Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Steve McLaren chỉ nghĩ về Rooney

Thứ Năm 05/10/2006 10:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Rooney đã trải qua một giai đoạn khó khăn sau khi kết thúc án phạt treo giò ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Và ông thầy McClaren cảm thấy mình phải có trách nhiệm đối với tình hình hiện tại của cậu học trò trẻ tuổi này.

Rooney vẫn được ông thầy McLaren ưu ái
Nói như Alex Ferguson, Rooney "chỉ cần một vài trận đấu", tuy nhiên, cùng với một thay đổi ở hàng tiền vệ do Owen Hargreaves vắng mặt, việc tìm ra giải pháp đưa tiền đạo CLB Man United trở lại với phong độ tốt nhất là ưu tiên hàng đầu của McClaren vào thời điểm này

Ít người dám cho rằng, Rooney không xứng đáng có được một vị trí trong đội tuyển, có điều, thống kê gần đây về tiền đạo người Anh lại cho thấy một kết quả khác. Đã hơn 2 năm kể từ ngày Rooney có được bàn thắng cho đội tuyển Anh ở một trận đấu giải - hai bàn trong trận gặp Croatia ở Euro 2004 - và khi được hỏi về màn trình diễn ấn tượng nhất gần đây của anh vào tuần trước, McClaren chỉ nói, "rất khó để nói". Ngay cả vậy, cựu HLV của Middlesbrough cũng khẳng định, Rooney "luôn chơi hết khả năng trong mỗi lần anh ra sân".

Dù sao, trong thời gian chuẩn bị cho lần trở lại đấu trường quốc tế, Rooney ít nhiều cũng đã nhận được sự chia sẻ của McClaren qua những phát biểu hôm thứ ba vừa qua khi họ đóng quân tại Manchester. "Tôi không thể chờ cậu ấy lâu hơn được nữa và để làm việc với cậu ấy trong 10 ngày”. "Wayne là một cầu thủ giỏi và cậu ấy chỉ cần những trận đấu. Wayne sẽ luôn có mặt trong đội bóng chừng nào cậu ấy không bị chấn thương. Trong khi tất cả phải chơi tốt và có phong độ ổn định thì với Wayne cần có thời gian. Tôi tin cậu ta".

Liệu Rooney có đáp ứng được sự mong đợi của McLaren?

Có khả năng, McClaren sẽ để Rooney chơi tự do, ở bất cứ vị trí nào mà anh có thể ghi bàn, kiến tạo cơ hội và hoạt động hiệu quả nhất. Theo đánh giá của McClaren, vai trò tốt nhất dành cho Rooney là phía sau tiền đạo, nơi anh có thể di chuyển linh hoạt giữa hàng tiền vệ và tấn công.

Về mặt chiến thuật, một vấn đề khác cho McClaren trong những ngày tới là sắp xếp lại hàng tiền vệ khi không còn một cầu thủ quan trọng như Hargreaves. Người ta đang chờ đợi Michael Carrick, hoặc Scott Parker sẽ chơi cặp cùng Frank Lampard ở khu vực giữa sân, bên cánh là Steven Gerrard và Stewart Downing, tuy vậy, McClaren vẫn đang tính chuyện thay đổi lối chơi trong trận gặp Macedonia vào thứ bảy này và tiếp đó là chuyến đi đến Zagreb, gặp Croatia vào thứ tư tuần sau.

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X