Thứ Hai, 07/10/2024Mới nhất
Zalo

Trước vòng 32 Premier League: Vật lộn giành sự sống

Thứ Sáu 08/04/2011 08:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong bối cảnh MU đang bỏ khá xa những kẻ bám đuổi, cuộc đua đến ngai vàng Premiership xem như đã an bài. Song trận chiến sinh tồn ở đáy BXH vẫn đang diễn ra với nhiều cuộc đối đầu quyết liệt vào cuối tuần này.

Trước đây, một số chuyên gia tính toán các CLB sẽ trụ hạng nếu có trong tay 40 điểm. Thế nhưng, cột mốc đó xem ra không còn an toàn ở mùa giải này. Hiện tại, ngay cả đội cuối bảng Wigan cũng đã có 31 điểm trong khi Premiership vẫn còn 7 vòng đấu. Viễn cảnh Wigan và các CLB trong nhóm “cầm đèn đỏ” vượt qua cột mốc 40 điểm xem ra không đến nỗi quá mơ hồ.

Trong tình thế hiện nay, những cuộc chiến giữa các đội trong nhóm cuối sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chiến thắng từ những trận đấu như thế này không chỉ giúp một số kẻ cùng khổ vươn lên mà còn góp phần dìm đối thủ lún sâu vào vũng bùn. Vì thế cuộc đối đầu Blackburn - Birmingham cuối tuần này nhận được rất nhiều sự chú ý.

Blackburn và Birmingham hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm

90 phút trên sân Ewood Park có thể không hấp dẫn nhưng đóng vai trò quan trọng đến cục diện cuộc đua trụ hạng. Hiện tại, cả Birmingham lẫn Blackburn đều chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 2 điểm. Nguy cơ bị ném xuống vực sẽ hiển hiện trước mắt nếu như họ trắng tay vào cuối tuần này.

Lâu nay, phần thắng trong những cuộc đối đầu Blackburn - Birmingham thường thuộc về đội chủ nhà. Song không ít CĐV Blackburn vẫn tỏ ra bi quan bởi CLB vùng Lancashire đang trải qua quãng thời gian tồi tệ. Kể từ cuối tháng 1 đến nay, Blackburn không thắng trên tất cả các mặt trận. Chẳng những sa sút phong độ, đoàn quân của HLV Steve Kean còn trong tình trạng bất ổn tinh thần do lối điều hành nghiệp dư của giới chủ.

Cuộc chạm trán giữa Sunderland và West Brom cũng ảnh hưởng lớn đến cục diện nhóm dưới. Sau chiến thắng trước Liverpool ở vòng 31, tình thế của West Brom không đến nỗi quá nguy ngập. Song nguy cơ bị kéo xuống khu vực nguy hiểm vẫn hiển hiện trước mắt.

Nói đâu xa, đối thủ của họ trong 90 phút sắp tới là Sunderland cách đây chưa lâu còn nằm trong nhóm tranh vé ra châu Âu. Thế nhưng, sau 7 trận liên tiếp không thắng, đội bóng của HLV Steve Bruce đã nằm trong khu vực có khả năng xuống hạng. Nếu như Sunderland tiếp tục thể hiện bộ mặt ủ dột thì chưa biết họ sẽ đi về đâu vào cuối mùa.

Cũng ở vòng 32, M.U sẽ tiếp Fulham trên sân nhà trong hoàn cảnh vắng Rooney. Đơn kháng án của tuyển thủ Anh này vừa bị FA bác bỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc Berbatov và Hernandez sẽ là cặp tiền đạo của M.U ở trận đấu tới. Những năm gần đây, Fulham từng gây không ít khó khăn cho M.U. Song những lần mà họ cản đường Quỷ đỏ thường diễn ra tại Craven Cottage. Còn mỗi khi viếng thăm Old Trafford, Fulham đều phải hứng chịu những kết quả không mấy dễ chịu.

Thống kê:

14 - Tính đến thời điểm này, Man City đã có tới 14 trận không để thủng lưới, nhiều nhất trong số các CLB tham dự Premiership 2010/11.
18 - Những cuộc đối đầu giữa Chelsea và Wigan thường kết thúc với rất nhiều bàn thắng. Trong 3 lần gặp nhau gần đây giữa 2 đội, có tới 18 bàn thắng được ghi.
70 - Man United giành chiến thắng 70% số trận (14/20) Rooney đá chính tại Premiership mùa này. Trong khi đó, ở 11 trận mà “số 10” không góp mặt trong đội hình xuất phát, M.U chỉ thắng 5 (đạt 45%).

Chân sút hàng đầu

20 bàn: Berbatov (M.U).
19 bàn: Tevez (Man City).
13 bàn: Darren Bent (Aston Villa)
12 bàn: Nolan (Newcastle)
11 bàn: van Persie (Arsenal), Drogba (Chelsea), Dempsey (Fulham), Hernandez (M.U), Carroll (Liverpool)

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X