Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Tấn công khách ở quán bar, David Moyes bị cảnh sát hỏi thăm

Thứ Sáu 23/05/2014 07:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mới đây cựu HLV của Manchester United đã dính vào một cuộc ẩu đả trong một quán bar ở Lancashire sau khi bichê giễu về việc ông bị sa thải khỏi chiếc ghế huấn luyện ở Old Trafford

Có vẻ như những rắc rối vẫn chưa chịu buông tha David Moyes. Sau một mùa giải thất bại thảm hai trên cương vị thuyền trưởng của Man United và bị sa thải hồi tháng 4, HLV người Scotland tiếp tục dính vào một vụ bê bối khi tấn công một vị khách trong một quán bar ở vùng Lancashire

Sự việc xảy ra khi Moyes đi cùng một vài người bạn tới quán bar cao cấp Emporium, trong đó có cả Derek Shaw, chủ tịch CLB Preston, một CLB mà Moyes từng dẫn dắt. Vào khoảng hơn 10h, Moyes bị một vị khách tới làm phiền và buông lời chế giễu về việc ông bị sa thải ở MU. Hậu quả là mọt cuộc ẩu đả đã xảy ra ngay gần lối ra vào quán bar. Một chiếc bàn gần như đã bị lật ngược cùng vô số đồ thuỷ tinh vỡ, còn anh chàng xấu số kia phải chịu một khối u ở mặt và vai bị thâm tím nhưng không cần điều trị tại bênh viện

David Moyes tiếp tục dính vào rắc rối sau khi bị MU sa thải
David Moyes tiếp tục dính vào rắc rối sau khi bị MU sa thải

Nạn nhân được xác định là Joshua Gillibrand, một thợ mộc 23 tuổi. Anh này đang uống rươu ở trước quán bar cùng vài người bạn trước khi thấy Moyes và giở trò trêu chọc. Một nhân chứng kể lại rằng: “Moyes đang đi cùng một vài người bạn và ông ấy bị một nhóm những kẻ say xỉn làm phiền. Ông ấy bị một vài gã khiêu khích và một trong số đó đã nói vài lời thô tục với ông ấy và nói rằng ông ấy chẳng bao giờ giành được danh hiệu nào cả”

“Moyes cố kìm nén và bước đi, chúng tôi đều tưởng rằng ông ấy đã lờ đi mọi sự chế nhạo. Những gì diễn ra tiếp theo thật sự quá đỗi kinh ngạc. Rõ ràng là ông ayá đã có quá đủ rắc rối rồi”

Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc điều tra về vụ việc này và sẽ có một cuộc nói chuyện với cựu HLV Everton. Người phát ngôn của sở cảnh sát Lancashire cũng cho biết: “Mọi việc đang được tiến hành và chúng tôi đang thu thập thông tin. Có một số việc chúng tôi cần làm rõ nhưng không có ai bị bắt giữ  vào thời điểm này cả”

David Moyes đang trải qua một năm chẳng lấy gì làm vui vẻ và có lẽ với những gì đã xảy ra, cộng với việc giới truyền thông Anh quốc chẳng lấy gì làm thân thiện với các cầu thủ và HLV, ông sẽ phải cẩn trọng hơn nếu như không muốn dính vào những rắc rối tương tự trong tương lai

 

Theo Dailymail.co.uk

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X