Thứ Sáu, 03/05/2024Mới nhất
Zalo

Từ Oezil đến Di Maria: Premier League sẽ là “mồ chôn” các ngôi sao La Liga?

Thứ Tư 05/11/2014 15:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố giúp Man United tìm lại vị thế ở Premier League cũng như đấu trường châu lục. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, Angel Di Maria đang ngày càng tỏ ra mờ nhạt tại sân Old Trafford…

Thời điểm ngôi sao người Argentina cập bến “Nhà hát của những giấc mơ” với mức giá chuyển nhượng kỷ lục 59,7 triệu bảng trong mùa Hè vừa qua, không ít CĐV M.U đã tin rằng ban lãnh đạo Quỷ đỏ vừa ký thành công hợp đồng với một ngôi sao lớn nhất thế giới, đủ khả năng thay đổi vận mệnh của cả CLB. Quả thực, chứng kiến những gì Di Maria trình diễn trong giai đoạn đầu mùa, người ta cũng phần nào cảm thấy xứng đáng “đồng tiền bát gạo”. Trải qua thời gian, tưởng như cựu tiền vệ Real Madrid sẽ ngày càng thích nghi tốt hơn với môi trường mới. Nhưng rồi, mọi chuyện đã không như vậy. Trong những trận đấu gần đây, Di Maria liên tục thi đấu mờ nhạt để rồi trở nên thành nỗi thất vọng trên hàng tiền vệ Quỷ đỏ.

Tu Oezil den Di Maria Premier League se la mo chon cac ngoi sao La Liga hinh anh
Di Maria đang ngày càng thi đấu mờ nhạt so với giai đoạn đầu mùa

Thầy trò HLV Van Gaal vừa để thua sát nút 0-1 trước ManCity trong trận derby thành Manchester cách đây không lâu. Tất nhiên, khi nhắc đến trận đấu này, không ít người sẽ cho rằng Chris Smalling mới là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Man Utd. Mặc dù vậy, nếu như phải đánh giá một cách tổng thể nhất, thì Di Maria cũng chẳng để lại dấu ấn gì đáng kể trong suốt 90 phút có mặt trên sân Etihad. Thống kê cho thấy, tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác của cầu thủ người

Argentina trong trận gặp ManCity là cực… tệ, chỉ khoảng 65%. Cả trận, Di Maria dù có 3 lần qua người thành công nhưng hầu hết những pha xử lý cuối cùng của tiền vệ 26 tuổi đều tỏ ra hết sức rườm rà, khiến cho M.U mất nhịp tấn công và bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.

Rõ ràng, bản thân Di Maria đang gặp không ít vấn đề sau màn khởi động tương đối ấn tượng tại sân Old Trafford. Nguyên nhân nằm ở đâu? Tâm lý, sự thích nghi hay sơ đồ chiến thuật không phù hợp? Câu trả lời chính xác nhất, có lẽ là tất cả những yếu tố vừa nêu trên. Trên thực tế, khoảng thời gian HLV Van Gaal để M.U thi đấu với hệ thống 4-4-2 kim cương, Di Maria đã chơi cực kỳ ấn tượng trong vai trò của một tiền vệ con thoi. Cụ thể, ngôi sao người

Argentina khi đó vừa được hoạt động ở khu vực trung lộ, vừa có thể dạt biên nếu cần thiết. Ngoài ra, những khoảng trống để Di Maria tận dụng và khai thác cũng là rất nhiều, qua đó giúp cho cầu thủ 26 tuổi dễ dàng phát huy được khả năng sáng tạo cũng như tính đột biến trong các tình huống tấn công.

Cho đến thời điểm Quỷ đỏ bất ngờ chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-1-4-1, cựu ngôi sao Real bỗng dưng thi đấu mờ nhạt hơn hẳn. Lý do? Trong vai trò của một tiền vệ chạy cánh, cũng đồng nghĩa rằng Di Maria đã bị hạn chế đáng kể về không gian chơi bóng. Mặt khác, việc liên tục phải di chuyển dọc sân cũng khiến cho cầu thủ người Argentina bị bào mòn thể lực một cách nhanh chóng. Chưa kể, trong rất nhiều thời điểm, Di Maria còn phải lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự, vốn không phải là điểm mạnh của anh. Minh chứng rõ ràng nhất, trong tình huống M.U để thua bàn thắng duy nhất ở trận derby thành Manchester, trước khi Yaya Toure thực hiện đường chuyền xẻ nách cho Clichy thoát xuống, chính Di Maria là cầu thủ đã cắt hụt bóng, để rồi hậu vệ bên phía Man City kiến tạo thuận lợi cho Sergio Aguero lập công.

Nói đến Di Maria, bất giác nhiều người cũng nhớ đến Mesut Oezil, một ngôi sao khác từng rời bỏ Real để tìm đến chân trời mới Premier League. Hơn một năm trước, thời điểm tiền vệ người Đức vừa cập bến sân Emirates, Oezil đã được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố đưa Pháo thủ tìm đến vinh quang sau nhiều năm “trắng tay” không danh hiệu. Nhưng rồi, sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa, ngôi sao 26 tuổi càng ngày càng thi đấu sa sút và dần trở thành “cái bóng” của chính mình. Hiện tại, Oezil cũng đang dính chấn thương và phải nghỉ đến hết năm 2014. Cho đến bây giờ, khi mà Arsenal vẫn đang “sống nhờ” những bàn thắng của Alexis Sanchez thì có lẽ người hâm mộ đội bóng thủ đô London cũng chẳng còn mấy ai quan tâm đến Oezil ra sao…

mesut ozil
Oezil cũng từng được kỳ vọng rất nhiều khi mới chuyển đến Arsenal

Thực ra, cũng cần phải nói rằng việc HLV Wenger quá bảo thủ trong cách sử dụng cầu thủ người Đức đã phần nào khiến cho tài năng của Oezil trở nên không có đất diễn. Cụ thể, liên tục trong một thời gian dài, cựu ngôi sao Real bị “Giáo sư” đẩy ra đá cánh, trái với vị trí hộ công sở trường của anh. Hệ quả, với một nền tảng thể lực cũng như tốc độ không mấy ổn định, Oezil đã nhanh chóng gặp khó khăn trước các hậu vệ to cao và mạnh mẽ ở Premier League. Tính ra, kể từ đầu mùa đến giờ, tiền vệ 26 tuổi mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo sau 6 trận tại giải Ngoại hạng (540 phút), một thành tích quá mờ nhạt.

Từ Oezil đến Di Maria, cũng có thể nhận thấy rằng Premier League không hề là “miền đất hứa” dành cho các ngôi sao đến từ La Liga. Trong một môi trường luôn đòi hỏi những yêu cầu rất cao về mặt thể lực, tốc độ và sức mạnh thì những phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Latin chưa bao giờ được phát huy một cách hiệu quả. Nói một cách thực tế hơn nữa, giải Ngoại hạng hoàn toàn có thể trở thành “mồ chôn” đối với sự nghiệp Oezil và Di Maria, vốn là những cầu thủ từng rất thành công tại xứ sở Bò tót…

NAM ANH

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X