thuần nằm ở số trận đấu mà còn đến từ việc cầu thủ phải thích nghi với môi trường hoàn toàn khác tại đội tuyển. Họ phải di chuyển nhiều hơn, thi đấu trên những mặt sân khác nhau, tập luyện với giáo án khác và đôi khi đảm nhiệm vị trí khác so với tại CLB.
Dù vậy, Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ không chủ động giảm thời lượng thi đấu của các trụ cột chỉ để bảo vệ lợi ích của CLB.
“Cầu thủ là ưu tiên tuyệt đối và chúng tôi luôn theo dõi dữ liệu để chăm sóc họ tốt nhất. Nhưng những cầu thủ này hoàn toàn có thể chơi 4 trận trong khoảng thời gian đó. Đó cũng là điều họ sẽ phải làm cho CLB sau đợt tập trung này.
Các cầu thủ muốn thắng những trận đấu này. Chúng tôi muốn thắng và giành quyền vào tứ kết Nations League. Chúng tôi sẽ chăm sóc cầu thủ và hành động có trách nhiệm, nhưng tuyển Anh cũng có mục tiêu riêng và chúng tôi phải hướng tới những mục tiêu đó”.