Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Steven Gerrard: Man Utd, Chelsea và Real đều ham muốn tôi

Thứ Bảy 01/09/2012 23:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ quân của Liverpool khẳng định anh không dưới một lần phải nói lời từ chối với các đội bóng lớn châu Âu.

Steven Gerrard đã trở thành biểu tượng mới của Liverpool sau thời của Robbie Fowler và Michael Owen . Đội trưởng của The Kop không những là cầu thủ có chuyên môn tốt, mà còn là người sở hữu đời tư khá sạch. Không ngạc nhiên khi Gerrard trở thành mục tiêu săn đuổi của các đại gia châu Âu, nhưng chưa một lần Steve G tỏ ra anh muốn chia tay với tổ ấm Anfield.

 

Gần đây nhất, cựu HLV trưởng của ĐT Anh - Sven Goran Eriksson đã khuyên Gerrard nên chia tay nếu muốn đoạt danh hiệu trước khi giã từ sân cỏ. Tuy nhiên, tiền vệ 32 tuổi này khẳng định anh muốn được kết thúc sự nghiệp trong màu áo Liverpool và không quan tâm những lời mà báo chí viết về mình.

Gerrard thổ lộ không chỉ Jose Mourinho, mà ngay cả Sir Alex cũng không ít lần gợi ý anh nên đào tẩu khỏi Liverpool. Anh nói: “Liverpool không còn là đội bóng hùng mạnh như trong quá khứ nhưng truyền thống của CLB là thứ mà bạn có thể tự hào. Tôi từng từ chối Chelsea vào năm 2004 và lập lại điều tương tự 1 năm sau đó. Mourinho tiếp tục chào mời tôi khi ông ấy đến Real 2 năm về trước. Tôi thực sự thích sự cạnh tranh giữa Real và Barca nhưng tôi cũng thích bầu không khí cuồng nhiệt tại Liverpool. Tôi hạnh phúc tại đây và đó là lựa chọn của tôi”.

Gerrard thừa nhận anh rất hâm mộ Sir Alex Ferguson nhưng anh có lý do để không gia nhập M.U. “Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được làm việc với HLV xuất sắc như Sir Alex nhưng sẽ không có chuyện tôi sẽ khoác áo M.U. Gary Neville nói Sir Alex muốn có tôi. M.U là một đội bóng tuyệt vời nhưng sự thù địch với Liverpool không cho phép tôi làm chuyện đó. Và đó cũng là lý do bạn không bao giờ thấy Gary (Neville) chơi cho chúng tôi”.

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Video

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
top-arrow
X