Tuchel: Không ai xứng đáng xô đổ kỷ lục của Shilton hơn Kane
Harry Kane sẽ chạm tới một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp vào đêm thứ Ba, khi nhiều khả năng có lần thứ 125 khoác áo đội tuyển Anh trong cuộc đối đầu Séc tại Wembley thuộc khuôn khổ Nations League.
Thành tích này sẽ giúp tiền đạo Bayern Munich cân bằng kỷ lục 125 lần ra sân cho Tam sư của Peter Shilton, một cột mốc đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Nếu không gặp vấn đề về thể trạng, Kane được kỳ vọng sẽ chính thức vượt qua huyền thoại người Anh trong loạt trận diễn ra vào tháng 11.
HLV Tuchel chia sẻ với talkSPORT: “Khi còn nhỏ, tôi từng đóng vai Peter Shilton trong khung thành. Tôi thậm chí không biết chính xác tại sao mình lại làm vậy.
Tôi đặc biệt yêu thích các thủ môn người Anh. Tôi cũng không hiểu tại sao và bạn bè tôi khi đó thậm chí chẳng biết tôi đang nói về điều gì. Vì thế, tôi hy vọng các thế hệ sau này ở khắp nơi trên thế giới sẽ đều muốn trở thành Harry Kane khi chơi bóng ở sân sau nhà.
Có thể họ không có cơ hội xem cậu ấy thi đấu trực tiếp, giống như trường hợp của tôi khi còn nhỏ. Nhưng ngày nay, việc đó dễ dàng hơn rất nhiều.
Kane là hình mẫu cả về cách cậu ấy cư xử, cách lãnh đạo đội bóng và tất nhiên là những màn trình diễn xuất sắc. Vì vậy, không thể có một người phù hợp hơn để xô đổ kỷ lục của Peter Shilton”.
| Tuchel: Không ai xứng đáng xô đổ kỷ lục của Shilton hơn Kane |
Shilton có lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Anh tại World Cup 1990, khép lại hành trình kéo dài đúng 20 năm kể từ trận ra mắt vào năm 1970.
Trong khi đó, Kane lần đầu thi đấu cho Tam sư vào tháng 3/2015, khi anh ghi bàn ngay trong trận ra mắt gặp Lithuania. Kể từ đó, tiền đạo này không ngừng thiết lập những cột mốc mới và hiện sở hữu kỷ lục 89 bàn cho đội tuyển Anh.
Tuchel thừa nhận ông gần như đã cạn lời khi nói về phong độ của Kane, người đã ghi 4 bàn trong 3 trận của đợt tập trung mùa thu này.
“Không chắc tôi còn có thêm điều gì để nói nữa, bởi tôi có cảm giác rằng cậu ấy cứ ghi bàn liên tục và luôn thi đấu tuyệt vời.
Kane có tên trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng Vàng, vì vậy chúng tôi đã nói quá nhiều về cậu ấy. Sau đó tôi lại cố tìm những từ ngữ mới, nhưng đôi khi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Mọi thứ cậu ấy làm đều ở đẳng cấp cao nhất và quan trọng hơn là duy trì được điều đó một cách liên tục.
Tôi hoàn toàn tin rằng Kane sẽ là người dẫn đầu đội hình bước ra sân tập, là người đi đầu trong phần khởi động và sẽ không bao giờ thực hiện ít hơn một bước hay chậm hơn một nhịp. Đó chính là đẳng cấp mà cậu ấy thể hiện.
Kane đã có một trận đấu tuyệt vời cho chúng tôi. Cậu ấy chơi với cường độ cao hơn, nỗ lực nhiều hơn. Kể từ khi đảm nhận vai trò lớn tại Bayern Munich, Kane dường như đã vươn lên một nấc thang mới. Cậu ấy luôn duy trì đẳng cấp cao nhất cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.