Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Thống kê: Hàng công M.U tệ nhất sau 26 năm

Thứ Tư 18/05/2016 09:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Manchester United đã kết thúc mùa giải 2015/16 với thành tích ghi bàn tệ nhất kể từ năm 1990 tới nay.

► Cập nhật tin tức về bóng đá Euro 2016 và kết quả Euro 2016 hôm nay.

Rạng sáng nay, Man United đã giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước Bournemouth ở trận đá lại vòng 38 Premier League nhờ các bàn thắng của Wayne Rooney, Marcus Rashford và Ashley Young. Nhưng như vậy là chưa đủ để Quỷ đỏ lọt vào top 4 của giải khi có cùng 66 điểm như Man City song thua kém hẳn về hiệu số bàn thắng – bại (+14 so với +30).

Martial M.U vs Bournemouth
M.U thể hiện phong độ ghi bàn kém cỏi mùa này

Qua đó, người ta càng hiểu hơn tại sao HLV Louis van Gaal cùng chiến thuật của ông nhận phải nhiều chỉ trích từ các CĐV. Khâu ghi bàn của M.U từ đầu mùa tới nay đã gặp vấn đề và chính nó đã trở thành nguyên nhân không nhỏ khiến họ trượt top 4 Premier League. Dưới thời Van Gaal, đội chủ sân Old Trafford luôn cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, thực hiện nhiều đường chuyền “ru ngủ” trước khi tung ra những cú đánh quyết định.

Nhưng chính phong cách này đã khiến cho hàng công M.U rất khó bùng nổ. Sau 38 trận tại Premier League 2015/16, họ chỉ ghi được có 49 bàn, thành tích tệ nhất sau 26 năm trở lại đây. Còn nhớ ở mùa 1989/90, M.U chỉ ghi được có 46 bàn, đứng thứ 13 trên BXH, chỉ hơn nhóm nguy hiểm 5 điểm. Nhưng từ đó trở đi, họ đã có nhiều phát triển cả về thành tích ghi bàn lẫn thứ hạng tại giải.

HLV Van Gaal out
Và đó là một phần lớn nguyên do HLV Van Gaal bị phản đối

Thống kê về M.U chỉ ra đây mới là lần thứ 5 từ đầu thế kỷ trước tới nay họ ghi dưới 50 bàn tại giải VĐQG. Trước năm 1990 là các giai đoạn 1989, 1974 và 1973. Đó là con số tiếp tục cho thấy sự sa sút chung của M.U sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Ở mùa cuối cùng (2012/13) của nhà cầm quân vĩ đại này, Quỷ đỏ có tới 86 bàn tại Premier League và còn giành chức vô địch. Nhưng con số đó đã tụt xuống 64 thời David Moyes (2013/14) và 62 trong năm đầu của Van Gaal (2014/15).

Giờ đây khi mà M.U đã lần thứ 2 trong vòng 3 năm qua không thể dự Champions League, lại không có những màn trình diễn hấp dẫn cống hiến cho khán giả, nếu HLV Van Gaal có bị sa thải vào cuối mùa cũng là dễ hiểu. Với nhiều người thì ngay cả khi đội bóng có đánh bại Crystal Palace và vô địch cúp FA, điều đó cũng không thể thay đổi.

M.U lập kỷ lục buồn sau trận thắng Bournemouth
(Bongda24h.vn) - Trận M.U 3-1 Bournemouth khiến Quỷ đỏ chính thức kết cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Không những vậy, thầy trò HLV Van Gaal còn...

Gia Vi
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X