Thứ Tư, 08/07/2026
Zalo

Tổng mức thua lỗ của các CLB Premier League tăng hơn 600% chỉ sau 1 năm

Thứ Tư 08/07/2026 19:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Các câu lạc bộ Premier League đang đối mặt với những tín hiệu đáng lo ngại về tài chính khi tổng mức thua lỗ trước thuế đã tăng hơn 600% chỉ trong vòng 1 năm, theo báo cáo mới nhất của Deloitte.

Tổng mức thua lỗ của các CLB Premier League tăng hơn 600% chỉ sau 1 năm

Trong Báo cáo thường niên về tài chính bóng đá, Deloitte cho biết tổng khoản lỗ trước thuế của các đội bóng Premier League đã tăng từ 135 triệu bảng ở mùa giải 2023/24 lên tới 948 triệu bảng ở mùa giải 2024/25.

Theo Deloitte, nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng đột biến này là việc các CLB chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, trong khi không còn thu về những khoản lợi nhuận lớn từ các thương vụ bán cầu thủ mang tính đột biến như trước.

Bên cạnh đó, tổng nợ ròng của các đội bóng Premier League cũng tăng từ 3,5 tỷ bảng lên 3,6 tỷ bảng trong cùng giai đoạn.

Premier League
Tổng mức thua lỗ của các CLB Premier League tăng hơn 600% chỉ sau 1 năm

Không chỉ Premier League, tình hình tài chính tại Championship cũng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Deloitte cho biết tổng mức lỗ trước thuế của các CLB ở giải hạng Nhất Anh tăng thêm 12%, đạt 355 triệu bảng trong mùa giải 2024/25. Đáng chú ý, chỉ có 3 đội bóng ghi nhận lợi nhuận trước thuế.

Ông Tim Bridge, Trưởng bộ phận Kinh doanh Thể thao của Deloitte, nhận định tình hình tài chính của các CLB trên toàn hệ thống bóng đá Anh đang ngày càng phụ thuộc vào các nguồn vốn bên ngoài.

"Tình hình tài chính cộng dồn cùng khoản lỗ ngày càng gia tăng của các CLB ở cả 3 hạng đấu thuộc EFL cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Hiện nay, nguồn vốn từ bên ngoài đã trở thành yếu tố then chốt để duy trì thanh khoản trong phần lớn trường hợp".

Ông cũng cho rằng những thay đổi về quy định trong thời gian tới có thể giúp cải thiện tình hình, nhưng điều quan trọng hơn là các CLB cần xây dựng mô hình tăng trưởng bền vững.

"Các quy định mới có thể tạo điều kiện cho những cải thiện trong tương lai. Tuy nhiên, trọng tâm lúc này phải là nâng cao hiệu quả thương mại hóa và phát triển bền vững, hoặc xây dựng một kế hoạch thu hẹp khoảng cách với Premier League nhằm khai thác tối đa giá trị to lớn của bóng đá ở mọi cấp độ".

Báo cáo của Deloitte tiếp tục chỉ ra khoảng cách rất lớn về doanh thu giữa 2 hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh. Trong mùa giải 2024/25, các CLB Premier League tạo ra 6,8 tỷ bảng doanh thu, trong khi con số tương ứng của Championship chỉ là 942 triệu bảng, giảm 2% so với mùa trước.

Khoảng cách tài chính quá lớn này tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về kế hoạch "New Deal", nhằm phân chia công bằng hơn nguồn thu từ bản quyền truyền hình giữa Premier League và EFL. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc kể từ năm 2024.

Deloitte cho biết Cơ quan Quản lý Bóng đá Độc lập của Anh có thể đóng vai trò thúc đẩy tiến trình này, bởi cơ quan trên được trao quyền can thiệp và áp đặt phương án phân chia nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận.

Ở phạm vi châu Âu, Deloitte ghi nhận thị trường bóng đá đã tăng trưởng 13%, đạt 40,2 tỷ euro trong mùa giải 2024/25. Đây cũng là mùa giải đầu tiên áp dụng thể thức mở rộng của các cúp châu Âu cấp câu lạc bộ do UEFA tổ chức.

Dẫu vậy, Deloitte dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu của bóng đá châu Âu sẽ sớm chững lại, thậm chí có nguy cơ đi xuống trong những năm tới. Theo Tim Bridge, việc liên tục bổ sung thêm các giải đấu và tăng số lượng trận đấu không phải là giải pháp lâu dài.

"Việc mở rộng các giải đấu của UEFA và FIFA đã mang lại lợi ích tài chính cho năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, bóng đá không thể chỉ dựa vào việc tạo thêm nội dung để duy trì tăng trưởng bền vững.

Một thị trường ngày càng bão hòa sẽ không mang lại lợi ích cho cầu thủ hay người hâm mộ, đặc biệt nếu điều đó làm giảm chất lượng chuyên môn trên sân. Nếu các đơn vị nắm giữ bản quyền không có tư duy hợp tác, cách tiếp cận này sẽ chỉ ưu tiên lợi ích ngắn hạn thay vì sự phát triển lâu dài.

Đây là thời điểm các nhà lãnh đạo cần tập trung đa dạng hóa mô hình kinh doanh, đồng thời hợp tác để xây dựng một chiến lược chung cho tương lai. Vai trò lãnh đạo mạnh mẽ, tư duy đổi mới và một hệ thống quản lý phù hợp sẽ là những yếu tố mang tính quyết định".

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X