Thứ Năm, 01/10/2026
Zalo

Thủ tướng Anh lo ngại Man City đổi chủ sau phán quyết tài chính

Thứ Năm 01/10/2026 05:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thủ tướng Anh là Andy Burnham thừa nhận ông thực sự lo ngại nếu Man City bị các ông chủ ở Abu Dhabi bán lại sau phán quyết CLB vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League.

Thủ tướng Anh lo ngại Man City đổi chủ sau phán quyết tài chính

Phát biểu hôm 30/9, Andy Burnham khẳng định ông không muốn City Football Group, tập đoàn sở hữu Man City, rời khỏi CLB. Theo nhà lãnh đạo Anh, khoản đầu tư của nhóm chủ sở hữu này không chỉ góp phần đưa Man City trở thành một thế lực toàn cầu mà còn tạo ra tác động đáng kể đối với sự phát triển của thành phố Manchester.

“Tôi sẽ thực sự lo ngại nếu mất họ. Họ đã là một đối tác lớn trong quá trình xây dựng Manchester hiện đại, đặc biệt là việc đưa Manchester City trở thành một thế lực toàn cầu”, Burnham nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh nhấn mạnh ông sẽ không can thiệp vào quá trình xử lý vụ việc. “Tôi phải giữ khoảng cách. Đây là một quy trình pháp lý độc lập và cần được thực hiện đầy đủ. Có rất nhiều thứ bị ảnh hưởng, từ CLB, người hâm mộ cho đến cả thành phố Manchester”, ông cho biết.

Những phát biểu của Burnham được đưa ra ngay sau khi David Kogan, Chủ tịch Independent Football Regulator (IFR), cảnh báo phán quyết dành cho Man City đặt ra những vấn đề nghiêm trọng. Cơ quan này có quyền đánh giá mức độ phù hợp của chủ sở hữu, giám đốc và các lãnh đạo CLB nếu xuất hiện bằng chứng rõ ràng về hành vi sai phạm.

Trong trường hợp phán quyết được duy trì sau quá trình kháng cáo, IFR có thể sử dụng các quyền hạn theo luật định. Ở những tình huống nghiêm trọng nhất, cơ quan này có quyền yêu cầu lãnh đạo rời khỏi ban điều hành hoặc buộc chủ sở hữu thoái vốn khỏi CLB. Tuy nhiên, IFR cho biết sẽ chờ diễn biến tiếp theo giữa Man City và Premier League trước khi đưa ra bất kỳ động thái nào.

Andy Burnham
Thủ tướng Anh lo ngại Man City đổi chủ sau phán quyết tài chính

Một ủy ban độc lập kết luận Man City đã sử dụng các hợp đồng thương mại giả tạo để làm sai lệch doanh thu và giảm chi phí trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18. Theo phán quyết, doanh thu của CLB bị thổi phồng hơn 830 triệu bảng, trong khi thu nhập từ bản quyền hình ảnh bị khai cao gần 74 triệu bảng và các khoản phải trả liên quan đến hợp đồng nhân sự bị khai thấp gần 17 triệu bảng.

Ủy ban cũng kết luận Man City đã có những nỗ lực ngăn cản cuộc điều tra kéo dài 4 năm của Premier League. CLB phủ nhận các cáo buộc, cho rằng phán quyết chứa những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và sự thật, đồng thời xác nhận sẽ kháng cáo trước hạn chót ngày 2/10.

Nếu kháng cáo không làm thay đổi kết luận, Man City có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc, từ phạt tiền, trừ điểm cho tới khả năng bị loại khỏi Premier League. Mức án cuối cùng vẫn chưa được quyết định.

Trong lúc tương lai pháp lý của CLB vẫn chưa được định đoạt, cựu HLV Pep Guardiola cũng công khai thể hiện sự ủng hộ Man City. Ông khẳng định vẫn đứng về phía CLB, ban lãnh đạo, các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ngoài việc bị kết luận khai gian 855 triệu bảng, phần chìm của tảng băng Man City còn lớn đến đâu?

Ngoài việc bị kết luận khai gian 855 triệu bảng, phần chìm của tảng băng Man City còn lớn đến đâu?

Ngoài việc bị kết luận khai gian 855 triệu bảng, phần chìm của tảng băng Man City còn lớn đến đâu?

Manchester City đã bị một ủy ban độc lập kết luận sử dụng các khoản thanh toán giả, đồng thời ghi nhận doanh thu cao hơn thực tế và chi phí thấp hơn thực tế với tổng giá trị hơn 900 triệu bảng trong cuộc điều tra hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Premier League.

Video

Xem thêm
top-arrow
X