Sir Gareth Southgate không có ý định dẫn dắt 1 CLB Premier League
Gareth Southgate thất nghiệp kể từ mùa hè 2024, thời điểm ông từ chức sau khi đội tuyển Anh để thua Tây Ban Nha với tỉ số 1-2 trong trận chung kết Euro. Đó là lần thứ 2 liên tiếp mà Tam sư tiến vào trận đấu cuối cùng của Euro dưới thời nhà cầm quân này, nhưng cũng khép lại hành trình 8 năm ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Trong cuộc trò chuyện trên podcast của Amol Rajan, Southgate được hỏi về khả năng trở lại quản lý 1 đội bóng tại Premier League. Cựu huấn luyện viên Middlesbrough thẳng thắn trả lời: “Tôi không thấy có kịch bản nào khiến mình làm điều đó”.
Southgate thừa nhận niềm vui chiến thắng đã dần phai nhạt trong những năm cuối nhiệm kỳ tại đội tuyển Anh. Ông chia sẻ: “Vào giai đoạn cuối thời gian làm việc với đội tuyển Anh, tôi không còn tận hưởng những chiến thắng như trước. Đến cuối cùng, niềm vui sau mỗi chiến thắng chỉ kéo dài được vài phút”.
| Sir Gareth Southgate không có ý định dẫn dắt 1 CLB Premier League |
Kể từ khi chia tay Tam sư, Southgate cũng gần như không theo dõi bóng đá. Ông cho biết mình dự khán trận chung kết Champions League năm 2025, sau đó đến sân Wembley để chứng kiến đội bóng ông yêu mến là Crystal Palace giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Kể từ đó, ông chưa trở lại một sân vận động nào.
“Khát khao gắn bó với bóng đá của tôi đã thay đổi. Tôi thực sự yêu thích 18 tháng vừa qua. Trong suốt 37 năm, cảm nhận của tôi về chính bản thân mình luôn phụ thuộc vào câu hỏi: Tôi có chiến thắng không? Đội bóng thắng hay thua vào thứ Bảy?”, Southgate nói.
“Tôi thích được trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi tò mò về những gì đang diễn ra với giới trẻ, gặp gỡ các chính trị gia, những người làm việc trong ngành truyền thông và đi khắp thế giới để học hỏi. Tôi đơn giản là thích được sống trong một bộ phim khác của cuộc đời mình”.
Thời gian gần đây, Southgate dành nhiều tâm huyết cho vấn đề sức khỏe tinh thần ở nam thanh thiếu niên. Ông tham gia thực hiện một bộ phim tài liệu của BBC nhằm khuyến khích các chàng trai trẻ cởi mở hơn, chia sẻ cảm xúc và nói về những vấn đề tâm lý vốn thường khó bày tỏ.
Theo Southgate, điều khiến công việc tại đội tuyển Anh trở nên đặc biệt là cảm giác về một mục tiêu lớn hơn bản thân mỗi cá nhân. Ông không tìm thấy sức hấp dẫn tương tự ở viễn cảnh dẫn dắt một câu lạc bộ chỉ để tiếp tục làm công việc huấn luyện.
“Điều tuyệt vời khi làm việc với đội tuyển Anh là tôi được huấn luyện các cầu thủ vì một mục đích rõ ràng. Nếu đến một câu lạc bộ, bạn sẽ không có được cảm giác ấy theo cùng cách. Những ông chủ ở đó có chung giá trị với tôi không? Chúng tôi có thể giành chiến thắng không?
Tôi không hứng thú với việc chỉ cố gắng trụ hạng hay tiếp tục làm huấn luyện viên đơn thuần vì mức lương hấp dẫn. Điều đó không khiến tôi thấy hào hứng.
Tôi muốn tạo ra những ảnh hưởng lớn hơn trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, thay vì chỉ quanh quẩn tại một sân tập. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho bóng đá và giờ muốn bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời”.
Southgate: Vụ việc của Man City không có người chiến thắng
Cũng trong cuộc trò chuyện với Amol Rajan, Southgate đề cập đến vụ việc liên quan đến Manchester City. Tháng trước, một hội đồng độc lập kết luận đội bóng này vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong nhiều năm. Man City đã kháng cáo phán quyết.
Southgate cho rằng những tranh cãi xoay quanh vụ việc không mang lại lợi ích cho bóng đá, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.
“Phản ứng từ những người hâm mộ có tính phe phái sẽ là đòi trừng phạt Man City càng nặng càng tốt, chẳng hạn như xuống hạng, hoặc cho rằng họ đã khiến đội bóng của mình mất đi cơ hội. Tôi từng tham gia các cuộc họp trong ban lãnh đạo những câu lạc bộ, cũng như các cuộc làm việc với UEFA và FIFA. Tôi đã ở trong những môi trường đó và hiểu mọi chuyện phức tạp đến mức nào”, ông phân tích.
Southgate kết luận: “Suy nghĩ cốt lõi của tôi là không điều gì trong số này tốt cho bóng đá, và sẽ không có người chiến thắng”.