Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Trước đại chiến Chelsea vs M.U: Hiddink "đá xoáy" đồng hương Van Gaal

Chủ Nhật 07/02/2016 15:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Guus Hiddink đã thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình về phong cách chơi bóng của Chelsea trước cuộc đại chiến siêu kinh điển với Manchester United vào đêm nay.

Chelsea có thể chơi vô cùng thực dụng và giỏi phòng ngự dưới thời Jose Mourinho, nhưng từ khi Hiddink lên tiếp quản The Blues cuối năm ngoái, ông đã thổi vào họ luồng sinh khí mới. Đó là lối đá tấn công khá đẹp mắt, đúng với triết lí của vị chiến lược gia 69 tuổi này.

Trong khi đó, đồng hương của Hiddink, Van Gaal, vẫn đang loay hoay tìm cho mình lối chơi phù hợp cho M.U. Hết tạt cánh đánh đầu rồi kiểm soát bóng, "Tu-líp thép" chưa cho thấy đâu là phong cách tối ưu cho Quỷ Đỏ. Van Gaal khẳng định đanh thép sau thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Stoke City hôm 3/2 rằng, đội bóng của ông đang hồi sinh mạnh mẽ trong vài tuần qua.

Truoc dai chien Chelsea vs MU Hiddink da xoay dong huong Van Gaal hinh anh
Hiddink sẽ có cuộc đối đầu đầy cảm xúc với Van Gaal vào đêm nay

 

Trong khi đó, Hiddink rất hiếm khi có những lời "nổ" như vậy mặc dù ai cũng thấy rõ, Chelsea chơi tốt thế nào từ khi Mourinho ra đi. "Có nhiều cách tiếp cận trận đấu khác nhau, đó là điều hiển nhiên", Hiddink chia sẻ khi bàn về sự khác nhau giữa phong cách chơi bóng của ông và Van Gaal.

"Khi chúng ta nhìn vào những con số và nói: "Tôi có thời gian kiểm soát bóng lên tới 65%, 67%, 70% này" nhưng thực ra đối thủ lại phản bác lại rằng: "Chúng tôi không quan tâm đến việc bạn kiểm soát bóng của bạn là bao nhiêu, tôi chỉ quan tâm tôi đã ghi bàn vào lưới bạn, vậy thôi". Đó là lí do vì sao không nên đánh giá quá cao tỉ lệ cầm bóng của đối phương", Hiddink giãi bày.

"Phần lớn các đội bóng đều muốn giữ bóng nhiều nhưng họ làm được gì khi bóng ở trong chân? Bạn sẽ chọn cách cầm thật chắc bóng để không bị cướp mất hay triển khai bóng tấn công thật nhanh? Nếu là tôi, tôi sẽ chọn phương án 2", thuyền trưởng của Chelsea tiếp tục.

Không cần nói cũng đoán được, Van Gaal dường như thích phương án thứ nhất hơn. Không chỉ vậy, Hiddink còn giải thích lý do tại sao M.U thường xuyên bị các cổ động viên la ó, chỉ trích ở mùa giải năm nay. Ông nói: "Họ (CĐV) yêu thích được chứng kiến nhiều bàn thắng, họ muốn thấy nhiều những tình huống tấn công và lối chơi đẹp mắt thay vì cứ chuyền qua chuyền lại rồi mất bóng. Các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh luôn diễn ra với tốc độ cao vì thế người hâm mộ tại đây luôn thích được xem thứ bóng đá tấn công rực lửa. Nếu bạn đi ngược lại phong cách này, dĩ nhiên bạn phải nhận sự la ó".

Ngoài ra, Hiddink không quên nhắc nhắc khéo Pep Guardiola, người sẽ dẫn dắt Manchester City từ mùa giải tới và cũng là một bậc thầy của lối chơi kiểm soát bóng: "Guardiola thich bóng đá tấn công quyến rũ. Tuy nhiên, khi có bóng, thay vì chuyền lên trên, các cầu thủ sẽ chuyền về cho hậu vệ hay thủ môn, chuyền lên chuyền xuống và không có bất kì hướng tấn công cụ thể nào. Điều này ở Anh sẽ rất khó được chấp nhận", Hiddink khép lại.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X